Xuân Trường được chuyển nhượng với mức giá kỷ lục bóng đá Đông Nam Á

Thứ ba, 29/12/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Không nổi tiếng bằng Công Phượng, không được đánh giá cao như Tuấn Anh, nhưng Lương Xuân Trường lại được một CLB thuộc giải đấu cao nhất Hàn Quốc (K-League Classic) ký hợp đồng với giá chuyển nhượng đáng mơ ước. Hợp đồng của Xuân Trường với CLB Incheon United là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, và cả Đông Nam Á.

Cơ hội lớn của Xuân Trường

Chiều 28-12, tại TPHCM, lễ ký kết hợp đồng thi đấu giữa tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL) với CLB Incheon United đã diễn ra. Xuân Trường sẽ thi đấu cho CLB Incheon United tại Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Giá trị hợp đồng không được phía HAGL và Incheon United tiết lộ, nhưng được cho rằng vào khoảng 300.000 USD/năm. Theo đó, giá trị chuyển nhượng của Xuân Trường được phân chia như sau: 45% thuộc về HAGL, 45% thuộc về Arsenal JMG và 10% còn lại thuộc về gia đình Lương Xuân Trường.

Tại lễ ra mắt, Xuân Trường được CLB Incheon trao cho chiếc áo số 7. Giám đốc điều hành Jung Eui Suk nói rằng đây chỉ là con số tượng trưng và sẽ quyết định số áo chính thức của Xuân Trường sau khi anh đến Hàn Quốc. 

CLB Incheon United là một đội bóng mạnh tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2003, Incheon United từng giành ngôi Á quân Giải hạng nhất Hàn Quốc 2005. Mùa 2015 vừa qua, Incheon United xếp thứ 8/12 ở K-League và giành ngôi Á quân Cúp quốc gia.

Lương Xuân Trường thuộc lứa đầu tiên của “lò” HAGL. Tiền vệ người Tuyên Quang này cùng với Nguyễn Tuấn Anh hợp thành cặp “song kiếm hợp bích” ở trung tâm hàng tiền vệ của U19 Việt Nam một thời, cũng như của CLB HAGL. Xuân Trường là mẫu tiền vệ chơi bóng đầu óc, sở hữu những đường rót bóng dài vượt tuyến rất thông minh và chính xác, đặc biệt là những cú sút xa. Hiện tại Xuân Trường cũng là niềm hy vọng ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 Châu Á 2016 diễn ra vào giữa tháng 1 tới tại Doha (Qatar).

Xuân Trường không nổi tiếng bằng Công Phượng, Tuấn Anh nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá khá cao về khả năng phát triển tài năng chơi bóng. Những nhà tuyển trạch viên của Incheon United đã để mắt đến Xuân Trường từ lâu và họ quyết định đi đến việc ký hợp đồng thi đấu với cầu thủ có biệt danh “Park Ji-sung” của Việt Nam.

Việc được chơi bóng ở một giải đấu đỉnh cao như K-League chắc chắn là cơ hội không thể tốt hơn để Xuân Trường phát triển tài năng. Một khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, được thi đấu cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều cầu thủ đẳng cấp của xứ Hàn, hy vọng Xuân Trường sẽ sớm trưởng thành.

Tiền vệ Lương Xuân Trường (giữa) đã tạo cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi ký hợp đồng thi đấu cho CLB Incheon United của Hàn Quốc. Ảnh: TTO

Bản hợp đồng lịch sử

Không nổi tiếng bằng Công Phượng, không được đánh giá cao như Tuấn Anh, nhưng Lương Xuân Trường lại được một CLB thuộc giải đấu cao nhất Hàn Quốc ký hợp đồng với giá chuyển nhượng đáng mơ ước. Hợp đồng của Xuân Trường với CLB Incheon United là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á.

Trong vòng 30 năm qua, Hàn Quốc chưa bao giờ chuyển nhượng cầu thủ Đông Nam Á. Bởi thế, Xuân Trường đã trở thành lịch sử của bóng đá Hàn Quốc và cả Đông Nam Á. Tất nhiên với bóng đá Việt Nam, Xuân Trường cũng là trường hợp đầu tiên sang thi đấu cho một CLB hàng đầu xứ sở kim chi. Còn giá trị chuyển nhượng của Xuân Trường cũng được cho là cao gấp 3 lần của Công Phượng. 300.000 USD/mùa là mức giá kỷ lục đối với một cầu thủ Việt Nam.

Nếu như Công Phượng, Tuấn Anh chỉ chơi cho những CLB hạng hai Nhật Bản thì Xuân Trường đã trở thành người của CLB hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Nhưng cũng giống như hai người đồng đội của mình tại HAGL, Xuân Trường sang K-League thi đấu mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn, thay vì “làm thương hiệu”. CLB Incheon United “chấm” Xuân Trường là vì họ nhìn thấy tài năng và tiềm năng phát triển ở cầu thủ này.

Hay nói cách khác, Xuân Trường đã tạo ra một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Sự kiện Xuân Trường sang thi đấu ở giải K-League kỳ vọng sẽ tạo niềm cảm hứng “xuất ngoại” đến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

Khánh Hòa