Xuất khẩu ngược dòng ấn tượng

Thứ hai, 27/12/2021 18:13

Nhìn vào bức tranh kinh tế TP Đà Nẵng năm 2021, lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa và dịch tăng trưởng ấn tượng, trở thành điểm sáng nhất, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ 2 con số, vượt xa kế hoạch.

Sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu tại Cty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng.

Cụ thể, tổng kim ngạch XNK của TP năm 2021 ước đạt hơn 3,2 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1,8 tỷ USD, tăng hơn 15% so với năm 2020, vượt xa so với kế hoạch đặt ra tăng từ 6 - 7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước và cũng vượt đáng kể so với kế hoạch đề ra tăng từ  5 - 6%; cán cân thương mại của TP duy trì đà xuất siêu với thặng dư thương mại đạt hơn 410 triệu USD…

Theo bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 gây rất nhiều khó khăn, trở ngại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động XNK nói riêng nhưng lĩnh vực này vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng là minh chứng cho sự nỗ lực cao độ, thích ứng, năng động, v.v… của các doanh nghiệp XNK trên địa bàn TP, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Là một trong những đơn vị xuất khẩu lớn nhất tại TP Đà Nẵng, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Cty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) vượt ngưỡng đạt 110 triệu USD. Ông Hà Phước Lộc - Phó Tổng Giám đốc DRC, chia sẻ: Tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 50% tổng doanh thu của doanh nghiệp này trong năm 2021 và sản phẩm DRC đã có mặt tại thị trường nước ngoài với hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, có các thị trường khó tính như: Châu Âu, Mỹ, Brazil, v.v… Hay như Cty CP Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng cũng dự kiến kết thúc năm nay với tổng doanh thu hơn 80 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra hơn 10%, trong đó, hơn 90% doanh thu của đơn vị này đến từ hoạt động xuất khẩu.

Tại Cty TNHH Sản xuất - Chế biến - Kinh doanh - XNK Hương Quế trong những ngày này, từ lãnh đạo cho đến công nhân đang làm việc khẩn trương, hăng say và nỗ lực hoàn thành các đơn hàng để kịp xuất khẩu lô hàng cuối năm. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Cty Hương Quế, cho biết: Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên doanh thu tiêu thụ nội địa của đơn vị bị giảm sút trong thời gian qua. Song, nhờ thích ứng tình hình thực tế, mở thêm kinh doanh xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu khẩu trang kháng khuẩn nên trong năm 2021, doanh thu xuất khẩu của Cty Hương Quế tăng mạnh, bù đắp được sụt giảm doanh thu tiêu thụ nội địa, giúp cho tổng doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp đạt mức tương đương với năm 2020.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, trong năm 2021, do dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên cộng đồng doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực đến từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng giá mạnh của nguyên vật liệu đầu vào, vận chuyển, logistics… Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực vượt khó, năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, nhất là tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam tham gia và có hiệu lực như: EVFTA (Hiệp định Thương mại Việt Nam - Châu Âu), CTPPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), VJEPA (Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản), TFA (Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại), v.v…, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng hoạt động xuất khẩu.

Phó Tổng Giám đốc DRC Hà Phước Lộc chia sẻ: Với việc kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện vào kinh tế thế giới, nhiều FTAs được ký kết và thực thi đã tạo ra các cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, DRC nói riêng tăng cường xuất khẩu. Một trong những hiệp định đang mang lại hiệu quả rõ nét nhất đối với doanh nghiệp xuất khẩu Đà Nẵng đó là Hiệp định EVFTA.

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Cty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho biết doanh nghiệp này đã tận dụng cơ hội sản xuất kinh doanh và xuất khẩu đến từ Hiệp định EVFTA, giúp cho đơn vị tăng trưởng tốt cả về doanh thu và sản lượng với mức tăng hơn 20%. Nhiều đơn vị khác trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng nhờ tận dụng tốt cơ hội đến từ hiệp định này nên luôn ở trong tình trạng "quá tải" đơn hàng xuất khẩu. Tận dụng Hiệp định VJEPA, các đơn hàng của Cty Mỹ Phương Foods đang ghi nhận tăng trưởng. Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Cty Mỹ Phương phấn khởi cho biết trước đây, mỗi tháng, đơn vị chỉ xuất đi 2 container hàng sang Nhật Bản thì nay đã tăng lên 3 container. Hiện Cty Mỹ Phương Foods đã có kế hoạch xuất khẩu thêm vào các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để tăng kim ngạch xuất khẩu cho năm 2022.

PHÚ NAM