Xóa sổ nhóm cờ bạc chuyên lập sòng trong đám tang (Bài đầu: Sới bạc khủng tại đám tang)

Thứ hai, 03/02/2020 14:40

Sau gần 6 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã truy tố gần 30 bị can về 4 tội danh: “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; trong đó đối tượng cầm đầu Ngô Thanh Hoàng (1989, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) bị truy tố 4 tội danh. Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ cho biết, đây là vụ án cờ bạc có số lượng bị can khởi tố nhiều nhất và số tiền ăn thua lớn từ trước đến nay trên địa bàn Q. Cẩm Lệ.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu Ngô Thanh Hoàng (trái) và con bạc Lê Hoàng Nam.

Ở địa phương cư trú, Ngô Thanh Hoàng được biết đến là đối tượng có nhân thân rất xấu. Năm 2011, Hoàng phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 6 tháng tù giam. Mãn hạn về địa phương, Hoàng tiếp tục tái phạm và ngày 15-5-2019 tiếp tục bị CAH Hòa Vang khởi tố điều tra về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Mặc dù bản thân đang bị khởi tố điều tra nhưng Hoàng vẫn đứng ra tổ chức điều hành một nhóm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, gây ra hậu quả xấu cho xã hội.

Thủ đoạn của Hoàng là lợi dụng gia đình nào có người mới chết, đang tổ chức tang lễ để lập sòng đánh bạc. Hoàng thừa biết, thường thì nhà có đám tang, tâm lý gia chủ mong có đông người đến chia buồn. Nếu tổ chức đánh bạc tại đây thì gia chủ không phản đối và cơ quan chức năng cũng ít khi đến xử lý. Để tổ chức đánh bạc, Hoàng thuê người đến cảnh giới, thu tiền xâu của con bạc và sẵn sàng “xử đẹp” những con bạc nào có ý định chơi bịp.   

Ngày 17-6-2019, Hoàng thấy có một đám tang trên đường Cổ Mân Cúc 2 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) có đám tang nên đến khảo sát và liên hệ đồng bọn để lập sòng đánh xóc đĩa. 23 giờ 30 cùng ngày, Hoàng mang theo 30 triệu đồng đến đám tang trên đường Cổ Mân Cúc 2  và huy động hơn 20 con bạc đến tham gia gồm: Lê Hoàng Nam (1981), Nguyễn Đăng Diện (1982), Trương Thị Hoa (1965), Trần Viết Long (1991), Lê Minh Tuấn (1975), Trần Phước Thêm (1988), Đặng Thị Hòa (1983), Phạm Bình (1979), Phạm Văn Hoàng (2000), Hà Đức Thiện (1987), Nguyễn Thị Hương (1965), Lê Tấn Binh (1990) cùng trú Q. Cẩm Lệ, Ngô Văn Mạnh (1993), Phạm Văn Hưng (1987), Phạm Thị Hồng (1985), Nguyễn Thị Sương (1965), Nguyễn Đăng Minh Hậu (1995, cùng trú H. Hòa Vang), Nguyễn Văn Phụ (1983), Hồ Ngọc Tân (1979, cùng trú Quảng Nam), Đoàn Ngọc Hải (1966, trú Thái Nguyên) và Lê Thị Lưỡng (1967, trú Q.Thanh Khê). Nhiều người trong số này có tiền án, tiền sự, trong đó chủ yếu là hành vi đánh bạc.

Sau khi tập trung các con bạc, Hoàng đem chén đĩa và 2 chiếc chiếu ra trải xuống lề đường phía trước đám tang để chuẩn bị chơi. Tiếp đến, Hoàng liên lạc với Bùi Đức Đào (1991), Huỳnh Văn Cường (1994, cùng trú H. Hòa Vang), Ngô Thanh Quang (1997, trú Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Đức Huy (1998, trú Q. Ngũ Hành Sơn) và Lê Văn Hoài (1993, trú Q. Sơn Trà) đến nơi tổ chức sòng bạc để cảnh giới và giải quyết các việc mâu thuẫn tại sòng xóc đĩa. Trong quá trình đánh xóc đĩa, Hoàng thu tiền xâu của mỗi con bạc từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng để lên bàn cúng hương trong đám tang.

Khi nhập sòng, Hoàng và Đoàn Ngọc Hải thi nhau xóc cái, số tiền các con bạc tham gia cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, tiền trên hai mặt chẵn - lẻ của một ván đánh thấp nhất là 7 triệu đồng và cao nhất là 30 triệu đồng. Khoảng 22 giờ 30 ngày 17-6-2019, biết Hoàng đang tổ chức đánh xóc đĩa, Nam gọi điện để hỏi đường đến tham gia đánh nhiều ván. Số tiền Nam tham gia mỗi ván dao động từ 1 triệu đến 7 triệu đồng. Nam là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Quá trình sinh sống tại địa phương, Nam liên tục lên mạng xã hội hỏi thuê xe ô-tô tại Đà Nẵng rồi làm giả giấy tờ, đưa vào Quảng Nam cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng sử dụng vào mục đích cờ bạc.

Cùng tham gia “chơi lớn” như Nam còn có Nguyễn Đăng Diện, Trương Thị Hoa và Ngô Văn Mạnh. Khi đến đám tang tham gia đánh xóc đĩa, Diện mang theo 22 triệu đồng và đánh 6 ván. Có ván Diện đặt cược mặt chẵn, có ván đặt mặt lẻ, ván ít nhất là 1,5 triệu đồng, cao nhất là 11,5 triệu đồng. Số tiền trên hai mặt chẵn, lẻ của một ván đánh mà Diện tham gia thấp nhất 10 triệu đồng và cao nhất 30 triệu đồng. Kết quả, Diện thua hết số tiền 22 triệu đồng mang đến sới bạc. Cũng như Diện, Hoa mang theo 26,4 triệu đồng rồi nhờ con gái ruột chở đến đám tang để tham gia đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Hoa đánh tổng cộng 15 ván, trong đó có 2 ván thắng và 13 ván thua, ván đặt cược ít nhất là 700.000 đồng và ván  cao nhất là 9 triệu đồng. Số tiền trên hai mặt chẵn - lẻ của một ván đánh mà Hoa tham gia thấp nhất 7 triệu đồng và cao nhất 15 triệu đồng. Kết quả, Hoa thua hết số tiền 26,4 triệu  đồng. Còn Mạnh thì mang tới sới bạc 10 triệu  đồng để sử dụng vào việc đánh bạc. Mạnh khai có đóng cho Hoàng 100.000 đồng tiền xâu khi vào sòng bạc và đặt cược 3 ván đều thua. Say máu, Mạnh nhờ người về nhà lấy giúp thêm 30 triệu đồng chơi  tiếp và tiếp tục thua nhiều hơn thắng. Khi sòng bạc giải tán, Mạnh thua tổng cộng 26,5 triệu đồng.

Sới bạc do Hoàng tổ chức diễn ra đến rạng sáng 18-6-2019 thì xảy ra sự cố gian lận. Ngay lập tức, Hoàng cho đàn em bắt giữ con bạc nghi vấn chơi điếm đánh đập thương tích và cưỡng đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng. Cũng từ sự cố này, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can.

NGUYÊN THẢO

Bài cuối: Bắt người đòi tiền chuộc