Xét xử vụ AIC: Các bị cáo nói gì khi được "nói lời sau cùng"?

Chủ nhật, 01/01/2023 00:46
Sáng 30-12, sau 9 ngày xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ - Công ty AIC) và 35 bị cáo, tuyên bố kết thúc phần tranh luận các bị cáo được nói lời sau cùng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ- nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu- nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đều đã dành nhiều lời xin lỗi đến Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Nai và gia đình, bạn bè vì sai phạm tại vụ án AIC. Riêng bị cáo Thành xin giảm án cho các bị cáo nguyên là cán bộ cấp dưới gồm Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu và "đặc biệt" Phan Huy Anh Vũ.

Là người giữ chức vụ cao nhất của AIC có mặt tại phiên tòa, Phó Tổng Giám đốc AIC Hoàng Thị Thúy Nga thừa nhận trong vụ án mỗi bị cáo đều là một mắt xích mà mình và 2 người đang bỏ trốn (Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà) là những mắt xích trung tâm. Đối với những bị cáo có hành vi mờ nhạt, bị cáo Nga xin HĐXX cho họ được cải tạo ngoài xã hội.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã xem xét lại các yếu tố giảm nhẹ và mức độ hậu quả trong vụ án, từ đó quyết định điều chỉnh mức án đề nghị với 5 bị cáo theo hướng giảm nhẹ cho mỗi người 1 năm tù.

HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 4-1-2023.

T.N

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30-12.