Y án nhóm cho vay lãi “cắt cổ”, dọa giết cả nhà con nợ

Thứ sáu, 01/04/2022 06:49
Ngày 30-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo: Phan Phước Hải (1996), Lê Huỳnh Đức Hiếu (2000) và Tống Khánh Bình (2001, cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về 2 tội danh: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án, cuối năm 2019, anh L.V.B. (1991, trú thị xã Điện Bàn) vay 3 lần của Hiếu tổng số tiền 60 triệu đồng, lãi suất 2%/ngày và trả lãi đều đặn. Ngày 10-3-2020, anh B. đã trả cho Hiếu 30 triệu đồng tiền nợ gốc. Thấy trả lãi quá cao, anh B. xin Hiếu cho đứng lãi để trả nợ gốc thì Hiếu đồng ý. Ngày 5-5-2020, anh B. tiếp tục trả cho Hiếu 30 triệu đồng nợ gốc còn lại. Lúc này, Hiếu lật mặt yêu cầu anh B. phải trả số tiền lãi của 30 triệu đồng tiền nợ gốc từ ngày 10-3-2020 đến 5-5-2020 là 33 triệu đồng và 8 triệu đồng nợ lãi trước đó, tổng cộng là 41 triệu đồng. Anh B. không có tiền trả xin Hiếu bỏ qua nhưng Hiếu không đồng ý.

Ngày 14-5-2020, Hiếu và Bình đến nhà anh B. đòi 41 triệu đồng tiền lãi, anh B. không có tiền trả thì Hiếu có những lời lẽ đe dọa. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Hiếu nhìn thấy chị Đ.T.P.H. (1990, vợ anh B.) dùng điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện nên đề nghị đưa điện thoại kiểm tra. Chị H. không đưa, Hiếu và Bình liền đánh anh B. tới tấp. Thấy chồng bị đánh, chị H. đưa điện thoại cho Hiếu xóa cuộc ghi âm và hăm dọa: “Tụi bay gài tao hả, 10 ngày nữa tụi bay không trả đủ tiền thì dọn nhà đi, tụi bay mà báo Công an, tao đi hai ba năm thì tụi bay cũng không yên với tao đâu”, sau đó Hiếu, Bình đi về.

Khoảng 1 tuần sau, Hiếu đến nhà nhắc vợ chồng anh B. phải chuẩn bị tiền trả nợ, nếu không sẽ “có chuyện”. Chiều 24-5-2020, Hiếu, Bình và Hải đến nhà anh B. đòi tiền, nhưng anh B. bảo chưa có tiền, đang làm thủ tục vay ngân hàng và hẹn sẽ trả sau. Anh B. xin giảm bớt tiền lãi nhưng Hiếu không đồng ý và đe dọa: “Mi ưng ở đây hay là bỏ xứ đi…”. Tiếp lời, Hải ra điều kiện nếu không trả 41 triệu đồng thì một ngày phải đóng thêm 800.000 đồng, kèm lời dọa: “Mi thấy nhà thằng Đại không, nhìn gương hắn kìa, tao giết cả nhà tụi bay luôn đó”. Hải vừa nói vừa đánh nhiều cái vào mặt anh B.

Sợ hãi trước lời hăm dọa của nhóm Hiếu, chiều 31-5-2020, vợ chồng anh B. đi mượn 40 triệu đồng về trả nợ. Trong lúc Hiếu đang nhận tiền của vợ chồng anh B. thì bị Công an ập vào bắt quả tang. Phan Phước Hải nghe tin Hiếu, Bình bị bắt liền bỏ trốn, đến ngày 15-6-2020, Hải đến Công an thị xã Điện Bàn đầu thú.

Qua điều tra xác định, từ ngày 31-8-2019 đến đầu năm 2020, Lê Huỳnh Đức Hiếu cho anh B. vay 3 lần, anh T.Đ.L. vay 1 lần với tổng số tiền 110 triệu đồng, lãi suất vay 2%/ngày, tương đương 730%/năm, cao hơn 36,5 lần mức lãi suất cao nhất Bộ luật Dân sự quy định (20%/năm). Số tiền lãi mà Hiếu thu được từ anh B. và L. là hơn 189 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 184 triệu đồng. Đồng thời, để lấy tiền lãi từ anh B., Bình, Hiếu và Hải đã có lời lẽ đe dọa, dùng vũ lực tấn công anh B. nhằm buộc phải trả số tiền 41 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 10-11-2021, TAND thị xã Điện Bàn mở phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Hiếu 3 năm 3 tháng tù về 2 tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Bình 1 năm 6 tháng và bị cáo Hải 3 năm 6 tháng tù cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo Hải còn chịu thêm mức án 1 năm 9 tháng tù tội “Bắt giữ người trái pháp luật” do TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt trước đó. Như vậy, tổng mức án bị cáo Hải phải lãnh là 5 năm 3 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét hồ sơ, HĐXX nhận định: TAND thị xã Điện Bàn đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 3 bị báo Hiếu, Bình, Hải và quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

LÊ VƯƠNG