Xóa sổ 2 băng cướp giật trên đường phố Đà Nẵng

Thứ năm, 06/03/2014 11:38

* BÀI 1: BỘ ĐÔI “THOÁT NGỤC LÀ BAY”

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-3, Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng CAQ đã khám phá thành công một phần chuyên án cướp giật VX02, bắt giữ 6 đối tượng, trong đó đã ra quyết định tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Trung tá Vương cho biết, thời gian gần đây, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lợi dụng nhiều người dân đi đường chủ quan mang theo tài sản gồm trang sức, túi xách nên một số đối tượng đã sử dụng xe máy phân khối lớn để cướp giật tài sản. Những đối tượng này thực hiện hành vi rất táo bạo, manh động, xem thường tính mạng, sức khỏe của người dân nên có trường hợp đối tượng giật tài sản làm người bị hại ngã xuống đường gây thương tích.

Đứng trước tình hình bất ổn nói trên, ngay từ đầu năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập Chuyên án VX02, tập trung các lực lượng, phương tiện, gắn với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm cướp giật tài sản. Các ĐTV, TS có kinh nghiệm được phân công trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các biện pháp công tác, các TS gặp không ít khó khăn để tiếp cận các nguồn tin. Điều đáng nói là những đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, liên tục thay đổi thời gian và ra tay ở nhiều tuyến đường khác nhau trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đặc biệt, khi bị cướp giật tài sản, hầu hết những người bị hại do quá hoảng hốt, đối tượng lại nhanh chóng tẩu thoát nên không ai xác định được đặc điểm nhận dạng cũng như BKS xe máy của đối tượng khiến công tác điều tra càng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi cân nhắc kỹ từng thông tin do các ĐTV, TS cung cấp, Thượng tá Trần Thanh Hải - Phó Trưởng CAQ, Trưởng Ban Chuyên án (BCA) đã chỉ đạo công tác đấu tranh theo hướng chuyên sâu và quyết liệt hơn. TS địa bàn được phái xuống cơ sở phối hợp với CA các phường nắm lại toàn bộ những thông tin liên quan đến các đối tượng có tiền án tiền sự hoặc ở tù mới về địa phương có biểu hiện bất minh về thời gian cũng như kinh tế để tập trung xác minh, sàng lọc, theo dõi. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, BCA đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ các biện pháp đồng bộ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, các TS đã có trong tay những manh mối đầu tiên và các nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản đã dần xuất hiện trong hồ sơ chuyên án.

Lê Tất Hùng - Tôn Thất Thuyết

Trong khi chuyên án đang được tập trung đấu tranh quyết liệt thì vào chiều 18-2, trên địa bàn Q. Thanh Khê liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, lúc 15 giờ 50 ngày 18-2, chị Hồ Thị Thùy Vân (1969, trú tổ 27, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) điều khiển xe máy đi trên đường Thái Thị Bôi hướng ra đường Hà Huy Tập, khi đến trước nhà số 156 - Thái Thị Bôi thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter, màu vàng đen đi cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền vàng tây rồi tăng tốc chạy về hướng đường Hà Huy Tập.

Quá trình tẩu thoát, 2 thanh niên trên làm rơi sợi dây chuyền tại hiện trường và 1 chiếc dép phải nhãn hiệu NIKE màu đen. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CATP Đà Nẵng) nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm. Theo thông tin người dân cung cấp, đối tượng điều khiển xe máy mặc áo khoác, quần Jean màu đen, đội mũ bảo hiểm đều cùng màu đen; còn đối tượng ngồi sau mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, quần Jean màu đen bạc, đội mũ bảo hiểm màu đen. Từ những thông tin ban đầu đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành chốt chặn và truy nóng.

Khi phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn và có đặc điểm trùng khớp với thông tin người dân cung cấp tại ngã ba Trường Chinh - Lê Đại Hành (địa bàn Q. Cẩm Lệ), các tổ công tác tiến hành áp sát. Thế nhưng, khi phát hiện lực lượng CA, 2 đối tượng này kéo ga bỏ chạy với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy đối tượng quá liều lĩnh và liên tục lạng lách, đánh võng trên đường có thể gây TNGT cho người tham gia giao thông trên đường vào thời điểm chiều nên lực lượng làm nhiệm vụ đã chọn phương án an toàn, không truy đuổi mà giữ khoảng cách an toàn, kiên trì đeo bám chờ thời cơ thuận lợi để bắt giữ.

Cuộc đeo bám kéo dài qua nhiều tuyến đường từ ngã ba Trường Chinh - Lê Đại Hành đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương. Lúc ấy, do phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ, các đối tượng đã tự đâm xe máy vào ô-tô đang lưu thông trên đường, bỏ lại xe máy để chạy trốn. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Cả hai khai tên là Tôn Thất Thuyết (1992, trú tổ 100, P. An Khê) và Lê Tất Hùng (1992, trú tổ 33, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Do vụ án xảy ra trên địa bàn Q. Thanh Khê nên ngay sau đó, đối tượng cùng phương tiện được chuyển cho CQĐT CAQ thụ lý.

Tại CQĐT, lúc đầu Thuyết và Hùng một mực quanh co chối tội, nhưng với các tài liệu, chứng cứ xác đáng mà TS trưng ra qua quá trình thu thập được buộc cả hai khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường bằng xe máy Yamaha Exciter BKS 43K1-00389, trong đó có vụ vừa xảy ra trên đường Thái Thị Bôi. Được biết, tháng 5-2009, TAND Q. Thanh Khê đã tuyên phạt Thuyết 5 năm tù, Hùng 4 năm tù cùng tội danh “Cướp giật tài sản”. Đến tháng 8-2013, được đặc xá trước thời hạn, Hùng trở về địa phương và tháng 1-2014, Thuyết cũng được ra tù. Từ đó, cả hai lại kết bạn để thực hiện những phi vụ mới cho đến ngày bị bắt.

Phương Kiếm
(còn nữa)