Xí nghiệp chế biến gỗ "tra tấn" khu dân cư

Thứ tư, 03/03/2021 19:06

Bức xúc việc Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ (XN LĐS Tam Kỳ) hoạt động phát sinh mùi hôi hóa chất nồng nặc, tối 1-3, người dân ở tổ 7 (khối phố Xuân Nam, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã tập trung gần xí nghiệp phản ứng, yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp giải quyết. Đáng nói, xí nghiệp này hoạt động gần khu dân cư gây ô nhiễm được người dân phản ánh suốt 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Người dân tổ 7 bức xúc phản ánh sự việc với P.V.

Ô nhiễm dai dẳng

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tối 1-3, chúng tôi đã đến ghi tìm hiểu sự việc cũng phải "nín thở" bởi mùi hóa chất nồng nặc. Tiếp xúc với P.V, ông Trần Việt (1963), nhà cách XN LĐS Tam Kỳ vài bước chân bức xúc kể: khoảng 16 giờ chiều hôm nay người dân ngửi mùi hôi hóa chất dùng để sơn gỗ bốc ra từ xí nghiệp, đến 18 giờ mùi rất nặng không ai chịu nổi. Quá bức xúc, người dân đã tập trung gần xí nghiệp phản ứng, đồng thời gọi báo chính quyền khối phố Xuân Nam, CAP Trường Xuân và lãnh đạo xí nghiệp đến để làm rõ. Sau đó, chính quyền khối phố, CAP đã vào xí nghiệp kiểm tra và yêu cầu người dân về nhà, sẽ báo cáo UBND P. Trường Xuân giải quyết. Không chịu nổi mùi hôi, nhiều gia đình đã "di cư" sang nhà người thân ở tạm.

"XN LĐS Tam Kỳ hoạt động chế biến gỗ tại đây đã nhiều năm qua. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, khi xí nghiệp chế biến gỗ tại chỗ đã gây phát sinh mùi hôi hóa chất nồng nặc, khói bụi khiến người dân rất bức xúc. Xí nghiệp hoạt động cả ngày lẫn đêm nên thường xuyên xuất hiện mùi hôi, nhất là công đoạn phun PU vào gỗ mùi hoá chất rất nồng, ai ngửi phải mùi này cũng phải nôn mửa. Hằng ngày, người dân chúng tôi vẫn cam chịu khi bị xí nghiệp này "tra tấn". 2 năm qua, người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc đến các cấp chính quyền địa phương, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết. Cuối năm 2020, người dân phản ứng rất quyết liệt việc XN LĐS Tam Kỳ hoạt động gây ô nhiễm. Sau khi chính quyền địa phương tổ chức cuộc đối thoại giữa các bên, xí nghiệp đã có phần khắc phục, nhưng công đoạn phun PU vào gỗ vẫn còn gây mùi, người dân rất bức xúc. Ở đây, có nhiều người đã chết và đang mắc bệnh ung thư, nghi ngờ là do hít phải mùi độc hại này. Lo lắng 2 đứa cháu nhỏ hít mùi độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã bảo cha mẹ nó gửi về nhà ngoại ở", ông Việt phân trần.

Xí nghiệp đốt gây khói bụi khiến người dân bức xúc.

Ngoài việc gây phát sinh mùi hôi hóa chất, người dân còn bức xúc việc xí nghiệp đốt củi gây mùi khét, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của họ. Nguyễn Kim Toàn (53 tuổi, trú tổ 7) cho hay, xí nghiệp hoạt động đốt củi cả ngày nên khói xuất hiện thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng và 16 đến 18 giờ xí nghiệp đốt chất gì chúng tôi không biết nhưng có mùi khét rất kinh khủng. Khói bụi có màu đen thường xuyên xộc vào nhà người dân ở gần đây, bám vào đồ đạc, đồ dùng. Người dân bức xúc đã nhiều lần phản ánh đến chính quền địa phương, xí nghiệp nhưng sự việc vẫn cứ tiếp diễn. Trước tình hình này, người dân yêu cầu xí nghiệp phải ngưng hoạt động, đồng thời chính quyền, cơ quan chức năng khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng này để trả lại môi trường trong sạch cho người dân.

