Xóa sổ nhóm “đá xế” vùng giáp ranh

Thứ hai, 05/11/2018 15:03

Trịnh Văn Đức (1996), Trần Công Phú Quý (1996) và Nguyễn Phú Cử (1996, đều trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) là nhóm “chiến hữu” kề vai sát cánh cùng nhau trong nhiều phi vụ phạm pháp. Trong đó, Đức và Quý đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND H. Duy Xuyên (Quảng Nam) tuyên phạt. Đức vừa mãn hạn tù ngày 14-3-2018, còn Quý vẫn  trong thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày 5-6-2017. Ngày Đức ra tù, “bộ ba” này tái hợp và thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn giáp ranh giữa TX Điện Bàn và H. Hòa Vang (Đà Nẵng). Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang đã khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Văn Đức, Trần Công Phú Quý và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phú Cử để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trịnh Văn Đức và Trần Công Phú Quý

Theo điều tra ban đầu, 19 giờ ngày 21-10, chị Nguyễn Thị Ánh Kim (1992, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) dựng xe máy Sirius BKS 43K1-165.60 ven đường liên thôn, trong cốp xe có cặp nhẫn cưới, 1 thẻ ATM thì bị kẻ gian lấy trộm. Nhận tin báo, lực lượng trinh sát (TS) Đội CSHS CAH Hòa Vang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trích xuất camera an ninh gắn trong khu vực thì phát hiện thời điểm đó có 1 đối tượng điều khiển xe Sirius màu xám từ đường liên xã Hòa Tiến - Hòa Phong ra tuyến QL14B chạy về hướng H. Đại Lộc (Quảng Nam)… Tất cả hình ảnh trên nhanh chóng được các TS cập nhật, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn tại địa phương nhưng không lần ra manh mối. Phán đoán, khả năng đối tượng trộm từ nơi khác đến gây án nên Đội CSHS tăng cường lực lượng TS tỏa về các vùng giáp ranh thu thập tình hình, quyết không để thủ phạm có cơ hội nằm ngoài vòng pháp luật.

Trong quá trình mở rộng địa bàn truy xét, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục được chị Kim cung cấp thông tin, thẻ ATM của chị bị mất được một chi nhánh ngân hàng ở P. Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thông báo đến nhận lại. Liên hệ trích xuất camera trụ ATM đã "nuốt" thẻ của chị Kim và nhiều hộ dân gần đó, các TS phát hiện hình ảnh người thanh niên sử dụng thẻ ATM của chị Kim và một bảo vệ tên Kh. làm việc tại nhà hàng đối diện trụ ATM là một nên khéo léo tiếp cận. Qua làm việc, Kh. cho biết, thẻ ATM đó do một đồng nghiệp tên Nguyễn Phú Cử làm bảo vệ nhà hàng đưa và nhờ rút tiền giùm, nhưng giao dịch không thành, thẻ bị máy "nuốt".

Ngày 26-10, khi bị cơ quan CA triệu tập, trước những chứng cứ không thể chối, Cử thừa nhận cùng Trịnh Văn Đức gây ra vụ trộm cắp xe máy của chị Kim. Các đối tượng khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 21-10, khi nghe Cử than phiền “không có xe đi làm” thì Đức rủ “đi vòng vòng ra ngoài ni nếu có xe thì lấy một chiếc”. Bàn bạc xong, cả hai chở nhau từ thôn Nhị Dinh 3 (xã Điện Phước) lần ra QL1A rồi rẽ lên đường ĐT605. Lúc ngang qua địa bàn thôn La Bông (xã Hòa Tiến) thấy xe máy của chị Kim dựng trước tiệm cắt tóc, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa nên Đức bảo Cử chạy qua một đoạn rồi dừng nghe ngóng động tĩnh. Sau đó, Đức quay lại dắt trộm xe, còn Cử rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Đức gọi điện thoại cho Cử đến cùng kiểm tra cốp xe thấy cặp nhẫn cưới, cả hai bán được 1,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Còn xe máy sau 2 ngày Cử giữ làm phương tiện đi lại, cả hai mang đến tiệm cầm đồ ở P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn) cầm cố lấy 6 triệu đồng… Khai thác mở rộng, Đức tiếp tục khai nhận, trưa 16-9, câu kết với Trần Công Phú Quý chạy xe ra địa bàn thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) trộm xe máy hiệu Wave BKS 43Y1-2837 của ông Nguyễn Đăng Phương (1975, trú địa phương) đang dựng trước hiên nhà. Sau đó gắn BKS giả 92D1-186.85 để cả hai thay phiên nhau sử dụng. Ngoài ra, Quý còn khai nhận cùng đồng bọn trộm trót lọt 2 xe máy khác ở địa bàn Quảng Nam.

Ngoài việc thu hồi 2 xe máy của chị Kim, ông Phương bị mất, Đội CSHS CAH Hòa Vang còn thu hồi thêm 2 xe máy hiệu Sirius màu đỏ-đen không xác định được bị hại. Cụ thể, 1 xe bị các đối tượng trộm ở TP Hội An (Quảng Nam) có SK: RDS5C600RY354209, SM: 506K354211 không gắn BKS; xe còn lại trộm ở H. Đại Lộc có SK: RLCS5C6KOFY205591, SM: 5C6K-205600 gắn BKS 92H1-03536. Vậy thông báo, ai là chủ nhân 2 xe máy trên, liên hệ với Đại úy Lê Trần Bá Đức - Đội phó Đội CSHS (SĐT: 0905.775144) để được giải quyết.

Việc nhóm “đá xế” vùng giáp ranh này bị xóa sổ xuất phát từ công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ mọi diễn biến, hoạt động các đối tượng hình sự của các lực lượng CA trong kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tinh thần, trách nhiệm của tập thể Đội CSHS CAH Hòa Vang trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cần cảnh giác hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ tài sản nhằm hạn chế các hoạt động của tội phạm.

VY HẬU