Xóa tụ điểm cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng

Thứ năm, 22/12/2022 06:32
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương có liên quan triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng.
3 đối tượng Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Đình Minh và Phạm Đức Cung.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022, tình trạng cá độ bóng đá ở Nghệ An khá rầm rộ cả về quy mô và cách thức tổ chức cũng như số lượng người tham gia. Các ổ nhóm cá độ bóng đá liên tỉnh liên tục hình thành với nhiều hình thức khác nhau đã gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị theo dõi chặt chẽ loại tội phạm này, tránh gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thời gian gần đây, lợi dụng World Cup 2022, ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet diễn ra phổ biến. Thông qua truy cập vào trang cá cược bóng đá trái phép Viva88, Bong88… số tiền đánh bạc ngày càng lớn ở các trận đấu của vòng bán kết và chung kết. Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát phát hiện ổ nhóm cá độ bóng đá lên tới hàng chục tỷ đồng do nhiều đối tượng tham gia điều hành.

Sau một thời gian theo dõi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm rõ danh tính 3 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Tuấn (1989, trú H. Con Cuông, Nghệ An); Phạm Đình Bình (1989) và Phạm Đức Cung (1981, cùng trú TP Vinh, Nghệ An). Để điều hành ổ nhóm đánh bạc, các đối tượng đã tạo 1 đại lý tổng (đại lý cấp 1) với hạn mức 1 triệu điểm tương đương số tiền quy ra khoảng 100 tỷ đồng cấp tài khoản cho 6 nhánh (6 đại lý cấp 2) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng một số địa phương khác với hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, liên tiếp trong 4 ngày từ ngày 15 đến 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương có liên quan tiến hành bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 21 đối tượng trú tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thu giữ 21 ĐTDĐ, 1 máy tính và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cơ quan điều tra xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 50 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA