KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 85 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

"Ý Đảng lòng dân" là mạch nguồn làm nên kỳ tích Đà Nẵng

Thứ tư, 04/02/2015 08:28

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-2, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2015). Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các tử tù chính trị cùng các nhân sĩ, tri thức và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại lễ Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta, một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Và từ đó, vận mệnh dân tộc gắn chặt với vận mệnh của Đảng. 85 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng cũng luôn đi đầu trong cuộc kháng chiến của dân tộc vì độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Bởi vậy, đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm tự nhiên, thiêng liêng, là thể hiện niềm tin, tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng và trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta.

Đồng chí Trần Thọ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tiêu biểu.  Ảnh: V.T

Với TP Đà Nẵng, sự trưởng thành, lớn mạnh cùng đất nước được bắt nguồn từ những phong trào cách mạng của Đảng và nhân dân TP Đà Nẵng không chỉ là mảnh đất anh dũng, kiên trường trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc mà trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, Đà Nẵng cũng không ngừng phát triển đạt nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Để có một vóc dáng mới của thành phố hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đồng lòng, chung sức với quyết tâm vì một Đà Nẵng hiện đại, văn minh. Từ một thành phố quay lưng ra biển, Đà Nẵng đã kiến thiết để biển trở thành mặt tiền đầy thơ mộng. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của TP trong 18 năm qua, là thắng lợi lớn mà trước đây khó hình dung được. Mỗi công trình đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của từng người dân TP. Đã có những bịn rịn chia tay làng xóm, chia tay ngôi nhà thân quen và kể cả có khi phải chịu một ít thiệt thòi trong quá trình di dời, giải tỏa nhưng tất cả cũng vì sự phát triển đi lên của thành phố, để có một Đà Nẵng tươi mới, mang tầm vóc hiện đại, văn minh như hôm nay. Nếu không có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thì khó có được thành tựu như bây giờ.

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Cờ của Thành ủy
cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, với Đảng bộ TP Đà Nẵng, trong thời gian qua có ba bài học kinh nghiệm lớn luôn được vận dụng, triển khai, thấm nhuần, đó là: thường xuyên củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; luôn thực hiện quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, phát huy dân chủ; tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong năm 2015, Đảng bộ TP Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn, vững chắc hơn; tăng cường đầu tư cho văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, xác định chủ đề của năm là “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” vì thế Thành ủy Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của mọi người, mọi cấp, mọi ngành nhất là đối với cán bộ, đảng viên.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2015), ngày 3-2, Quận ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cùng đại diện các lực lượng vũ trang Q.Thanh Khê; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam 10 phường trên địa bàn quận đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Mẹ Dũng sĩ và bảy dũng sĩ Thanh Khê, Bia tưởng niệm chiến thắng Yên Khê. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ”.

Phương Kiếm

Kết thúc diễn văn, Bí thư Thành ủy Trần Thọ nêu rõ quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, rèn luyện bản lĩnh, quyết đem hết tâm sức xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại diện cho thế hệ tuổi trẻ TP Đà Nẵng phát biểu tại Lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Bá Cảnh - Bí thư Thành đoàn đã bày tỏ niềm tự hào, tình cảm tri ân của thế hệ trẻ, những người sinh ra trong hòa bình đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đầy vẻ vang của Đảng, thế hệ tuổi trẻ Đà Nẵng hứa sẽ quyết tâm cống hiến trí tuệ, sức lực cùng đồng lòng xây dựng, phát triển Đà Nẵng hiện đại, văn minh. Điều này vừa để xứng đáng với truyền thống cũng là thể hiện trách nhiệm với lịch sử đấu tranh bằng máu, nước mắt của bao thế hệ đi trước.

Tại Lễ kỷ niệm, nhằm ghi nhận và đánh giá những cống hiến của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí và trao cờ cho 7 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Hải Quỳnh