Xử lý nghiêm các cơ sở karaoke hoạt động bất chấp dịch COVID-19

Thứ hai, 07/06/2021 15:03

Ngày 6-6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho hay đang đề nghị xử lý đối với ông  Nguyễn Đoàn Vũ, chủ quán karaoke Thanh Trực 2 (tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) về hành vi: “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" và "Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý".

Các đối tượng sử dụng ma túy hát karaoke tại quán Thanh Trực.

Trước đó, lúc 0 giờ 5 ngày 3-6, Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Quy Nhơn phối hợp Công an phường Nhơn Phú kiểm tra quán karaoke Thanh Trực 2, phát hiện tại đây có 2 phòng với 12 người đang thuê hát karaoke. Ngoài ra, tại phòng số 7 phát hiện 6 đối tượng sử dụng ma túy, thu giữ 0,4115 gam ketamine. Hiện Công an TP Quy Nhơn đang xử lý đối với chủ quán về 2 hành vi: “Vi phạm việc tạm đình chỉ kinh doanh karaoke trong phòng chống dịch COVID-19” và “Thiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng sử dụng ma túy”.

Đáng nói, các đối tượng hát karaoke sử dụng ma túy khai nhận biết Nguyễn Đoàn Vũ vẫn lén lút hoạt động nên đã điện thoại đặt phòng dù Vũ đã tăng giá vào mùa dịch là 700.000 đồng/ giờ thay vì 150.000 đồng/ giờ như thường ngày. Liên quan đến quán Thanh Trực, tháng 1-2021 quán cũng đã bị xử phạt về hành vi thiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng sử dụng ma túy.

Dù đã có lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 nhưng trước đó một quán karaoke ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) vẫn lén lút cho khách vào hát và sử dụng ma túy. Sáng 3-6, Chủ tịch UBND Phù Mỹ này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 22,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi, trú xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim. Nguyên nhân, bà Duyên đã có hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" và "Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý".

Trộm “đầu cơ nghiệp”

 Cơ quan Công an làm việc với ông Vũ.

Trước đó, khoảng gần 1 giờ sáng 14-5, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an xã Mỹ Phong tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim tại xã Mỹ Phong, do bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 phòng của quán karaoke trên có tổng cộng 37 người đang tụ tập để hát. Trong đó có nhiều nữ tiếp viên được điều đến để cùng hát với khách là nam thanh niên. Qua kiểm tra nước tiểu, lực lượng chức năng đã phát hiện có 31 người trong số này dương tính với ma túy.

Ngoài quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công an huyện Phù Mỹ cũng đang xác minh, làm rõ để xử lý những người có liên quan sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke nói trên. Trước đó, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu dừng một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 5-5, trong đó có quán karaoke.

Vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp thì chỉ cần 1 hành vi chủ quan, thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch cũng sẽ làm tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đây là hành vi rất đáng bị lên án và cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc để tăng tính răn đe, giáo dục; góp phần phòng ngừa dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thay vì cùng chung tay với toàn xã hội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh thì vẫn còn không ít trường hợp chỉ vì cái lợi trước mắt cố tình vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

LÊ GIANG