Xử lý nghiêm doanh nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Thứ ba, 26/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Gần đây, tình hình ô nhiễm tại các KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng lại “nóng” lên khi các doanh nghiệp (DN) liên tiếp lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường các sông suối, ao hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Thực tế, người dân rất bức xúc và đã nhiều lần bao vây nhà máy gây ô nhiễm. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Vinh - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN-MT TP Đà Nẵng.

 Ông Đặng Quang Vinh

 P.V: Xin ông cho biết tình hình xả nước thải bẩn của các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng ra môi trường trong thời gian qua và tình trạng này đã được xử lý như thế nào?

Ông Đặng Quang Vinh: Thực hiện Đề án TP môi trường, từ năm 2008, Đà Nẵng đã chú trọng xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó các KCN được đặc biệt quan tâm. Hiện tại Đà Nẵng có 6 KCN, đối với khu vực có kết cấu hạ tầng đồng bộ thì tỷ lệ đấu nối nước thải hơn  90%. Như năm 2007, ở KCN Hòa Khánh chỉ có một số nhà máy đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của KCN thì đến năm 2008 tỷ lệ đấu nối đạt 90%. Tương tự, năm 2009 hệ thống xử lý nước thải KCN DVTS Đà Nẵng khi mới đưa vào hoạt động chưa có DN nào đấu nối nhưng đến năm 2010 thì có 100% DN đấu nối. Ở KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng (Masda) tỷ lệ đấu nối cũng đạt 100%. Thế nhưng, nhiều DN vẫn cố tình lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Thường thì họ lợi dụng trời mưa rồi xả chung ra đường cống nước mưa của KCN hay xả trực tiếp cống thoát nước mưa của KCN. Năm 2008, Sở TN-MT đã kiểm tra và xử phạt 7 đơn vị, trong đó tạm đình chỉ hoạt động 6 đơn vị gồm Cty CP thủy sản Nhật Hoàng, Cty CPTS và TM Thuận Phước, Cty TNHH Bắc Đẩu... vì đã xả nước thải vượt tiêu chuẩn vào đường cống thoát nước mưa của KCN, với số tiền 190 triệu đồng. Năm 2011, có 7 đơn vị cũng của KCN DVTS Đà Nẵng bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng do xả nước thải vượt tiêu chuẩn vào đường cống thoát nước mưa KCN.

Tại KCN Liên Chiểu, Cty TNHH Sức Trẻ đã bị xử phạt lần một 20 triệu đồng, lần hai vào tháng 12-2010 với số tiền 225 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm. Cuối năm 2011, xử phạt Cty CP Việt Thái 26,5 triệu đồng; Cty CP Cao su Đà Nẵng 35 triệu đồng... Sau khi xử phạt, Sở TN-MT đã yêu cầu các đơn vị đấu nối toàn bộ nước thải vào đường cống của KCN, vận hành đúng quy trình đối với các hệ thống xử lý nước thải của đơn vị, buộc khắc phục tình trạng xả nước thải vượt tiêu chuẩn ra môi trường.

 P.V: Mặc dù tỷ lệ đấu nối vào trạm xử lý nước thải KCN cao nhưng trên thực tế các DN vẫn xả nước bẩn ra môi trường, vậy nguyên nhân vì đâu thưa ông?

* Thời gian gần đây, các DN trong các KCN liên tiếp xả nước thải bẩn ra môi trường. Sáng 23-5, Đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ CA) đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc xả thải tại KCN Thọ Quang và KCN Liên Chiểu, phát hiện nước thải chưa xử lý bốc mùi hôi nồng nặc thải trộm ra cống thoát nước mưa rồi chảy ra biển.
Còn ở KCN Hòa Khánh, hàng trăm hộ dân phải hứng chịu nước thải của các DN xả thẳng ra môi trường khiến nước ở đồng ruộng, ao hồ đen sì và hôi thối. Riêng hàng loạt kênh rạch thuộc tổ 7A, 7B (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) thường xuyên xảy ra hiện tượng cá chết mà nguyên nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước thải từ các nhà máy của KCN Hòa Cầm...

Ông Đặng Quang Vinh: Thực tế cho thấy khi chưa có hệ thống xử lý nước thải thì các DN đầu tư hệ thống xử lý nhưng không vận hành hoặc vận hành nhưng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép. Sau khi các hệ thống thu gom và xử lý nước thải của các KCN đi vào hoạt động, theo quy định, các DN đã tuân thủ đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom về trạm xử lý nước thải KCN. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN lén lút xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn ra cống thoát nước mưa. Nguyên nhân một phần do các DN phải trả chi phí xử lý nước thải nên sợ tốn kém. Ngoài ra, do ý thức bảo vệ môi trường của một số chủ DN còn kém dẫn đến việc chấp hành không đầy đủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

 P.V: Vậy thưa ông, thời gian tới, Sở TN-MT có biện pháp gì để ngăn chặn việc xả thải trái phép của các DN?

Ông Đặng Quang Vinh: Thứ nhất, yêu cầu tất cả các DN trong các KCN phải đấu nối 100% nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung và các hệ thống xử lý tập trung phải xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường. Thứ hai, chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị, tiến hành xử lý nghiêm đối với các đơn vị xả nước thải vượt tiêu chuẩn ra môi trường (theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31-12-2009 của Chính phủ). Đơn vị nào không thực hiện sẽ tiến hành xử phạt nặng và yêu cầu khắc phục. Nếu DN vi phạm nghiêm trọng, nhiều lần sẽ đình chỉ sản xuất. Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các DN nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

 P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Huệ - Bình

(thực hiện)