Ý thức kém làm bùng phát những ổ dịch mới

Thứ sáu, 27/08/2021 18:57

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, qua quá trình áp dụng các biện pháp mạnh để dập dịch, số F0 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày qua, Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận số F0 cao kỷ lục trong các kiệt, hẻm sâu do ý thức của một số bộ phận người dân rất kém.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trong các kiệt, hẻm.

F0 cao kỷ lục

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố cho hay, trong ngày 27-8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 202 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 93 ca trong khu vực cách ly tập trung; 43 ca cách ly tại nhà; 55 ca trong các khu phong tỏa và  11 ca cộng đồng. Đây được xem là con số cao kỹ lục tại Đà Nẵng từ trước đến nay trong ngày.

11 ca cộng đồng là những trường hợp được phát hiện khi bệnh nhân có triệu chứng đến khám tại các trung tâm y tế; phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình và xét nghiệm công nhân giao ca. Trong tổng số ca trong ngày có 3 ca hoàn thành cách ly tập trung xong lại được phát hiện dương tính.

Trong các quận, huyện, Thanh Khê ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 72 trường hợp. Trong đó phường Tam Thuận 48 ca (các kiệt K158; K246; K260; K244; K254; K236 đường Trần Cao Vân); phường Vĩnh Trung 9 ca (K25 Tôn Thất Tùng; đường Văn Cao; K65 Hàm Nghi và các F1); phường Thanh Khê Tây 3 ca (H19 Bàu Trảng 7; đường Bàu Trảng; 1 ca có triệu chứng đi khám và F1); phường Thạc Gián 2 ca (K20 Phạm Văn Nghị và F1); các phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián ghi nhận tổng cộng 9 ca là các F1 đã cách ly.

Bác sĩ Thạnh nhận định, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các kiệt, hẻm nhỏ trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là ở quận Thanh Khê đang rất cao. Cụ thể là tại các kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân. Ở những khu vực này, việc quản lý còn lỏng lẻo cả trong lẫn ngoài. Các khu vực này đa phần người dân bà con, quen biết với nhau nên thường giao lưu, tiếp xúc dẫn đến dịch bùng phát mạnh, có nhà được phát hiện đến 10 F0.

Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.657 ca mắc COVID-19. Trong ngày 27-8, có thêm 2 trường hợp tử vong.

Các kiệt, hẻm nhỏ đang có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Kiểm soát chặt, chặn đà lây

Trước việc nhiều trường hợp hoàn thành cách ly về nhà lại được phát hiện dương tính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 27-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương cần giám sát, quản lý chặt bởi nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các trường hợp này vẫn rất cao. Ông Chinh cho rằng, các F0 này lây lan cho cả nhà, theo cấp số nhân thì rất khó ngăn được dịch. Vì thế, ngành Y tế cần xem lại quy trình tự cách ly đối với người đã kết thúc 14 ngày cách ly tập trung. Khi phát hiện các ca F0 trong khu cách ly tập trung phải tiến hành trích xuất camera để điều tra dịch tễ, ngăn chặn dịch lây lan rộng.

Đường phố Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngày 27-8, số ca dương tính được phát hiện cao kỹ lục, tập trung vào các điểm nóng, những vùng đỏ đã xác định được. Theo ông Quảng, số ca F0 tăng lên do ngành Y tế đang triển khai xét nghiệm toàn dân tại các vùng đỏ. Đáng chú ý, mấy ngày qua nổi lên nhiều F0 ở trong các kiệt, hẻm sâu trong các khu dân cư.

“Qua kiểm tra nhận thấy, địa hình tại các kiệt, hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê rất phức tạp. Nhiều kiệt, hẻm rộng chỉ 1-2m, chằng chịt, ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, ý thức của người dân trong các khu vực này rất kém. Nhiều trường hợp vẫn bất chấp quy định ra khỏi nhà mà không đeo khẩu trang”, ông Quảng nói.

Để nhanh chóng chặn đà lây lan ở các khu vực này, ông Quảng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố tăng cường lực lượng xuống quận Thanh Khê để tổ chức tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, thực hiện chốt chặn cứng, tuyệt đối không để một trường hợp nào lọt ra ngoài. Đặc biệt, cần lắp bổ sung các camera để quan sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PHI NÔNG