Xin chào Đà Nẵng!

Thứ năm, 18/02/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-2, tất cả 12 đội thuyền buồm tham gia Clipper Race - cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới đã cập cảng Sông Hàn trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân thành phố và du khách thập phương. Với sự háo hức tột cùng, các thủy thủ dũng cảm, những sứ giả văn hóa, du lịch khi vào cảng Sông Hàn đều phấn khích reo lên: "Xin chào Đà Nẵng - Việt Nam!".

12 thuyền buồm Clipper Race đã cập cảng Sông Hàn trong ngày 17-2, bắt đầu hành trình khám phá mảnh đất và con người Đà Nẵng. Ảnh: Công Khanh

Trong thời tiết lý tưởng với nắng và gió nhẹ, từ 9 giờ sáng đến cuối ngày, 12 thuyền buồm đã mang 220 thủy thủ từ phao số 0 lần lượt qua cầu Thuận Phước vào cảng Sông Hàn theo thứ tự đã cán đích ở chặng số 7 mang tên "Khám phá mới của Châu Á", khởi hành từ Airlie Beach (Australia) đến Đà Nẵng (Việt Nam). Không chỉ phấn khích với nhà vô địch Derry~Londonderry~Doire (Bắc Ireland), tất cả các đội đua đều đặt chân lên Đà Nẵng trong lễ đón đầy ấn tượng với hoa, cờ, trống hội và nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người dân cũng như giới truyền thông trong và ngoài nước. Không giấu được niềm xúc động trước sự chào đón của người dân Đà Nẵng bà Wendy Tuck - Thuyền trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam tâm sự, kể từ khi rời London vào hè năm ngoái, đoàn đã rất mong chờ được đến Đà Nẵng. Chính vì vậy trong giây phút cập cảng, ai cũng thấy vinh dự, tự hào và thích thú. "Không chỉ mong chờ được gặp gỡ người Việt Nam, tìm hiểu về văn hóa, các thủy thủ cũng háo hức để được thưởng thức những món ăn ngon, những bãi biển tuyệt đẹp và các điểm tham quan tuyệt vời mà chúng tôi đã được kể lại. Ngay lúc này đây, tôi đã lên kế hoạch cho những lần trở lại Đà Nẵng sau này", bà Wendy Tuck hào hứng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng
nhà vô địch chặng 7 của Clipper Race 2015-2016,  
đội đua Derry-Londonderry-Doire.

Trong số hàng nghìn người dân đến chào đón đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới có 2 "người hâm mộ" rất đặc biệt là bà Phạm Thị Thanh Xuân và ông Nguyễn Văn Ngoan. Bà Xuân (91 tuổi) là bà nội, còn ông Ngoan là bố của thủy thủ Nguyễn Trần Minh An - người Việt Nam duy nhất có vinh dự được trở thành thành viên của Clipper Race trong màu áo của đội Đà Nẵng - Việt Nam. "Trong gần 1 tháng trời cha con chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau 2 lần qua điện thoại. Khi An dùng điện thoại vệ tinh gọi báo cho gia đình từ ngoài phao số 0, bà nội của An đã nằng nặc đòi tôi chở xuống đây để đón cháu. Đây không những là vinh dự của gia đình mà còn là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng. Nó đen đi nhưng rắn rỏi và lớn lên nhiều lắm", ông Ngoan phấn khởi.

Thủy thủ của Clipper Race hào hứng với cách đón tiếp nồng ấm của người dân
thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Công Khanh

Phát biểu tại sự kiện được đánh giá là điểm nhấn của văn hóa, du lịch Đà Nẵng trong năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, lần đầu tiên tham gia Cuộc đua Clipper, cuộc đua trên biển đầy thử thách, chính quyền và người dân thành phố rất tự hào, sẵn sàng giang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng để chào đón những thượng khách. Thành phố đã chuẩn bị nhiều hoạt động phụ trợ cũng như các vấn đề hậu cần một cách chu đáo để giúp các thủy thủ đoàn có khoảng thời gian thoải mái và hiểu hơn về văn hóa, con người thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chủ tịch UBND thành phố cũng thể hiện sự khâm phục trước sự dũng cảm của thủy thủ đoàn khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm giữa đại dương để đến với nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới. "Với những gì trải nghiệm và cảm nhận tại Đà Nẵng, tôi hy vọng các bạn sẽ là những đại sứ, kết nối, giới thiệu Đà Nẵng với bạn bè, người thân của mình, để bạn bè thế giới biết nhiều hơn về Đà Nẵng", ông Thơ nói.

Người dân Đà Nẵng nồng nhiệt chào đón các thủy thủ. Trong ảnh: Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An trở về quê hương trong vòng tay người dân thành phố. Ảnh: Công Khanh

Chiều 17-2, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố cho hay, thủy thủ đoàn của Clipper Race đã xác nhận sẽ tham gia nhiều sự kiện văn hóa, du lịch do thành phố tổ chức. "Điểm dừng chân Đà Nẵng sẽ có rất nhiều hoạt động cho thủy thủ đoàn, bạn bè, gia đình và những người ủng hộ như Lễ hội Cầu Ngư, Đôi chân trần trên biển, đua thuyền kayak. Các thủy thủ cũng sẽ thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em của Unicef cũng như được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống và ẩm thực địa phương", ông Cường cho biết.

Công Khanh

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper là cuộc đua thuyền buồm trên đại dương dài nhất thế giới và cũng được coi là một trong những sự thử thách sức bền khó khăn nhất hành tinh. Với độ dài 40.000 hải lý (khoảng 75.000 km) và gần một năm để hoàn thành (tháng 8-2015 đến tháng 7-2016), cuộc đua bao gồm 12 đội đua với 220 vận động viên thi đấu trên đoàn thuyền lớn nhất thế giới với các thuyền đua dài tới 70 foot (khoảng 21,3m). Đà Nẵng là điểm dừng chân tại Đông Nam Á đầu tiên trong khuôn khổ Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper.

Theo lịch trình các đội đua Clipper sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 27-2 để tiếp tục cuộc hành trình và cán đích tại London (Anh) vào tháng 7-2016.