Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Thứ ba, 02/07/2019 15:27

ĐÀ NẴNG - Sáng nay (2-7), dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP,  CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác công an; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ dự và phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2019, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho biết: Nhờ bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chương trình, giải pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT; xử lý kịp thơi các vụ việc phức tạp nảy sinh... nên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn được kiểm soát, kiềm chế, giảm 10,8% so với cùng kỳ 2018; điều tra khám phá 179/215 vụ PPHS (đạt 83,3%), 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. Các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc núp bóng hình thức kinh doanh trò chơi có thưởng và hoạt động cho vay nặng lãi tiếp tục được rà soát, kiểm tra, phát hiện và đấu tranh quyết liệt; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án...

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, trong đó tập trung kiểm tra chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong quản lý cư trú, đẩy mạnh tiến độ cập nhật dữ liệu dân cư. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT. Tổ chức khảo sát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo biện pháp khắc phục, sữa chữa những bất cập trong tổ chức giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng và duy trì tốt nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về PCCC; CNCH. Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được chỉ đạo triển khai với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được quan tâm củng cố, kiện toàn đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương cũng tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, phân tích, đánh giá, làm rõ thêm tình hình, kết quả; đồng thời cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn và nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác công an trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu mà Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đề ra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề nhưng CA các đơn vị, địa phương đã nỗ lực phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, ANCT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra đột biến bất ngờ; không hình thành các tổ chức chính trị đối lập, điểm nóng về ANTT. An ninh trên các lĩnh vực văn hóa tư tưởng, kinh tế, an ninh thông tin, an ninh trong tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội khác cơ bản ổn định.

Song song với đó, là tình hình TTATXH tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh được triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả; các đợt ra quân đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động của lực lượng 911, 8394... đã góp phần quan trọng phòng ngừa, kiềm chế tội phạm.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà toàn lực lượng CATP đã đạt được thời gian qua. Cho rằng 6 tháng cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Với mục tiêu tiếp tục đảm bảo ổn định về ANCT, TTATXH trên địa bản thành phố, góp phần tạo môi trường thuận lợi, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của thành phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng thành phố “4 an”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu tập thể lãnh đạo, mỗi CBCS CATP tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo; đồng thời thực hiện  tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tin tưởng rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CATP cũng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn, bảo vệ ANQG và TTATXH, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

DOÃN HÙNG