Xứng tầm Bệnh viện tuyến cuối Quân khu

Thứ bảy, 20/06/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Tiền thân là Bệnh viện (BV) Duy Tân, sau giải phóng, BV Quân y 17, Cục Hậu cần Quân khu 5 (Đà Nẵng) đã có nhiều chỉnh trang phục vụ khám chữa bệnh cho thương bệnh binh và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do đầu tư chắp vá nên cơ ngơi hơn 30 năm qua chưa đáp ứng yêu cầu. 5 năm trở lại đây, BV đã có sự bứt phá, tạo ra một vóc dáng hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho CBCS và nhân dân trên địa bàn.

Đầu tư theo hướng hiện đại

Năm 2009 tạo ra bước ngoặt khi BV Quân y 17 được xác định là tuyến cuối Quân khu, BV hạng 1 của hệ thống quân y toàn quân. Được sự quan tâm xứng đáng từ Bộ Quốc phòng đầu tư qua hệ thống ODA, nhiều công trình cao tầng lần lượt mọc lên. Nhà điều trị cán bộ cao cấp, nhà điều trị khoa lây và truyền nhiễm, nhà ở công vụ BV, nhà tang lễ... phục vụ công tác quản lý, điều hành, khám chữa bệnh. Đặc biệt nhà điều trị Nội khoa, nhà điều trị ngoại khoa với hơn 140 tỷ đồng.

Đi đôi với đầu tư cơ sở hạ tầng là hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như: hệ thống cộng hưởng từ 1,5 TA của Hà Lan trị giá hơn 29 tỷ đồng, hệ thống can thiệp vành, hệ thống nội soi mật tụy ngược dòng, kính hiển vi PT F50 Leica, nội soi PT ổ bụng tiết niệu và 10 máy hệ thống thận nhân tạo. Nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được ứng dụng có hiệu quả trong chẩn đoán điều trị và chăm sóc bệnh nhân như: hệ thống máy nội soi mật tụy ngược dòng, đơn vị can thiệp mạch, máy Monitor theo dõi áp lực nội soi, máy chiết tách các thành phần của máu, đặt máy tạo nhịp...

Đi đôi với công tác khám chữa bệnh là nghiên cứu các đề tài khoa học. Từ năm 2009 đến nay, BV đã có 15 đề tài cấp Quân khu, nhiều đề tài được đánh giá cao như: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phẫu thuật thay khớp háng của bác sĩ CK2 Nguyễn Hữu Bình; khảo sát các yếu tố hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa Nội 1 của bác sĩ CK1 Nguyễn Vũ; chế tạo khung kéo tay trong phẫu thuật nội soi khớp của kỹ sư Phạm Hồng Thái; tạo hình dây chằng chéo sau khớp gối nội soi của Tiến sĩ Phạm Hồng Hà. Các đề tài về phẫu thuật lồng ngực phức tạp của khoa B3 đều có giá trị y học cao. Hiện BV đang tập trung nghiên cứu đề tài về bệnh nhân chất độc da cam.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Bình-Giám đốc BV Quân y 17 cho biết, trong những năm qua, BV đã đạt được những thành quả nổi bật như: Chỉ tiêu thu dung đạt trên 250%; triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có tiếp thu chuyển giao kỹ thuật của BV Quân y 108 và cử cán bộ đi học ở nhiều trường, nhiều cơ sở để nâng cao trình độ khám chữa bệnh... BV đã huy động được nhiều nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị, chi xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Kíp bác sĩ BV C17 thực hiện ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân.

Nâng cao chất lượng, y đức

Để làm tốt phương châm "thầy thuốc như mẹ hiền", Đảng ủy - Ban Giám đốc BV và cấp ủy, chỉ huy các khoa, ban luôn quán triệt các quan điểm của cấp trên về nâng cao chất lượng điều trị, coi trọng xây dựng đội ngũ thầy thuốc "sáng về y đức, giỏi về y thuật". Trong đó, chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện y đức của người thầy thuốc chiến sĩ.

Đại tá, bác sĩ Phạm Thị Vệ Hà-Chính ủy BV Quân y 17 cho biết, ngoài việc nâng cao trang thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng thì BV đặc biệt quan tâm vấn đề y đức. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tư đạo đức nghề nghiệp cho CBCNV.

Ngoài ra, còn công khai đường dây nóng, giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản ánh của thương, bệnh binh, người nhà bệnh nhân, thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, động viên tinh thần cho CBCNV, xem xét kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Đặc biệt, luôn gắn liền nâng cao y đức, y nghiệp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để mỗi thầy thuốc là một tấm gương sáng, chuẩn mực, có trách nhiệm với bệnh nhân và mọi người...

Với chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, BV Quân y 17 là điểm đến tin cậy của những người bệnh. Ngoài các đối tượng quy định, lượng bệnh nhân bảo hiểm đăng ký khám bệnh tại BV ngày càng đông. Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận từ 1.200 - 1.500 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh. Nhiều bác sĩ còn khẳng định uy tín khi được mời tham gia các ca mổ khó ở BV 199 (Bộ Công an).

Nhiều ca bệnh khó được các bác sĩ của BV xử lý thành công như: phẫu thuật thành công ngón tay cái bị đứt lìa cho bệnh nhân Văn Quốc Tấn; phẫu thuật thay khớp; làm vững cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; phẫu thuật thần kinh; phẫu thuật chuyển vạt da cân cơ có cuống mạch liền che phủ các tổn khuyết cơ thể; phẫu thuật thành công nội soi lồng ngực, bụng, tiết niệu...

Thời gian tới (2015-2020), BV Quân y 17 tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, phát huy y đức, y thuật, phấn đấu xứng tầm bệnh viện hạng I, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của bộ đội và nhân dân trên địa bàn, xây dựng mô hình BV xanh-sạch-đẹp của TP Đà Nẵng.

N.Tuấn - H.Vân