Xóa sổ đường dây đưa ma túy từ phía Bắc về Đà Nẵng

Thứ tư, 19/08/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội Toàn dân BVANTQ, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã tập trung chỉ đạo lực lượng TS và ĐTV tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua công tác TS, Đội CSĐTTP về MT phát hiện nhóm đối tượng khả nghi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc về địa bàn Q. Thanh Khê.

Sáng 18-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q. Thanh Khê Nguyễn Thanh Xuân thay mặt
Ban Chỉ đạo 138 Q. Thanh Khê khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Ban Chuyên án T156.

Xử lý từng thông tin thu thập được từ cơ sở, các TS thấy nổi lên Võ Ngọc Tân (1990, trú tổ 99, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) là đối tượng có nhiều nghi vấn. Liên tục bám sát, xác minh về sự di chuyển đột xuất của Tân, đặc biệt là những thời điểm đối tượng "biến mất" khỏi nơi cư trú cũng như quá trình gặp gỡ với một số con nghiện đã phần nào cho thấy, nhận định của các TS là có cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Đội CSĐTTP về MT, ngày 17-6, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án T156, giao cho Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ làm Trưởng Ban Chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy do Võ Ngọc Tân cầm đầu. Các TS dày dạn kinh nghiệm được phân công theo dõi các di biến động của đối tượng và điều đó cũng đồng nghĩa với việc các TS phải làm việc không kể ngày đêm, bởi chỉ lơ là một chút thì tất cả công sức bỏ ra hàng tháng trời sẽ là con số không. Thiếu tá Phạm Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSĐTTP về MT trực tiếp chỉ đạo các TS, ĐTV vào cuộc một cách quyết liệt; đại úy Nguyễn Quốc Anh - Đội phó Đội CSĐTTP về MT liên tục cập nhật thông tin từ TS để báo cáo lãnh đạo CAQ có hướng tập trung phân tích, đánh giá, chỉ đạo để Chuyên án T156 nhanh chónh kết thúc.

Nói thì vậy, nhưng để theo chân đối tượng từ Đà Nẵng ra Hà Nội, lên Lạng Sơn là điều hết sức khó khăn đối với các TS. Đặc biệt, Tân tỏ ra là đối tượng rất ma mãnh, xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn để lẩn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tân di chuyển liên tục để quan hệ mua bán ma túy tổng hợp (dạng đá) liên tỉnh và không ở một nơi nào nhất định. Kể cả khi về Đà Nẵng, đối tượng ít khi có mặt tại nơi thường trú mà thường chọn các khách sạn để nghỉ. Một khó khăn nữa là mặc dù ở khách sạn, nhưng Tân không đưa "hàng" theo mà "tập kết" tại một nơi khác. Phương thức, thủ đoạn của Tân dù rất tinh vi nhưng các TS với quyết tâm phá án cao vẫn kịp nhận diện để đưa ra biện pháp đấu tranh phù hợp.

Hồ Bình Minh                               ---                                  Võ Ngọc Tân      

Ngày 15-8, xét thấy thời cơ đã chín muồi, Đại tá Trần Thanh Hải trực tiếp chỉ đạo Ban Chuyên án quyết định phá án. Đến 12 giờ 15 ngày 16-8, hơn 20 CBCS thuộc CAQ được huy động vào cuộc và mọi việc đều diễn ra hết sức bí mật, thận trọng. Đúng giờ "G", các TS và ĐTV bất ngờ xuất hiện, tiến hành bao vây, khống chế bắt quả tang Võ Ngọc Tân khi y đang giao dịch bán ma túy cho các con nghiện tại đường Hà Huy Tập, thuộc P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê. Con nghiện Hồ Bình Minh (1992, trú tổ 11, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) cũng bị bắt cùng với Tân khi vừa mua xong 500.000 đồng ma túy đá để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, lực lượng TS thu giữ hơn 300g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 4 ĐTDĐ, 14,5 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ của Võ Ngọc Tân.

Đây là Chuyên án được xác lập đấu tranh với các đối tượng hoạt động trong phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa phương, đối tượng hoạt động kín kẽ, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng CA, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo CAQ cùng sự kiên trì, quyết tâm của tập thể Ban chuyên án đã khám phá thu giữ số ma túy có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Q. Thanh Khê.

Phương Kiếm