Xuất hiện đảo cát lớn ngoài khơi bờ biển Cửa Đại

Thứ ba, 12/03/2019 12:36

Những ngày qua, một nhóm quay phim tại TP Hội An (Quảng Nam) vô tình phát hiện và công bố hình ảnh một đảo cát rất rộng mang hình thù một con khủng long ngoài khơi bờ biển Cửa Đại. Trong lúc các chuyên gia, nhà khoa học còn khá phân vân vì sự xuất hiện kỳ lạ của đảo cát thì ngư dân đánh bắt trên vùng biển này lại tỏ ra lo lắng.

Hình ảnh của nhóm quay phim chụp đảo cát ngoài khơi bờ biển Cửa Đại.

Thông tin từ người dân cho biết nhiều năm nay luồng biển Cửa Đại thường xuyên bị bồi lấp khiến tàu bè mắc cạn, không thể ra khơi. Việc ngoài khơi xuất hiện một “hòn đảo” kỳ lạ khiến nguy cơ này càng tăng cao.

Ngư dân lo lắng

Theo những hình ảnh và thông tin mà nhóm quay phim này cung cấp thì đảo cát này nằm khá gần bờ biển Cửa Đại và chỉ di chuyển bằng thuyền từ 15-20 phút là ra đến nơi. Hòn đảo khá dài, vững chãi có thể dùng làm nơi vui chơi thoải mái. Ngay sau khi khám phá đảo cát này, nhóm quay phim đã đặt cho nó cái tên là "đảo khủng long" bởi đảo này trải dài giống với hình thù một con khủng long.

Theo ngư dân Huỳnh Văn Tám (chủ tàu cá Qna40357), trong những chuyến ra khơi anh đã biết ngoài khơi xuất hiện một dải cát rộng từ nhiều năm nay. Đảo cát gia tăng kích thước đặc biệt kể từ sau mùa mưa bão năm 2017. Ngư dân này cho biết, từ năm 2015 đến nay mỗi khi mùa mưa bão đến thì tình trạng bồi lấp tại cửa biển Cửa Đại lại xuất hiện vì vậy việc đảo cát này xuất hiện nhiều khả năng cũng có mối liên quan với tình trạng bồi lấp. Đỉnh điểm từ năm 2017 đến nay khu vực tính từ trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa Đại về hướng đông khoảng 2km, thì luồng biển Cửa Đại  thường xuyên bị bồi lấp khá nặng với chiều dài khoảng 1km.

“Tàu của tôi có công suất 70CV nhưng cũng “bó tay” khi biển bị bồi. Mùa mưa năm rồi, mực nước đo tại đoạn bồi lấp vào thời điểm thủy triều đang lên cao chỗ cạn nhất là 1,5m, chỗ sâu nhất 2m” - anh Tám cho biết. Cũng theo anh Tám, chỉ khi nào mức nước sâu tối thiểu 2,5 - 3m thì tàu của anh mới có thể di chuyển ra khỏi cửa biển. “Những năm trước tình trạng bồi lấp diễn ra cục bộ và hiếm khi bị nặng như những năm gần đây. Mỗi lần bồi lấp là tàu bị ách lại 4 - 5 ngày gây tốn kém chi phí vô cùng. Thậm chí, tàu cá các nơi khác muốn neo trong Cửa Đại cũng không được”, anh Tám nói.

Còn theo số liệu ghi nhận từ cơ quan chức năng thì trong đợt bồi lấp gần đây nhất có 746 phương tiện có công suất từ 20CV bị “mắc kẹt” trong vùng neo đậu biển Cửa Đại. Cụ thể, Hội An có 312 phương tiện, Duy Xuyên 137 phương tiện, Thăng Bình 266 phương tiện, Điện Bàn 31 phương tiện.

Sẽ hút cát “đắp bờ”?

Theo tìm hiểu của PV, việc cửa biển thường xuyên bồi lấp không chỉ gây khó cho tàu thuyền đánh bắt mà còn gây khó khăn cho việc cứu hộ cứu nạn trên biển, bởi phương tiện có công suất lớn thì không thể dùng được, phương tiện có công suất nhỏ thì dễ bị mắc cạn. Đã từng có trường hợp ngư dân ở P. Điện Dương (thị xã Điện Bàn) mất tích trên vùng biển Cửa Đại nhưng tàu thuyền không thể ra khơi tìm kiếm bắt buộc phải huy động lực lượng lớn thuyền thúng tìm kiếm nạn nhân.

Đối với việc bồi lấp cửa biển Cửa Đại, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết tình trạng này diễn ra thường xuyên nhất là vào mùa mưa lũ, nhiều cuộc hội thảo đã được triển khai, nhiều dự án nạo vét Cửa Đại với nguồn kinh phí không nhỏ đã được thực hiện, song tình trạng bồi lấp cửa biển vẫn cứ tiếp diễn với quy mô ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay hàng ngàn ngư dân Quảng Nam đang nóng lòng chờ một giải pháp căn cơ để đối phó với thực trạng này. Trước sự lo lắng của người dân địa phương, TP Hội An đã có kiến nghị lãnh đạo tỉnh đề xuất Trung ương có giải pháp giúp TP ứng phó thích hợp.

Theo ông Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan chức năng của tỉnh đã biết sự xuất hiện của đảo cát này từ 3 - 4 năm nay từ khi nó còn nhỏ. Tuy nhiên hiện nay diện tích đảo cát đã gia tăng đáng kể gây nguy hại cho luồng tuyến của tàu thuyền ngư dân vươn khơi. Trong khi ngoài khơi được “bồi” thì khu vực bờ biển vẫn ngày đêm đối phó với tình trạng sạt lở. Tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh đã thống nhất phương án nuôi bãi biển Cửa Đại ở những khu vực bị sạt lở ven bờ. Phương án này đang nhận được sự ủng hộ lớn của giới chuyên môn tuy nhiên lại chưa có nguồn cát để tiến hành bởi để nuôi bãi cần số lượng cát rất lớn. “Địa phương đang nghiên cứu, thăm dò xem phương án hút cát từ đảo mới hình thành để phun trả về phía bờ biển Cửa Đại có khả thi hay không? Còn nguyên nhân vì sao hình thành đảo cát này thì vẫn chưa có kết luận rõ ràng phải đợi ý kiến của các chuyên gia”, ông Thanh cho biết.

ĐỒNG DAO