Xứng danh "ngưu tặc"

Thứ sáu, 13/01/2017 10:48

(Cadn.com.vn) - Mặc dù đã bị bắt về hành vi trộm trâu trước đó, nhưng vì “quá mê” loài gia súc này, trong lúc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Nguyễn Chí Công (1987, trú xã Đại Sơn, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tiếp tục trộm 2 con trâu khác chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo cáo trạng, chiều 5-8-2016, Nguyễn Chí Công điều khiển xe máy BKS 92E1-151.47 đi từ nhà theo QL14B xuống TX Điện Bàn (Quảng Nam) để thăm vợ con. Khi đến khu vực thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc), Công nhìn thấy 3 con trâu đang ăn lúa ở đám ruộng gần đường nên nảy sinh ý định trộm trâu bán lấy tiền tiêu xài. Với ý nghĩ đó, Công dừng xe gần đó tiến đến cầm dây mũi dắt một con trâu cái men theo đường mòn vào trong khu rừng keo cách đó khoảng 200m rồi buộc trâu vào gốc cây. Sau đó Công quay ra, bỏ ý định đi thăm vợ con, điều khiển xe máy trở về lại nhà ở xã Đại Sơn.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Công điều khiển xe máy trở lại khu vực nơi cột trâu để tìm cách đưa trâu đi tiêu thụ. Khi đến nơi, do thấy người lạ nên con trâu vùng đứt sợi dây rồi bỏ chạy. Thấy vậy Công chạy theo bắt nhưng không được. Đúng lúc này, anh Nguyễn Dương Anh (1974, trú xã Đại Nghĩa) - chủ con trâu trên đang nấp gần đó chạy ra bắt quả tang Công về hành vi trộm cắp trâu của mình. Tuy nhiên, Công đã bỏ chạy vào rừng, để lại chiếc xe máy. Với chiếc xe máy chính chủ của mình để lại hiện trường, biết không thể thoát tội nên sau đó Công đã đến CAH Đại Lộc khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua giám định tài sản, con trâu của gia đình anh Nguyễn Dương Anh trị giá 22 triệu đồng, do vậy CQĐT đã khởi tố Nguyễn Chí Công về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian điều tra, Công được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc này, Công tiếp tục thực hiện 2 vụ trộm trâu khác. Cụ thể, chiều 16-9-2016, Công điều khiển xe máy BKS 92N2-1416 kéo theo xe lôi tự chế đi từ xã Đại Sơn xuống xã Đại Quang (H. Đại Lộc) để kéo rơm. Khi đến khu vực Ba Khe (xã Đại Hồng, H. Đại Lộc) thì Công gặp anh Đỗ Ngọc Sơn (1976, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) thuê chở một con trâu về TT Ái Nghĩa với giá 150 ngàn đồng. Công đồng ý và điều khiển xe máy kéo theo xe lôi chở con trâu về cột trước Bến xe khách Đại Lộc (thuộc TT Ái Nghĩa), cách nhà anh Sơn khoảng 50m.

Sau đó, Công tìm nơi giấu xe lôi rồi điều khiển xe máy xuống TX Điện Bàn thăm vợ con. Đến 2 giờ ngày 17-9-2016, Công điều khiển xe máy chạy đến để kéo xe lôi về nhà. Khi đi ngang qua nơi con trâu của anh Sơn đang cột, thấy đêm khuya vắng vẻ, không có người trông coi nên Công nảy sinh ý định trộm. Công đến mở dây mũi con trâu rồi dắt lên xe lôi chở xuống Bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc P. Điện An, TX Điện Bàn) để tìm người bán. Đến 8 giờ cùng ngày, Công hỏi và biết được số ĐTDĐ của anh Nguyễn Thanh Hải (1976, trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn) - người hay mua trâu, bò nên gọi điện. Sau đó anh Hải đến và mua con trâu trên với giá 15 triệu đồng. Con trâu này sau đó anh Hải bán lại cho anh Trần Hữu Tùng (1968, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn) với giá 17,9 triệu đồng. Anh Tùng tiếp tục bán con trâu cho anh Hoàng Hữu Quang (1993, trú xã Đại Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) với giá 18,4 triệu đồng. Sau đó anh Quang lại thuê xe chở con trâu này ngược lên TT Ái Nghĩa tập kết để chở về Nghệ An thì bị anh Đỗ Ngọc Sơn phát hiện, báo CAH Đại Lộc tạm giữ để điều tra, xử lý.

Nguyễn Chí Công.

Trong khi CQĐT đang truy tìm người đã bắt trộm trâu của anh Sơn đem bán thì chiều 27-9-2016, Công tiếp tục điều khiển xe máy kéo theo xe lôi đi từ xã Đại Sơn ra Đà Nẵng để mua tôn cũ về làm nhà. Khi đến ngã ba Túy Loan (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nhìn thấy con trâu cái của bà Phạm Thị Tại (1960) đang cột giữa đồng không có người trông coi, Công lại nổi lòng tham. Tuy nhiên, do lúc này trời còn sáng nên Công đem chiếc xe lôi giấu ở khu vực gần đó, bỏ luôn ý định đi mua tôn rồi điều khiển xe máy trở vào TX Điện Bàn thăm vợ con để chờ đến tối sẽ trở ra trộm trâu.

1 giờ ngày 28-9-2016, Công điều khiển xe máy ra nơi giấu xe lôi rồi tìm đến nơi có con trâu lúc chiều để trộm. Khi đến khu vực gần nhà ông Trần Công Cường (xã Hòa Nhơn) thì Công phát hiện con trâu của bà Tại đang cột ở đó. Công mở dây mũi rồi dắt trâu lên xe lôi chở đến Bến xe Bắc Quảng Nam. Đến 7 giờ cùng ngày, Công gọi điện cho anh Phạm Thanh Hải (người Công bán trâu trước đó) để bán trâu. Tuy nhiên, trong lúc trao đổi giá cả thì Công bị CAH Đại Lộc phối hợp với CATX Điện Bàn bắt giữ.

Qua đấu tranh, Công khai nhận do trước đó, ngày 26-7-2016, đối tượng đã trộm con bò của anh Nguyễn Quốc Viễn (1986, trú xã Đại Hồng) đem xuống TX Điện Bàn bán được 16,7 triệu đồng. Sau này, nhận thấy trâu có giá hơn bò, muốn “ăn đậm” nên Công bỏ trộm bò, chuyển sang trộm trâu…

Với hành vi phạm pháp trên, ngày 11-1, TAND H. Đại Lộc đã đưa bị cáo Nguyễn Chí Công ra xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

B.B