Xử lý nhanh các chuỗi lây nhiễm mới

Thứ sáu, 10/09/2021 11:27

Sau thời gian ngắn Đà Nẵng không phát hiện các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng thì đến nay, tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng chiều 9-9, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung các nguồn lực để xử lý nhanh các chuỗi lây nhiễm mới, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt thực hiện, sớm xây dựng xã, phường thành pháo đài phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Xuất hiện ổ dịch mới

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết, trong ngày 9-9, Đà Nẵng ghi nhận 35 ca mắc COVID-19. Trong đó 14 ca đã cách ly tập trung, 14 ca cách ly tạm thời tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa và 4 ca cộng đồng.

4 ca cộng đồng có 1 trường hợp là lái xe Công ty TNHH TM Men hóa (đường Mê Linh, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Q. Liên Chiểu), phát hiện khi chở hàng qua chốt kiểm dịch Hòa Liên. Trường hợp này chưa xác định được nguồn lây. 3 ca cộng đồng còn lại được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại P. Tân Chính (Q. Thanh Khê). Những trường hợp này thuộc gia đình đã lấy mẫu xét nghiệm đại diện vào ngày 28-8 và có kết quả âm tính.

Ông Hồ Thuyên- Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê cho biết, 3 ca dương tính trên trú tại kiệt 217 đường Hải Phòng. Ngay sau khi phát hiện dương tính, quận đã tiến hành phong tỏa 26 hộ, 92 nhân khẩu tại khu vực này đồng thời đưa các F1 đi cách ly tập trung. Theo ông Thuyên, qua xét nghiệm các F1 hiện đã có thêm 6 ca dương tính. Đáng nói, khu vực này vừa được dỡ bỏ phong tỏa. 14 ngày trước đó, toàn bộ mẫu xét nghiệm của người dân đều âm tính. 

Ngoài các ca bệnh mới trên, địa bàn Đà Nẵng vẫn còn 2 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao, gồm chuỗi xét nghiệm hộ gia đình, trong ngày ghi nhận thêm 16 ca mắc mới. Chuỗi nguy cơ cao thứ 2 là F1 hoàn thành cách ly tập trung, trong ngày ghi nhận 11 ca mắc mới.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Đà Nẵng (CDC) cho hay, đến nay, ngành Y tế TP  đã lấy mẫu đợt 6 cho 202.421 lượt người đại diện hộ gia đình, phát hiện 3 F0. Các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị cho 1.524 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong ngày, có 95 bệnh nhân ra viện, 8 bệnh nhân chuyển viện và 2 bệnh nhân tử vong.

Lực lượng chức năng duy trì kiểm soát hoạt động lưu thông của người dân.

Chặn đà lây ra cộng đồng

Liên quan đến các F0 mới được phát hiện trong cộng đồng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 9-9, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP cho dừng hoạt động và xử phạt nghiêm trường hợp lái xe cũng như Công ty TNHH TM Men hóa vì không tuân thủ nguyên tắc “3 tại chỗ” trong giai đoạn TP áp dụng biện pháp mạnh để dập dịch. 

Theo Chủ tịch UBND TP, các đơn vị quản lý đã kiểm tra, giám sát không chặt chẽ nên để lọt ca mắc COVID-19 ra cộng đồng khiến nguy cơ xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới đang ở mức cao. Ông đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tập trung truy vết các trường hợp có liên quan để xử lý ngay. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Q. Thanh Khê tiến hành giãn dân tại nơi xuất hiện ổ dịch mới tại kiệt 217 Hải Phòng để nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm mới này, không để dịch lan rộng ra cộng đồng.

Riêng về chuỗi lây liên quan đến các F1 hoàn thành cách ly tập trung về nhà lại phát hiện dương tính, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh ngành Y tế phải lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này 2 ngày/1 lần. Đặc biệt, phải xem nơi ở của các F1 hoàn thành cách ly về như vùng đỏ để có cách ứng xử phù hợp. Song song đó, các quận, huyện cần rà soát, đánh giá lại các khu nguy cơ cao vừa tháo dỡ phong tỏa. 

Về tình hình bão Côn Sơn được dự báo sắp đổ bộ vào miền Trung, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch phòng, chống lụt bão đồng thời tạo điều kiện cho người dân chằng chống nhà cửa, tài sản nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. “Các địa phương phải linh động tạo điều kiện cho người dân hoàn thành các công trình xây dựng đang dang dở trước mùa mưa bão, tuyệt đối không được để máy móc gây ra những phiền hà không đáng có”, ông Chinh nhấn mạnh.

Tạo thuận lợi cho người dân tiêm vaccine

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, sắp tới Đà Nẵng tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 cho người dân với quy mô lớn. Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất, ông Triết yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong quá trình tiêm chủng. “Qua kiểm tra hiện có trường hợp người dân tập trung đông người, đứng nắng chờ đợi lâu và phải vượt chặng đường xa đến các điểm tiêm chủng. Đây là những bất cập cần khắc phục ngay. Nếu địa phương nào không tổ chức tiêm được tại phường, xã thì phải đề xuất ngành Y tế triển khai  tổ chức tiêm lưu động. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề tổ chức giãn cách, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch”, ông Triết chỉ đạo.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được, ông Triết yêu cầu các địa phương phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của TP. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh thần xây dựng phường, xã là pháo đài, người dân là chiến sĩ phòng, chống dịch. “Để làm tốt tinh thần đó, từng phường, xã phải thực hiện nghiêm vấn đề giãn cách, cách ly; đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo người dân được tiếp cận y tế sớm ngay tại xã, phường; quan tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và tuyên truyền để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân làm”, ông Triết nhấn mạnh.   

PHI NÔNG

19 địa phương “cán đích” vùng xanh

Tính đến ngày 9-9, toàn TP Đà nẵng có 19/56 xã, phường là vùng xanh. Cụ thể, các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước (H. Hòa Vang); các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (Q. Sơn Trà); phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn); các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) và phường Hòa Khê (Q. Thanh Khê).