Xử lý tệ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng (Bài 1: Hệ lụy nhãn tiền từ trò bắn cá “đỏ đen”)

Thứ hai, 25/03/2019 20:30

Thời gian gần đây, loại hình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng biến tướng cờ bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng nở rộ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho gia đình và xã hội, tác động xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là các tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử “bắn cá” bị biến tướng trở thành nơi tổ chức đánh bạc dưới cách thức đổi điểm thưởng thành tiền. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến tệ nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng, lực lượng CATP Đà Nẵng vào cuộc quyết liệt với phương châm “nhổ cỏ tận gốc”, không để cho đối tượng xấu có cơ hội làm ăn phi pháp.

Một máy Game bắn cá có niêm yết thông tin cấm mua bán xu và điểm dưới mọi hình thức.

Theo thống kê của CATP Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có gần  200 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử có thưởng. Trong số này, đa phần các chủ cơ sở tổ chức hoạt động các loại máy chơi trò chơi bắn cá, máy sư tử, máy xèng, máy bi... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nguyên thủy của các trò chơi này là mang tính giải trí lành mạnh, nhưng vì lợi nhuận và nhiều kẽ hở của pháp luật nên một số cá nhân tìm cách trục lợi bất chính bằng hình thức cờ bạc trá hình. Phương thức hoạt động của máy trò chơi bắn cá là người chơi không trực tiếp dùng tiền mặt để đặt cược mà phải mua một thẻ card của chủ quán. Thẻ card này có điểm số chủ quán đã nhập vào, tương ứng với số tiền người chơi bỏ ra mua. Mỗi điểm tương ứng với giá trị tiền mà người chơi và chủ quán thỏa thuận với nhau.

Sau đó người chơi quẹt thẻ vào máy để nhập điểm rồi bắt đầu chọn đạn (tùy vào loại máy quy định) để bắn các con vật trên màn hình (các con vật này có điểm số khác nhau). Số điểm trong thẻ tăng lên hoặc giảm xuống phụ thuộc vào người chơi tích lũy được nhiều hay không. Sau khi kết thúc, người chơi muốn đổi điểm số qua tiền mặt thì chủ quán sẽ quy đổi đúng theo thỏa thuận ban đầu. Việc thỏa thuận giá trị và điểm số giữa người chơi và chủ quán là tùy ý không cố định, chỉ thỏa thuận miệng nên việc kiểm tra, bắt quả tang xử lý về hành vi đánh bạc gặp khó khăn.

Theo Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng), hiện nay phần lớn máy bắn cá được nhập ngoại, chạy chương trình trò chơi bằng máy tính, việc lập trình lại tỷ lệ thắng thua không quá khó. Thường thì khi mới mua máy về Việt Nam, chủ quán giữ nguyên phần mềm phân chia tỷ lệ thắng cược đối với người chơi là 50-50 để “câu” khách. Về sau, chủ quán cài đặt lại phần mềm, chỉ cho phép người chơi giành phần thắng tỷ lệ từ 20-30%. Vậy nên, một khi đã “mê” trò chơi bắn cá thì khách chơi chỉ có từ thua đến thua...

Vì “mê” game bắn cá, Phan Phú Vũ (trái) và Ngô Hữu Quỳnh vướng vào vòng lao lý. 

Tại các điểm kinh doanh trò chơi bắn cá, phần lớn tụ tập các thành phần bất hảo, có máu “đỏ đen” và số sử dụng trái phép chất ma túy. Số này trong quá trình chơi, ngoài việc cờ bạc trái phép còn rất dễ phát sinh các hành vi đánh nhau, gây rối TTCC. Điển hình như vụ việc xảy ra chiều 7-12-2017,  Phan Phú Vũ (1991, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đến quán cà-phê Cội Nguồn (P. Mân Thái) uống nước và chơi bắn cá. Mặc dù đã thua nhẵn túi nhưng Vũ vẫn cố chơi và thua thêm 200 ngàn đồng. Không có tiền trả cho chủ, Vũ lẳng lặng ra dắt xe máy đi về thì bị anh Đặng Phi Thảo (1996, nhân viên trông coi máy bắn cá) chạy ra rút chìa khóa không cho đi. Thấy vậy, Vũ nổi điên đấm vào mặt, lấy vỏ chai thủy tinh đuổi đánh khiến anh Thảo bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, 20 giờ cùng ngày, Vũ chuẩn bị hung khí, kéo theo nhóm bạn quay lại quán cà-phê Cội Nguồn chém Thảo thương tích 25%. Hoặc như vụ việc xảy ra ngày 13-1-2019, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài, Ngô Hữu Quỳnh (29 tuổi, trú H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) sử dụng khẩu súng giả, một bịch cát gói lại như mìn đến Cửa hàng Viettel tại số 67-Nguyễn Lương Bằng (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) hù dọa, uy hiếp nhân viên, cướp khoảng 40 triệu đồng.

Thiếu tá Đặng Phước Liên- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ cho biết, trên địa bàn toàn quận có 33 điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Hầu hết trong số này đều có biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình song rất khó bắt quả tang và xử lý theo luật định. Quá trình giám sát các hoạt động tại tụ điểm kinh doanh này, CAQ Cẩm Lệ phối hợp công an các phường xử lý nhiều hành vi phạm pháp khác nhau.

Cụ thể, ngày 10-10-2018, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ bắt đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại điểm kinh doanh Game Ken số 21-Đặng Văn Ngữ (thuộc P.Khuê Trung) và thử test, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Ngày 6-1-2019, cũng tại điểm này, xảy ra việc đánh nhau giữa 4 khách đến chơi Game bắn cá. Ngày 22-12-2018, Đội CSMT bắt đối tượng tàng trữ ma túy tại quán Game Bảo Long tại số 70- Lê Quang Ba (thuộc P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ). Ngày 13-12-2018, tại quán Game bắn cá ở tổ 20 (P. Hòa Thọ Tây), Đội CSMT bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 18-12-2018, tại quán Game Min min số 36- Lê Trọng Tấn (P.Hòa Phát) xảy ra đánh nhau giữa 5 khách đến chơi.

Rõ ràng, việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng gây ra nhiều hệ lụy xấu cho tình hình ANTT tại địa phương. Trong số này, trò chơi Game bắn cá ẩn chứa nhiều phức tạp, cần phải được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

NGUYÊN THẢO – MAI VINH

(Còn nữa)