Xét xử vụ án Trần Thái Vũ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Thứ năm, 27/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, TAND TP Đà Nẵng tiến hành xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; che giấu tội phạm do bị cáo Trần Thái Vũ (1973, trú 126B-Tống Phước Phổ, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện. Đây là vụ án nổi cộm, rất được dư luận quan tâm bởi nạn nhân bị Vũ lừa đảo phần lớn là các ngân hàng (NH) với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Trong ngày xét xử đầu tiên, đại diện VKSND TP Đà Nẵng thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản cáo trạng dày 23 trang của VKSND TP Đà Nẵng, truy tố các bị can: Trần Thái Vũ, Nguyễn An Đức, Trần Thanh Dũng về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; bị can Nguyễn Thị Hồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can: Đặng Ngọc Chương, Trần Đại Hùng, Hoàng Oanh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị can: Bùi Minh Đức và Trần Hồ Hải Oanh về tội che giấu tội phạm.

 Bị cáo Trần Thái Vũ

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thái Vũ thành lập Cty TNHH Trần Vũ. Lấy lý do vay vốn để kinh doanh, Vũ đã tìm cách vay tiền của các NH. Để có tài sản thế chấp, Vũ câu kết với Nguyễn An Đức, Trần Đại Hùng, Trần Thanh Dũng, Đặng Ngọc Chương và Hoàng Oanh làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại các địa chỉ 22-Hùng Vương, 126, 126B-Tống Phước Phổ, 150-Trần Phú (Đà Nẵng) cùng một số tài liệu, con dấu giả khác như làm giả dấu của công chứng viên, giả Hợp đồng thế chấp, cầm cố; giả đăng ký thế chấp, cầm cố và một số giấy tờ liên quan để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 NH. Đó là: NH NN&PTNT Chi nhánh Tân Chính 3,5 tỷ đồng; NH Đầu tư & Phát triển Chi nhánh Đà Nẵng 3,8 tỷ đồng; NH NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam 800 triệu đồng; NH Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh, chi nhánh Đà Nẵng 800 triệu đồng; NH NN&PTNT Chi nhánh Cẩm Lệ 5 tỷ đồng; NH NN&PTNT Chi nhánh Chi Lăng 3,7 tỷ đồng; NH Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương, Chi nhánh Đà Nẵng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Vũ còn lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Đình Sơn (Giám đốc Cty TNHH Nguyên Hải Hưng) 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Bích Chi (trú K36/40-Ông Ích Khiêm) 200 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Vũ khai các tài sản thế chấp NH là nhà và đất của người khác nhưng Vũ đều làm giả giấy tờ đứng tên mình. Chỉ riêng ngôi nhà số 22-Hùng Vương (nhà của bà nội Vũ), Vũ đã làm 5 bộ giấy tờ giả, lừa đảo 4 NH và 1 cá nhân, chiếm đoạt 10,3 tỷ đồng. Nhà số 126-Tống Phước Phổ làm 2 bộ giấy tờ giả lừa đảo 1 cá nhân và 1 NH chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, nhà số 150-Trần Phú (Đà Nẵng) thuộc sở hữu của Cty An Dương (Hà Nội), do ông Hà Việt Dũng là đại diện, khi biết Cty An Dương định bán ngôi nhà này, Vũ nói có ý định mua và yêu cầu cung cấp bản photocopy giấy tờ nhà. Khi có hồ sơ này, Vũ thuê Nguyễn An Đức làm giả giấy tờ nhà đứng tên Vũ và thế chấp cho 2 NH là NH NN&PTNT Chi nhánh Cẩm Lệ vay 5 tỷ đồng và Chi nhánh Chi Lăng vay 3,7 tỷ đồng.

Hôm nay, Tòa án tiếp tục làm rõ các nội dung khác của vụ án.

Đại diện các ngân hàng bị Vũ lừa đảo. 

K.T