Về sự việc này, đại diện chính quyền khối phố Xuân Nam cho hay, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, đại diện khối phố, CAP Trường Xuân đã đến kiểm tra và nhận thấy phản ánh của người dân là đúng, xí nghiệp có gây phát sinh mùi hôi của hóa chất. Sau khi vận động người dân về nhà, chính quyền thôn và CAP đã vào xí nghiệp kiểm tra và phát hiện có 2 công nhân đang dùng khăn nhúng hóa chất để lau bàn ghế. Theo đó, CAP đã lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo lên UBND P. Trường Xuân có hướng giải quyết.

XN LĐS Tam Kỳ hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, người dân mong muốn xí nghiệp sớm được di dời.

Sớm khắc phục

Lý giải việc người dân phản ánh, ông Nguyễn Văn Quảng - Giám đốc XN LĐS Tam Kỳ cho hay, thời điểm người dân phản ứng, có 2 công nhân đang dùng khăn nhúng dầu lau bàn ghế. Lực lượng chức năng đã vào xí nghiệp kiểm tra, lập biên bản việc xí nghiệp không phun PU như người dân phản ánh. Còn lò đốt gây khói bụi mà người dân phản ánh, xí nghiệp cũng đã lắp hệ thống xử lý, thải ra ngoài rất ít. "Cuối năm 2019 và trong năm 2020, sau khi nhận phản ánh của người dân, xí nghiệp đã đầu tư nhiều phương pháp công nghiệp khắc phục mùi hôi gần như hoàn toàn. Chỉ công đoạn lau dầu còn phát sinh mùi hôi nhưng đã giảm rất nhiều. Hiện xí nghiệp đang phối hợp với một đơn vị tập trung khắc phục mùi hôi của công đoạn này trong tháng 3 sẽ hoàn thành. Xí nghiệp mong muốn chuyển KCN Thuận Yên (TP Tam Kỳ) hoạt động để tránh tình trạng ô nhiễm, đã nhiều lần gửi đơn lên TP Tam Kỳ và UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất di dời xí nghiệp và UBND TP cũng vừa có công văn phản hồi đang tìm vị trí đất phù hợp cho xí nghiệp", ông Quảng thông tin.

Người dân tổ 7 gửi đơn đến các cơ quan báo chí nhờ can thiệp phản ánh sự việc.

Trao đổi với P.V về sự việc, ông Dương Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND P. Trường Xuân cho hay, sự việc người dân tổ 7 phản ánh XN LĐS Tam Kỳ hoạt động gây ô nhiễm đã 2 năm qua. Cuối năm 2020, sau khi nhận đơn phản ánh tập thể của người dân, UBND P. Trường Xuân đã tổ chức buổi đối thoại, mời các phòng ban của TP, người dân và Ban Giám đốc xí nghiệp. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xí nghiệp hứa sẽ khắc phục 3 vấn đề gây phát sinh khói, mùi và bụi mà người dân phản ứng. Sau đó, qua kiểm tra, địa phương nhận thấy xí nghiệp đã rất tích cực trong việc khắc phục, áp dụng công nghệ vào sản xuất. Tuy nhiên, công đoạn chà sơn chống nước cho gỗ chưa giải quyết triệt để, còn gây mùi hôi khó chịu. "Việc xí nghiệp hoạt động gần khu dân cư là chưa đảm bảo, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc. Do đó, lãnh đạo TP Tam Kỳ đã giao cho Phòng kinh tế tham mưu UBND tỉnh bố trí đất cho xí nghiệp vào KCN Thuận Yên. Tuy nhiên, việc bố trí nơi hoạt động còn mất nhiều thời gian, vì vậy, trước mắt UBND P. Trường Xuân sẽ mời đại diện xí nghiệp lên làm việc và yêu cầu tìm hướng khắc phục mùi hôi", ông Phú thông tin thêm.

LÊ VƯƠNG