10 năm Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2

Thứ ba, 25/10/2016 07:10

(Cadn.com.vn) - Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ của LLVT Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, ngày 31-10-2006 Bộ Quốc phòng ra Quyết định 179/2006/QĐ-QP thành lập Trường bắn Quốc gia khu vực 2 (nay là Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 2) thuộc Quân khu 5. Ngày 31-10 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của đơn vị.

Ngay từ buổi ban đầu, khắc phục khó khăn vị trí đóng quân đồi núi vắng vẻ, heo hút, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tiến hành thẩm định, đền bù hoa màu, cây trồng cho bà con, di chuyển mồ mả, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ thao trường, đào hào phân giới, duy trì chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực thông tin, tuần tra canh gác, luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ngăn chặn các vụ xâm canh, chăn thả gia súc tự do, khai thác lâm thổ sản trái phép, giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn đóng quân.

Trải qua 10 năm xây dựng, trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Bộ Tham mưu Quân khu, các cơ quan, đơn vị bạn, cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Trung tâm đã có diện mạo mới. Từ chỗ cơ sở vật chất lạc hậu, nơi ăn, ở, sinh hoạt tạm bợ, đến nay hệ thống doanh trại, cổng gác, nhà làm việc của chỉ huy, các cơ quan, nhà ở của bộ đội, nhà khách... đều được xây mới kiên cố, khang trang, đường nội bộ được bê-tông hóa. Hằng năm, bảo đảm cho các đơn vị của Quân khu và Bộ về huấn luyện, diễn tập, hủy vật liệu nổ, hiệu chỉnh súng pháo, bắn nghiệm thu vũ khí mới, Trung tâm luôn chủ động làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, tổ chức canh gác giữ vững an toàn thao trường. Đặc biệt năm 2013, đã chuẩn bị thao trường và bảo đảm thành công cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức đăng cai rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện toàn quân.

Đại tá Phan Tấn Tiễn, Chính ủy Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 tặng quà ĐTCS xã Bình Tân, H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định nhân ngày TB-LS 27-7-2016.

Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị được đơn vị triển khai nghiêm túc, quân số luôn đạt hơn 98%, kiểm tra các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá và giỏi, tham gia các Hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đoạt nhiều giải cao. Tiêu biểu là, tham gia hội thi ngành cơ yếu đạt giải ba toàn quân, hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giành 1 giải nhất cấp Quân khu, 1 giải nhì cấp toàn quân với “Phần mềm chương trình tính toán phần tử bắn pháo binh”... Hoạt động CTĐ, CTCT ngày càng đi vào chiều sâu. Cán bộ, chiến sĩ được điều động về công tác đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ đội còn tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng, củng cố, nâng cấp khuôn viên, cảnh quan môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, giúp nhân dân địa phương xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Từ Trường bắn đến Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 là bước tiến dài, vững chắc. Phát huy kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Trung tâm quyết tâm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm thao trường, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Ngọc Diệp