Xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với các cơ quan Nhà nước

Thứ sáu, 06/05/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-5, 10 ứng cử viên (UCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) (khóa   XIV) đơn vị TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với khoảng 1.000 cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 (các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ) và đơn vị bầu cử số 2 (gồm các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và 2 huyện Hòa Vang, Hoàng Sa).

Các ứng cử viên ĐBQH đơn bị bầu cử số 2 TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại Q. Sơn Trà. Ảnh: K.T

Mở đầu buổi tiếp xúc, Thường trực Ủy ban MTTQVN TP đã giới thiệu tiểu sử của những người tham gia ứng cử; sau đó các UCV lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử ĐBQH; đồng thời nêu các giải pháp, cách làm để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và cả nước. Ngoài ra, các UCV cũng đã đề cập khá sát sườn với nhiều vấn đề nóng của xã hội, những vấn đề được dư luận quan tâm như vấn đề biển Đông và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vấn đề về lập pháp, xây dựng các bộ luật có tính khả thi cao, việc giám sát các bộ luật... Bên cạnh đó, các UCV cũng mong muốn sẽ là cầu nối giữa người dân với các cơ quan Nhà nước, tập trung giải quyết, chuyển các kiến nghị, khiếu nại của người dân liên quan đất đai, đồng thời có biện pháp giám sát để đem lại sự công bằng cho người dân. Các ứng cử viên cũng hứa sẽ gần dân hơn để thấu hiểu cuộc sống hằng ngày mà người dân đang gặp khó khăn, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề ô nhiễm môi trường...

Sau khi nghe các UCV trình bày chương trình hành động, đa số cử tri đều thống nhất cho rằng các UCV tham gia tranh cử ĐBQH lần này là những người tiêu biểu, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo cử tri thành phố. Theo các cử tri, qua kế hoạch hành động của từng UCV cho thấy, đây là những kế hoạch thể hiện năng lực, tầm nhìn sát với tình hình thực tế hiện nay của đất nước và mong rằng, nếu trúng cử, các ĐBQH sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện đúng lời hứa trước dân, là cơ quan đại diện cho nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị số 1, cử tri Phạm Quang Vịnh và cử tri Lê Thị Thanh Hương (Q. Hải Châu) đề nghị các UCV ĐBQH khi trúng cử sẽ thể hiện trách nhiệm của mình, đóng góp tiếng nói để Trung ương Đảng và Quốc hội tạo cơ chế ưu đãi đặc thù, vượt trội cho Đà Nẵng. Cử tri Đặng Đông (Q. Hải Châu) cho rằng ĐBQH phải gần dân, không phải cứ “xuân thu nhị kỳ” mới tiếp xúc với nhân dân tại hội trường, mà phải đi sâu đi sát, tìm, nghe được hơi thở từ cuộc sống của nhân dân; đồng thời khi tiếp nhận ý kiến của cử tri thì phải chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền, giám sát và đôn đốc tới cùng những ý nguyện, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri Q. Hải Châu gửi ý kiến đến các ứng viên ĐBQH tại buổi tiếp xúc. Ảnh: D.H

Tại đơn vị bầu cử số 2, cử tri Phạm Thị Hai (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) mong muốn các UCV khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội và tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Cử tri Huỳnh Thị Đồn (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) mong muốn các UCV nếu trúng cử cần quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội. Cử tri Lê Văn Hiệp (P. An Hải Tây) và cử tri Trương Diệp (P. An Hải Bắc) cho rằng trong chương trình hành động của các UCV cũng cần thể hiện sự quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng và cần nghiên cứu các giải pháp cụ thể chứ không nên nói chung chung. Ngoài ra, các cử tri khác cũng đề nghị các UCV quan tâm đến các vấn đề đang được xã hội chú ý: phòng chống lợi ích nhóm, thủ tục hành chính rườm rà; thực hiện dân chủ, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống của người có công; giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; đảm bảo ATVSTP, vệ sinh môi trường...

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, được sự đồng ý, ủy quyền của các UCV, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, cho rằng: Các ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị vừa là gửi gắm, cũng là trao trách nhiệm cho các UCV ĐBQH. Các ý kiến phát biểu của cử tri đã thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm rất cao đối với nhân dân, đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước, của TP Đà Nẵng. Vì vậy, ông Đinh Thế Huynh khẳng định các ĐBQH khi được nhân dân tín nhiệm gửi gắm lá phiếu của mình phải thực sự là đại biểu của nhân dân, lắng nghe tiếng nói, đời sống của nhân dân, gần dân, sát dân và đưa những kiến nghị của dân đến với các cơ quan Nhà nước một cách kịp thời, rốt ráo; theo dõi và kiến nghị giải quyết những vấn đề đó.

Nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và giao nhiệm vụ của cử tri, tại hội nghị, các UCV ĐBQH đều cho rằng nếu trúng cử hoặc ngay cả không trúng cử ĐBQH khóa XIV thì với trách nhiệm là cán bộ, đảng viên, là công dân của đất nước, của thành phố thì các UCV cũng sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, góp phần thực hiện những nguyện vọng chính đáng, những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết của sự phát triển đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng.

D.Hùng – K.Thanh

* Đơn vị bầu cử số 1 gồm 5 ứng cử viên ĐBQH: Nguyễn Thị Thanh Bình (Trưởng phòng Hành chính Sở Tư pháp); Võ Thị Như Hoa (Giám đốc Sở Tư pháp); Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư); Nguyễn Bá Sơn (Chánh Thanh tra thành phố) và Lê Thị Minh Thảo (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước).

* 5 ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, gồm: Nguyễn Hoàng Giang (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK thủy sản miền Trung); Nguyễn Thanh Quang (UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy); Nguyễn Thị Kim Thúy (ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội); Kiều Thị Thanh Trang (Trưởng Phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP); Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế TP).