Xóa tụ điểm mua bán ma túy đá tại gia

Thứ năm, 31/05/2018 20:00

Đêm 16-5, về khuya, con đường Trường Chinh theo hướng dẫn về địa bàn tổ 5 (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) càng thưa người. Tầm 22 giờ, người dân cửa đóng then cài đi ngủ, chỉ riêng ngôi nhà cuối hẻm 224 Trường Chinh vẫn còn đỏ đèn.  Đúng 22 giờ 15, một tiếng động mạnh phát ra từ hướng cửa hậu, tiếp đó là nhiều trinh sát (TS) Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (CSMT) CAQ Cẩm Lệ đồng loạt đột kích vào nhà, khống chế, bắt quả tang các đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy đá có số lượng khá lớn.

Lê Ngọc Thiện và tang vật vụ án.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi CAQ Cẩm Lệ đột kích vào tụ điểm mua bán chất độc hại này, phóng viên phát hiện rất nhiều ma túy đá được thu giữ cùng số tiền hàng chục triệu đồng. Kẻ cầm đầu trong việc gieo rắc mầm họa này là Lê Ngọc Thiện (1996, trú tổ 5, P. Hòa An) mặt tái mét, không nói nên lời. Với tang chứng, vật chứng là 4 gói ma túy đá có trọng lượng 58,116 gam, 186 vỏ bao ni-lông, 1 cân điện tử, 16,4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ loại Iphone 6S và nhiều đồ vật tài sản liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Thiện hết đường chối cãi.

Trao đổi nhanh với Thiếu tá Hồ Ngọc Bách- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ được biết, quá trình triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, từ đầu năm 2018, đơn vị phát hiện đường dây vận chuyển ma túy đá bằng đường ô-tô khách từ TPHCM về Đà Nẵng tiêu thụ. Bố trí lực lượng theo dõi, các TS đặt nghi vấn Lê Ngọc Thiện là kẻ cầm đầu. Đi sâu tìm hiểu về nhân thân của Thiện, y không có công ăn việc làm ổn định nhưng có nhiều tiền tiêu xài. Đặc biệt hành tung của Thiện rất bí ẩn, ít khi ra khỏi nhà và có biểu hiện nghiện ma túy tổng hợp. Điều đáng nói là Thiện sử dụng chính ngôi nhà mình đang ở làm nơi phân chia ma túy và giao dịch với con nghiện. Hằng ngày, cửa nhà Thiện luôn đóng, khi có con nghiện đến hỏi mua ma túy thì Thiện đưa qua khe cửa rồi lấy tiền, nếu “có biến” thì nhanh chóng phi tang chứng cứ. Ngoài kiểu giao dịch tại gia, Thiện còn mang ma túy đến để ở vị trí bí mật do mình chọn. Khi nào con nghiện giao đủ tiền thì Thiện mới báo vị trí để tự đến lấy.

Sau khi nắm bắt toàn bộ diễn biến hoạt động phạm tội của Lê Ngọc Thiện, Đại tá Đặng Văn Khuôn- Trưởng CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo lực lượng điều tra xác lập Chuyên án TS 0218MT để đấu tranh với tụ điểm mua bán trái phép ma túy này. Mục tiêu của chuyên án là phải sớm bắt cho bằng được Thiện đang phạm tội cùng với tang vật để làm cơ sở đấu tranh, xử lý. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, BCA 0218MT do Trung tá Nguyễn Quang Minh- Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ làm Trưởng ban quyết định chọn giải pháp đột kích vào nhà nghi can trong thời điểm Thiện đang giao dịch ma túy. Phương án hành động là bí mật, bất ngờ, không để cho đối tượng có thời gian phi tang vật chứng.

Số ma túy đã được phát hiện, thu giữ tại nhà Lê Ngọc Thiện.

Ngày 12-5, các TS BCA 0218MT nắm được nguồn tin, Thiện chuẩn bị mua một lượng lớn ma túy đá từ TPHCM đưa về Đà Nẵng. Ma túy được gửi theo đường ô-tô khách về Bến xe trung tâm Đà Nẵng và Thiện trực tiếp ra nhận. Trước diễn biến này, CAQ Cẩm Lệ quyết định phá án, không để cho đối tượng có cơ hội gây thêm hậu quả xấu cho xã hội. Từ thời điểm này, mọi di biến động của Thiện đều được BCA 0218MT giám sát chặt chẽ. Sẩm tối 16-5, Thiện bắt xe ôm đến Bến xe Đà Nẵng để nhận ma túy. Số ma túy này được giấu trong thùng hàng, bên ngoài có ghi chữ “Hàng dễ vỡ”, được gửi theo ô-tô khách hãng Quang Hạnh. Sau khi nhận hàng, Thiện mang về nhà, đưa vào phòng vệ sinh mở ra thì phát hiện bên trong có mô hình ngôi nhà bằng nhựa đựng 3 gói ma túy đá. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Thiện vào phòng vệ sinh đem ma túy, cân điện tử, bao ni-lông ra để ở nền nhà bếp phân từ gói lớn ra thành nhiều gói nhỏ để mang đi bán. Lúc Thiện vừa mới phân ra được 1 gói nhỏ thì bị lực lượng CAQ Cẩm Lệ ập vào bắt quả tang.

 Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Thiện thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3, Điều 251 BLHS.

NGUYÊN THẢO