Xóa sổ các nhóm chuyên “xin đểu” học sinh

Thứ ba, 14/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đã có một khoảng thời gian dài, những đoạn đường vắng, điểm xe buýt gần cổng các trường học trên tuyến QL26, đoạn qua H. Krông Pắc (Đắc Lắc) trở thành điểm “đóng quân” của những nhóm “ma cô” chuyên trấn lột học sinh. Tình trạng này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh, HS, bởi hầu hết các đối tượng này đều là dân anh chị, nghiện ngập.

Nếu HS không giao nộp tiền, chúng sẵn sàng dùng vũ lực, thậm chí dùng cả kim tiêm để đe dọa lấy tiền. Vì lo sợ bị trả thù, nhiều HS và thậm chí cả phụ huynh không dám lên tiếng tố cáo khiến cho tình trạng trên trở thành vấn nạn trong suốt một thời gian dài. Cho đến khi một số đối tượng đầu tiên bị CAH Krông Pắc khởi tố thì hàng loạt phụ huynh mới đưa con em mình đến trình báo cơ quan chức năng. Từ đây, nhiều nhóm chuyên trấn lột tài sản HS với nhiều thủ đoạn manh động khác lần lượt sa lưới.

Lương Nhật Tuấn và Trần Đình Hòa cùng chiếc xe máy gây án tại CQĐT CAH Krông Pắc. 

Khoảng 11 giờ ngày 4-11, em Võ Minh Pha (1994, HS lớp 11 Trường THPT Quang Trung, H. Krông Pắc) đang đứng ở nhà chờ xe buýt trước cổng trường để đón xe về nhà thì bị 2 đối tượng dùng vũ lực ép lên xe máy chở đi. Hai đối tượng trên chở Pha vào đoạn đường vắng gần rẫy cà-phê thuộc thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, sau đó dùng vũ lực ép Pha phải giao nộp tiền.

Do Pha không có tiền, hai đối tượng tiếp tục dọa nạt, buộc Pha phải mang 1 ĐTDĐ hiệu Samsung đến hiệu cầm đồ gần đó cầm lấy 500 ngàn đồng để đưa cho chúng. Khi đã có tiền, 2 đối tượng chở Pha về trả lại bến xe buýt. Sau khi nhận được tin trình báo và nhận diện đối tượng, CAH Krông Pắc đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt được 2 đối tượng gây án là Lương Nhật Tuấn (1991) và Trần Đình Hòa (1993, đều trú xã Hòa Đông, H. Krông Pắc). Tại CQĐT, Tuấn và Hòa khai nhận do thiếu tiền nhậu nên rủ nhau đi trấn lột tiền HS. Toàn bộ số tiền lấy được từ em Pha cả hai đem đi nhậu... thịt chó. CAH Krông Pắc đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lương Nhật Tuấn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lê Hoàng Hiếu và Nguyễn Đình Phong tại CQĐT CAH Krông Pắc. 

Sau khi thông tin về 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản HS bị khởi tố thông báo đến các trường học, nhiều phụ huynh lần lượt đưa con em đến CAH để trình báo. Từ đây, CAH Krông Pắc tiếp tục lần ra nhiều đầu mối quan trọng và bắt giữ thêm một nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản HS nữa gồm Lê Hoàng Hiếu (1993), Nguyễn Đình Phong (1992, cùng trú khối 7, TT Phước An, H. Krông Pắc). Hiếu và Phong là 2 đối tượng nghiện ma túy lâu năm, để có tiền chích hút, chúng thường xuyên cưỡng đoạt tài sản của các HS.

Thủ đoạn của bọn chúng là thường đứng chờ sẵn trước cổng trường và các bến xe buýt, khi thấy HS nào có khả năng có tiền, điện thoại thì đến đe dọa để cưỡng đoạt. Kết quả điều tra bước đầu, Hiếu và Phong khai nhận giữa tháng 12-2009, cả hai cùng một đối tượng khác tên là “Tèo em” đã chặn đường 2 em Nguyễn Văn Cảnh (1994), Trần Quốc Thiện (1994, cùng trú xã Ea Kênh) để đe dọa lấy tiền.

Sau khi lục soát người và cặp sách của Cảnh, Thiện, cả bọn lấy được 1 ĐTDĐ S-Fone, 1 ĐTDĐ LG và 1 áo khoác trị giá 180 ngàn đồng. Toàn bộ số tài sản này sau đó đã được chúng đem đi đổi lấy 2 tép heroin về pha với nước cất để tiêm cho nhau. Ngoài ra, cũng trong tháng 12-2009, Hiếu, Phong cùng với một đối tượng khác là Bùi Phước Long (1990) đã 2 lần chặn đường lấy tiền và ĐTDĐ của em Cảnh. Lần thứ nhất lấy 180.000 đồng trước cổng trường, lần thứ hai lấy 1 ĐTDĐ hiệu Nokia trị giá 450 ngàn đồng tại trạm xe buýt.

Từ cuối năm 2009 đến nay, 2 đối tượng trên cũng đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt tiền, điện thoại của các HS khác. Với khẩu lệnh: “Không có tiền thì đừng đi học” và những thủ đoạn táo tợn, côn đồ, nhiều nhóm HS, đặc biệt là HS ở các xã xa đã trở thành “mối” quen, thường xuyên phải “cống nộp” cho Hiếu và Phong mỗi ngày 20-50 ngàn đồng. Được biết, Lê Hoàng Hiếu đã có 3 tiền sự, Nguyễn Đình Phong cũng từng có 2 tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản. Ngày 8-12, CAH Krông Pắc cũng cho biết đã khởi tố Hiếu và Phong về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Việc nhiều nhóm côn đồ chuyên trấn lột HS sa lưới đã xóa sổ tình trạng mất ANTT tại khu vực gần các cổng trường học trên địa bàn H. Krông Pắc, ổn định tâm lý cho nhiều phụ huynh và trả lại cuộc sống, học tập bình thường cho các em HS.

Lục Hà