Xử lý báo lá cải, sim rác, game online...

Thứ năm, 21/11/2013 23:18

(Cadn.com.vn) - Sáng 21-11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tiếp tục trả lời chất vấn của các ĐB về việc quản lý báo chí và thực hiện Quy chế người phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, quản lý sim rác, game online... Trả lời câu hỏi của ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TPHCM) về ngăn chặn xu hướng báo chí không lành mạnh, báo lá cải, Bộ trưởng nêu rõ: Như Luật Báo chí quy định, hiện Việt Nam không có báo lá cải. Song trên thực tế, một số cơ quan báo, một số tờ báo có lúc, có nơi không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích dẫn đến vi phạm. Đây là biểu hiện của khuynh hướng báo lá cải ở nước ta. Việc này cần phải được ngăn chặn và chấm dứt trong đời sống xã hội của Việt Nam.

Trả lời chất vấn của ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) về việc quản lý thuê bao di động trả trước, ngăn chặn tình trạng sim rác hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận hiện tượng của ĐB nêu đúng, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng: tin nhắn rác, quảng cáo rác, tin độc hại trên mạng Internet... Bộ trưởng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng Bộ TT&TT cần xử lý. 4 năm qua, Bộ đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sim rác. Năm 2012, Bộ đã ban hành Thông tư 04 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước và Thông tư số 14 quy định giá cước dịch vụ thông tin di động. Theo số liệu thống kê, thời điểm tháng 12-2012, cả nước có 131 triệu thuê bao. Triển khai 2 thông tư trên, đến tháng 9-2013, thống kê lại còn 117 triệu thuê bao, giảm 14 triệu thuê bao. Hiện nay, tình trạng sim rác vẫn còn trên thị trường. Thời gian qua, Thanh tra Bộ phối hợp với các sở và cơ quan CA tiến hành kiểm việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, phát hiện vi phạm và thu hồi 28.815 sim thuê bao vi phạm; thông tin lại cho chủ thuê bao đăng ký lại thông tin đối với 5,5 triệu thuê bao không đúng theo quy định của Thông tư 04. Bộ đã xử lý hành chính các nhà mạng, đại lý bán. Trong thời gian tới, thực hiện quy định mới về xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, Bộ sẽ tăng cường hơn nữa việc xử lý các sai phạm.

Trả lời các câu hỏi của các đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), Huỳnh Thành ( Gia Lai), Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang) liên quan đến công tác quản lý game online, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, về mặt tích cực, game là loại hình giải trí, người chơi với thời gian phù hợp sẽ có tác dụng tuyên truyền về lịch sử văn hóa, kích thích sử dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, game cũng tác hại như đại biểu nêu, gây nên nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 72, trong đó có một Chương riêng với 8 Điều quy định về việc quản lý game. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tuyên truyền để thực hiện tốt Nghị định 72; xây dựng chế độ khuyến khích sản xuất game trong nước phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân; tăng cường phối hợp với các Bộ VH-TT&DL, Bộ CA và Ngân hàng để siết chặt quản lý game online.