THÔNG TIN TỪ VỤ “DÙNG SỔ ĐỎ CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN”:

Xuất hiện “ông trùm” thu gom hàng nghìn sổ đỏ

Thứ tư, 30/04/2014 11:23

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, chiều 23-4, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Trần Anh Vũ (1990, trú thôn 8B, xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, Quảng Nam) có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Phạm Xuân Linh (1980, trú xã Trà Giang, H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Tang vật thu giữ gồm 4,4 triệu đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 1 ĐTDĐ.

Đây chính là đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, thu gom trên 3.000 sổ đỏ ở 21 tỉnh, thành phố gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Ngay sau khi Trần Anh Vũ bị bắt, theo điều tra riêng của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, một “ông trùm” chuyên thu gom sổ đỏ ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng đã lộ diện.

Trần Anh Vũ đang nhận tiền của ông Nguyễn Đình Phái.

HÀNG NGHÌN SỔ ĐỎ BỊ THU GOM

Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng tải thông tin trên, ông T.V.C. (trú H. Núi Thành, Quảng Nam) đã liên hệ và cung cấp cho P.V một số thông tin đặc biệt quan trọng. Theo ông C. trình bày, tháng 2-2010, vì tin tưởng nên ông đã đứng ra thu gom hơn 20 sổ đỏ của anh em, bạn bè để giúp những người này “xin vốn đầu tư trồng rừng và tái tạo môi trường”. Ông C. kể lại: Lúc đó tôi đem sổ đỏ ra giao cho ông Nguyễn Văn Trinh (1939, trú nhà số 43/3 - Mẹ Nhu) - Giám đốc Cty TNHH Trinh Anh (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tại đây, lần thứ nhất ông Trinh nhận của tôi 15 sổ đỏ, lần thứ hai nhận 6 sổ. Mỗi lần giao sổ, phía Cty Trinh Anh đều có giấy biên nhận. Trong giấy biên nhận, phía Cty của ông Trinh ghi rõ: "Thời gian nhận sổ là một tháng kể từ ngày ký. Sau 1 tháng không xin được vốn hỗ trợ đầu tư trồng rừng và cải tạo môi trường, chúng tôi xin hoàn trả lại sổ đỏ và hồ sơ công chứng. Nếu Cty không thực hiện đúng bản cam kết thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

“Lúc đó Trần Anh Vũ cũng có mặt. Ông Trinh giới thiệu Vũ là người nhà nên bảo Vũ ghi đầy đủ tên họ của các chủ bìa đỏ vào giấy biên nhận. Ngoài tôi ra, lúc đó cũng có rất nhiều người đến giao sổ đỏ cho ông Trinh giống tôi. Sổ đỏ lúc này lên đến hàng nghìn quyển, chất đầy nhà. Thời gian sau không thấy vốn, cũng không có thông tin gì, tôi gọi điện hỏi ông Trinh thì ổng cứ hứa hẹn mãi. Đến giờ tiền thì tôi không nhận được đồng nào mà hàng chục sổ đỏ tôi giao ổng vẫn chưa trả” - ông C. ngậm ngùi cho biết thêm.

Ngoài ông C., theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa bàn Quảng Nam có rất nhiều người tin tưởng nên trực tiếp hoặc gián tiếp đứng ra vận động thu gom hàng nghìn sổ đỏ của người dân để giao cho ông Trinh với hy vọng xin được vốn để trồng rừng và cải tạo môi trường. Trong đó có những người đứng đầu xã, huyện và người thân cũng bị lợi dụng, cùng tham gia thu gom sổ đỏ khiến người dân càng tin tưởng và mắc lừa. “Cứ nghĩ đưa sổ đỏ để được xin vốn cho bà con nên tôi mới vận động. Thấy Cty có trụ sở, có chi nhánh đường hoàng, lãnh đạo Cty là những người có uy tín nên chúng tôi tin tưởng. Ai ngờ...”, ông N. - nguyên Chủ tịch UBND một xã cho biết.

Giấy biên nhận hàng chục sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Trinh - Giám đốc Cty TNHH Trinh Anh.

AI HƯỞNG LỢI?

Được biết, ngay sau khi bắt Trần Anh Vũ, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét nhà của Vũ và thu được thêm 2 sổ đỏ. Mở rộng khám xét nhà đối tượng Trần Anh Đức (trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) - một đầu mối liên quan đến Vũ và đường dây lừa sổ đỏ, CQĐT cũng thu được nhiều giấy tờ ủy quyền liên quan. Đức không chỉ bỏ sổ đỏ cho Vũ mà còn cho bà Hồ Thị Loan (trú H. Bắc Trà My, Quảng Nam). Bà Loan nhận của Đức 12 sổ đỏ, mỗi sổ bà Loan trả cho Đức 1 triệu đồng.

Trước đó, với thủ đoạn trên đối tượng Trần Anh Vũ đã nhận tiền của 3 người tại H. Bắc Trà My. Trong đó ngày 9-4 Vũ nhận của ông Nguyễn Đình Phái (thôn 1, xã Trà Giang, H. Bắc Trà My) 2 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, đường dây thu gom sổ đỏ cùng với hợp đồng giao đất lâm nghiệp, sổ lâm bạ... diễn ra chủ yếu ở địa bàn trung du, miền núi từ đầu năm 2009. Theo đó, nhóm này tung tin về Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, khắc phục hậu quả chiến tranh do chính phủ Mỹ tài trợ để lừa những người dân nhẹ dạ, cần vốn đầu tư sản xuất. Cụ thể, mỗi héc-ta đất rừng sẽ được “hỗ trợ vốn” 50 triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có bất cứ người dân nào nhận được khoản tiền 50 triệu đồng/ha sau khi giao nộp sổ đỏ...

Qua sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi: Ai thật sự hưởng lợi từ việc thu gom hàng nghìn sổ đỏ trên? Vì sao chừng ấy năm thu gom, đến cuối năm 2013 những người này mới trả lại sổ cho người dân? Trắng trợn hơn, để “vơ vét thêm”, những đối tượng như Vũ, Loan đã ép người dân vào thế cùng, muốn nhận lại sổ thì phải giao tiền cho chúng. Và Loan, Vũ chỉ là “cò con”, sau khi thu gom sổ đỏ được các đối tượng sử dụng vào mục đích khác.

Được biết, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cũng tiếp nhận văn bản từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ CA) gửi vào yêu cầu phối hợp điều tra vụ 3.082 giấy tờ liên quan đến đất lâm nghiệp. Ngày 29-4, đại diện CQĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đang đợi VKSND tỉnh phê duyệt khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Anh Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua đây, CQĐT kêu gọi các nạn nhân của nhóm đối tượng này chủ động liên hệ, hợp tác với CQĐT, cung cấp thông tin nhằm sớm làm rõ vụ án. Mọi thông tin liên quan liên hệ Thượng úy Huỳnh Văn Lâm - cán bộ thụ lý, ĐT: 0905.530.979.

Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi, cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất khi có kết quả từ phía cơ quan CA.

Trần Tân