Xứng đáng là “lá chắn” bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân

Thứ tư, 29/09/2021 17:10

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), 20 năm ngày toàn dân PCCC cũng đánh dấu tròn 3 năm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra đời. Từ những khó khăn, thách thức ban đầu, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là “lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.



Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn cứu nạn tàu cá trên biển và chữa cháy tại khu chung cư.

Trưởng thành từ gian khó 

Thượng tá Phạm Tấn Quốc – Phó trưởng Công an Q. Ngũ Hành Sơn cho hay, thực hiện phương châm xây dựng bộ máy Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, ngày 15-9-2018 lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Q. Ngũ Hành Sơn được thành lập, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn quận. Ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất phục vụ chiến đấu, sinh hoạt cho CBCS gặp muôn vàn khó khăn, thách thức. Dù vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, trực tiếp và toàn diện là Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận, trong hơn 3 năm qua lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH ngày càng được tăng cường và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Thiếu tá Trần Đình Hiếu – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, xác định công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH có ý nghĩa hết sức quan trọng, là biện pháp phòng ngừa xã hội rộng rãi, cần phải có sự phối, kết hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Từ nhận thức trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận đã chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH. Bên cạnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền lưu động, Công an quận đăng hàng trăm tin bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác PCCC và CNCH trên bản tin UBND quận, các trang web, zalo, facebook... để người dân hiểu, bàn và thực hiện, theo phương châm “Dân hiểu, dân bàn, dân thực hiện”. 

“Lực lượng PCCC và CNCH Công an quận đã xây dựng, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH như: Mô hình xây dựng “Cụm dân cư, chung cư an toàn PCCC”, “Khu Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn an toàn về PCCC và CNCH”, “Cửa hàng xăng dầu văn minh, an toàn PCCC, xanh, sạch, đẹp”. Xây dựng, củng cố và duy trì 6 đội dân phòng với 147 đội viên, 1.261 đội PCCC cơ sở với 3.236 đội viên; các lực lượng này thường xuyên được huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH”, Thiếu tá Trần Đình Hiếu nói.

Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân. 

Động lực từ những lá thư cảm ơn

Để chủ động trong công tác tổ chức chữa cháy và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận duy trì sẵn sàng chiến đấu; bảo quản, bảo dưỡng tốt trang thiết bị, phương tiện; duy trì và nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC và CNCH, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác PCCC và CNCH. Nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố đã được triển khai cứu chữa nhanh chóng và kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 

Xúc động khi được lực lượng PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn giúp đỡ, chị Nguyễn Sinh Duyên (trú P. Hòa Hải) đã viết thư cảm ơn ban lãnh đạo và cán bộ Công an quận Ngũ Hành Sơn. Trong thư, chị Duyên cho hay, chị là chủ xe ô-tô BKS 69H-3542 gặp nạn rơi xuống ruộng giữa đêm khuya. “Đêm ấy sau ca làm về khuya, tôi đi gặp gỡ bạn bè. Khi ra về do trời mưa lớn, tôi tự tìm đường và bị lạc vào khu dân cư Mân Quang (P. Hòa Quý). Đây là khu dân cư cũ, đường làng khá nhỏ hẹp và bị nước lũ bao quanh ruộng đồng nên tôi bị mất phương hướng. Tôi rẽ vào con đường nhỏ, lúc chạy được 2/3 con đường nước cao dần và mất dấu mặt đường khiến tôi chưa kịp dừng xe thì đã rơi xuống ruộng. Tôi chui ra ngoài, leo lên nóc xe cố lội vào bờ men theo đường tới ngã tư, lúc này đã 2 giờ sáng. Trời mưa lớn khiến tôi ướt sũng, điện thoại hỏng, xung quanh không có nhà dân nên tôi tìm một góc trú ẩn đến gần 3 giờ. Lúc này, có nhà dân bật đèn nên tôi gõ cửa xin tá túc thay đồ vì lạnh. Sau đó, tôi liên lạc và nhận được sự giúp đỡ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q. Ngũ Hành Sơn. Tôi rất cảm động trước sự sẻ chia ấm áp của người dân là sự tận tình, nhiệt huyết của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Q. Ngũ Hành Sơn”, chị Duyên viết…

 Thượng tá Phạm Tấn Quốc nhìn nhận, những lá thư hay lời động viên của người dân là động lực để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam; nguyện nỗ lực, phấn đấu, cống hiến hết sức mình vì nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”, Thượng tá Phạm Tấn Quốc nhấn mạnh.

PHI NÔNG

Vinh dự được các cấp ghi nhận

Với những kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Q. Ngũ Hành Sơn vinh dự được lãnh đạo các cấp ghi nhận, tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen như: Lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an tặng Giấy khen 2 cá nhân; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 2 tập thể; lãnh đạo UBND quận tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn quận.