Xử lý vụ việc du khách bị "chặt chém" khi mua đồ ăn tại đường Dương Đình Nghệ

Thứ hai, 14/07/2025 21:36

Chiều 14-7, lực lượng chức năng phường An Hải (TP Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra, xử lý vụ việc liên quan đến phản ánh hành vi "chặt chém" du khách tại một điểm kinh doanh hàng rong trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 13-7, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin một du khách người Lào bị tính giá cao bất hợp lý khi mua đồ ăn tại một quán hàng rong trên đường Dương Đình Nghệ. Cụ thể, khách gọi 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, 1 phần chân gà và 3 lạp xưởng, tổng cộng bị tính 760 ngàn đồng. Khi không đồng ý, người bán chỉ trả lại 200 ngàn đồng, tức vẫn giữ lại 560 ngàn đồng cho phần thức ăn nói trên.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Lan về vụ việc trên.
Lực lượng chức năng làm việc với bà Lan về vụ việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường An Hải đã chỉ đạo tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra. Qua xác minh, người bán hàng rong là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú tại P.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đang đặt xe đẩy bán hàng lưu động trên vỉa hè trước địa chỉ số 03 Dương Đình Nghệ. Đây là tuyến đường đã được quy định cấm bán hàng rong và chèo kéo khách.

Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu bà Lan di dời toàn bộ xe đẩy và vật dụng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đồng thời không được tiếp tục hoạt động kinh doanh tại các tuyến đường bị cấm theo quy định của thành phố. Bà Lan cũng được yêu cầu có mặt tại trụ sở UBND phường An Hải vào lúc 10 giờ sáng ngày 16-7 để tiếp tục làm việc và giải quyết các nội dung phản ánh của người dân.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh của địa phương.

LAT

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, bán hàng rong để xin ăn

Ngày 28-5, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn số 3209/UBND-SYT về công tác quản lý hoạt động bán hàng rong và xử lý tình trạng lang thang xin ăn trên địa bàn TP.

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong các dịp lễ, tết sắp đến

Vào các dịp Giáng sinh, đón năm mới dương lịch và tết cổ truyền, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân, du khách tăng đột biến. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng hoạt động để trục lợi.

Tăng cường công tác quản lý thị trường trong dịp trước, trong và sau DIFF – 2024

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 (DIFF-2024) sẽ diễn ra từ ngày 8-6 đến 13-7. Dự báo thời điểm trước, trong và sau dịp DIFF-2024, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân và du khách tăng đột biến.