Xô xát lúc đi đòi quyền lợi hỗ trợ dịch COVID-19

Thứ ba, 09/11/2021 07:31

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ngày 8-11 cho biết, đang phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Bắc điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tổ 67 Hòa Khánh Bắc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi đi đòi quyền lợi hỗ trợ COVID-19 của một người dân với cán bộ tổ dân phố.

Nội dung anh Nh. đăng tải trên trang mạng xã hội sau khi xảy ra vụ việc gây rối tại nhà tổ trưởng.

Theo báo cáo sự việc của Công an phường Hòa Khánh Bắc, khoảng 18 giờ 30 ngày 6-11, anh Huỳnh Mạnh Nh. (1996) và vợ là Phạm Thị T. (1996, tạm trú tổ 67, P. Hòa Khánh Bắc) đến nhà ông Phạm Bốn (1968, Tổ trưởng tổ 67) để hỏi về việc nhận tiền hỗ trợ COVID-19 theo quyết định của thành phố. Tại đây, anh Nh. yêu cầu tổ trưởng cho xem danh sách nhận tiền hỗ trợ. Xem xong, anh Nh. thấy không có tên vợ chồng mình nên quát tháo: “”Đ.M, vì sao ai cũng có tiền hỗ trợ mà gia đình tôi lại không có”.

Vừa dứt lời, ông Bốn nói với anh Nh. hãy kê khai để bổ sung danh sách gửi lên UBND P. Hòa Khánh Bắc. Khi ông Bốn vừa dứt lời, anh Nh. lập tức vung tay đập lên bàn chỗ ông Bốn đang ngồi có lời lẽ xúc phạm: “Đ.M, ông là tổ trưởng mà làm ăn chi lạ vậy! Mấy ông ăn hết tiền của tôi rồi hay sao? Mấy ông làm được thì làm, không thì nghỉ”.

Nghe những lời nói xúc phạm đến tổ dân phố, thời điểm đó ông Phạm Văn Tâm (1976, Tổ phó tổ 67) đang kiểm tra danh sách nhận tiền thấy chướng tai gai mắt nên không làm chủ được bản thân, liền vung tay tát vào mặt anh Nh. Đang lúc nóng nảy lại bị đánh, anh Nh. lao vào định đánh ông Tâm thì được vợ can ngăn nhưng anh Nh. vẫn chạy ra ngoài nhặt một cục gạch xông vào đánh lại ông Tâm. Thấy anh Nh. cầm gạch dễ xảy ra cuộc ẩu đả, một số người thuê trọ gần nhà Tổ trưởng lập tức chạy tới can ngăn, nhưng anh Nh. không “hạ hỏa”, tiếp tục quát lớn rằng: “Tao đập chết cả nhà mày bây giờ".

Thấy thái độ của anh Nh. quá đáng, một số người đi qua đường đứng lại hỏi chuyện được người dân xung quanh xì xào rằng "tới lấy tiền hỗ trợ mà hỗn” nên vài người xông vào đánh anh Nh. thêm vài cái rồi bỏ đi ngay. Trước tình cảnh này, anh Nh. mới dừng lại, thôi không gây sự nữa mà cùng vợ trở về nhà, nhưng sau đó tiếp tục trút giận bằng việc nêu sự việc trên các trang mạng xã hội với ý định quyết đòi lại bằng được sự công bằng trong việc hỗ trợ tiền COVID-19 .

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, chiều 8-11, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Bắc xác nhận: Đúng là có vụ việc gây rối xảy ra tại nhà ông tổ trưởng như báo chí đặt câu hỏi. Ngay sau khi xảy ra, bản thân anh Nh. đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Nh. Huỳnh" đăng nội dung sự việc lên Nhóm "NGƯỜI ĐÀ NẴNG", với nội dung: Vợ chồng tôi ở trọ gần 2 năm. Nhà tôi có hai vợ chồng và 2 con nhỏ. Đợt dịch này tôi mất việc nên khó khăn. Theo chính sách của thành phố thì những người ở trọ, sinh viên, công nhân được hỗ trợ 500k. Đợt đầu tôi ko có, hỏi thì tổ trưởng tổ 67 nói sót chờ bổ sung. Chiều nay tôi nghe dân trong tổ được nhận tiền thì tôi có điện thoại hỏi... Anh Nh. còn cho rằng bị ông Tâm và con trai ông tổ trưởng và 2 “giang hồ” lao vào đánh vào ngực, đầu và lưng (!?).

Tiếp nhận thông tin này, UBND phường lập tức chỉ đạo Công an phường phối hợp với Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra làm rõ. Riêng về chuyện hỗ trợ, lãnh đạo phường cho biết, qua kết quả xác minh của đoàn kiểm tra phường thì thời điểm bùng phát dịch và thành phố có quyết định hỗ trợ thì gia đình anh Nh. không ở tại tổ này mà về ở nhà người thân nơi khác. Những ngày tới, phường sẽ tiếp tục xác minh kỹ lại để có những thông tin chính xác tuyên truyền đến nhân dân, tránh những hiểu lầm trong dư luận liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ dịch COVID-19 .

Cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết thêm, hiện vụ việc đang được cơ quan Công an và các ngành chức năng khẩn trương xác minh làm rõ. Quan điểm là sau khi có kết quả điều tra, xác minh, ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che ai. Lãnh đạo quận cũng đề nghị chính quyền phường Hòa Khánh Bắc nói riêng, các phường khác trên địa bàn quận có sự kiểm tra, đánh giá lại toàn diện về công tác hỗ trợ COVID-19  cho người dân, tránh để xảy ra tình trạng có người được hỗ trợ, người không, dẫn đến nhân dân có ý kiến, khiếu nại làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và những hệ lụy khác.

Công Hạnh