“Yêng hùng” gây án

Thứ hai, 26/02/2018 21:00

Như chúng tôi đưa tin, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường nhật  mà những thanh niên 9X, 10X đã sử dụng hung khí như dao, kiếm để giải quyết. Vụ việc đã khiến cho 2 người bị tử vong. Đây là những tình tiết trong 2 vụ án đau lòng xảy ra tại Nghệ An trong dịp tết Nguyên đán 2018.

Lô Thái Hợp

Nổi máu “yêng hùng”

19 giờ 30 ngày 18-2 (mồng 3 Tết), 3 anh em ruột gồm Phạm Văn Cường (1990), Phạm Văn Hồng (1996), Phạm Văn Thông (1995), cùng trú xóm 9, xã Thanh An, H. Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) sau khi “chén chú, chén anh” ở nhà xong thì rủ nhau đến quán karaoke Tấn Phát ở xóm 3, xã Thanh Chi, H. Thanh Chương của anh Lê Trung Tâm (1977) làm chủ để thuê phòng hát. Nhưng khi đến nơi thì do khách đông quá nên quán hết phòng, nhóm của Cường đang đứng trước cổng thì một khách đi ra và bấm còi nói tránh đường. Sau khi lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong cốp xe máy ra đòi chém nhưng vị khách này may mắn chạy được. “Giận cá chém thớt”, 3 anh em Cường chửi bới nhân viên quán rồi tiếp tục xảy ra xô xát với vài người. Thấy vậy, nhân viên gọi điện cho anh Lê Trung Tâm (chủ quán) đang uống rượu gần đó về giải quyết sự việc. Tuy nhiên, khi anh Tâm về thì sự việc lại trở nên căng thẳng hơn. Sau một hồi cãi cọ, một nhân viên trong quán đã đánh vào đầu Thông khiến hai bên xô xát dữ dội. Quá tức giận vì em trai bị đánh, Cường cầm con dao lôi trong cốp xe máy ra đâm liên tiếp vào người anh Tâm, trong đó có 1 nhát ở đùi và 3 nhát ở vùng bụng. Anh Tâm được nhân viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa H. Thanh Chương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong. Ba anh em Cường lên xe máy bỏ chạy.

Nhận được tin báo, CAH Thanh Chương huy động lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo với lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Phòng CSHS, Phòng KTHS CA tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình điều tra ban đầu cộng với lời khai của các nhân chứng, CAH Thanh Chương đã xác định nghi can gây ra vụ án chính là 3 thanh niên đến quán hát. Tuy nhiên, do những thanh niên này là người ở xã khác đến nên không ai biết tên tuổi. Sau quá trình sàng lọc và xác minh thông tin, CAH Thanh Chương cũng nhận diện được nhóm gây án chính là 3 anh em Phạm Văn Cường. Ngay sau đó, một mũi TS đã có mặt tại trạm y tế xã Thanh An và bắt giữ Phạm Văn Thông và Phạm Văn Hồng tại đây. Riêng Phạm Văn Cường bỏ trốn. Sau 1 đêm lẩn trốn, sáng 19-2, Phạm Văn Cường đến CAH Thanh Chương đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại CQĐT, Cường được xác định là người trực tiếp đâm 4 nhát dao vào đùi, bụng của anh Lê Trung Tâm, chủ quán karaoke Tấn Phát tại xã Thanh Chi, H. Thanh Chương. Hai người em của Cường là Phạm Văn Thông và Phạm Văn Hồng được làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án giết người.

Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cường để điều tra về hành vi “Giết người”.

 Hiện trường vụ án.

Chém người vì game

Lô Thái Hợp (2002, trú bản Ăng, xã Thông Thụ, H.Quế Phong) xuất thân trong gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng bản thân Hợp lại không cố gắng, chuyên tâm vào việc học. Hợp học hành ngày càng sa sút, thường xuyên vắng học, nghiện chơi game. Mặc dù được bố mẹ và người thân khuyên răn nhưng Hợp vẫn chểnh mảng việc học, đâm đầu vào game như con thiêu thân. Có lần Hợp còn lấy cả điện thoại đi cầm ở quán cầm đồ để có tiền chơi game. Do học hành không tiến bộ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên bố mẹ Hợp cho con nghỉ học ở nhà để giúp đỡ gia đình.

1 giờ 30 ngày 21-2 (mồng 5 Tết), nhóm thanh niên gồm 6 người đánh bài uống rượu tại nhà ông Lương Văn Khuyên, bản Ăng (xã Thông Thụ, Quế Phong), trong đó có Lô Thái Hợp cùng ngồi xem. Lúc này, anh Lương Thế Kỷ (2001) ngồi bên cạnh đang chơi game trong điện thoại thì Hợp vô tình ngó xem và nói tên nhân vật trong game. Cho rằng Hợp nói sai, hai người xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Hợp bị anh Kỷ đấm, đạp ngã sau đó được thanh niên trong nhóm can ngăn lại, Hợp chạy vào trong bếp vô tình nhìn thấy con dao dài khoảng 50cm. Một ý nghĩ bổng lóe lên trong đầu, Hợp cầm con dao ra chém vào đầu anh Kỷ. Do quá bất ngờ, anh Kỷ vội lấy tay lên che ở trên đầu thì bị Hợp chém tiếp nhát thứ 2 làm đứt một vết ở cánh tay phải khiến cho anh Kỷ tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng Hợp, gây án xong vẫn về nhà ngủ bình thường. Khi bị CAX Thông Thụ vào đưa lên trụ sở làm việc, Hợp vẫn bình tĩnh, nói chuyện bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Sau khi lấy lời khai, Lô Thái Hợp đã được CAX Thông Thụ bàn giao cho CAH Quế Phong điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H