1.300 hộ dân đang chờ nước sạch

Thứ ba, 15/11/2016 10:31

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, nhiều người dân ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) luôn bức xúc tình trạng nước bị nhiễm phèn và nhiễm mặn không thể sử dụng được. Trước tình hình đó, vừa qua, lãnh đạo chính quyền TP Quảng Ngãi đã trực tiếp về địa phương, nghe dân phản ánh và đưa ra một số kiến nghị, cần có biện pháp hữu hiệu đưa nước sạch về vùng ven biển này. Hầu hết các giếng nước ở Nghĩa Phú đang bị nhiễm mặn và phèn nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Để có nước sinh hoạt, người dân Nghĩa Phú phải đến các vùng lân cận để xin nước, mua nước. Để có nước sạch, gia đình ông Trần Thanh Quảng ở thôn Cổ Lũy Nam đã phải làm hai hệ thống lọc nước nhưng nước lọc qua lần thứ 2 vẫn bị nhiễm phèn nặng. Anh Trần Thanh Quảng ở thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi bức xúc: “Nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng, người dân chúng tôi đã dùng nước này từ nhiều năm nay, rất ảnh hưởng đến sức khỏe”. Hiện có 1.300 hộ dân ở các thôn Cổ Lũy Nam, Cổ Lũy Làng Cá, phía bắc của thôn Cổ Lũy Bắc Vĩnh Thọ, xã Nghĩa Phú đang trông đợi từng ngày các cấp chính quyền ở thành phố quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch.

Nước vẫn còn đục sau khi được lọc.

Ông Vương Xin, ở thôn Cổ Lũy Làng Cá xã Nghĩa Phú, kiến nghị: “Người dân ở xã Nghĩa Phú lâu nay sử dụng nước bị nhiễm phèn để sinh hoạt, lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đề nghị  các cấp sớm có biện pháp khắc phục hoặc đầu tư hệ thống nước sạch về xã Nghĩa Phú để nhân dân được dùng nước sạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”. Tại buổi làm việc, vấn đề thiếu nước sinh hoạt, người người được lãnh đạo chính quyền TP Quảng Ngãi trả lời về hướng giải quyết tình trạng thiếu nước sạch riêng cho xã và chung cho các xã ven biển hiện nay. Ông Nguyễn Tăng Bính - Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay TP Quảng Ngãi đang làm quy hoạch mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho thành phố. Riêng dự án cũ trước đây mà H. Tư Nghĩa làm để cấp nước sạch cho xã Nghĩa Phú và Nghĩa An thì bị một số bà con ở xã Nghĩa Hà không cho khoan giếng, hiện đang tiếp tục vận động để được khoan giếng hoàn thành dự án này. Các cấp chính quyền và cơ quan chức năng địa phương cần sớm triển khai thực hiện và giám sát thực hiện hiệu quả để nhân dân sớm được hưởng nước sạch.

Người dân phải đi mua nước uống.

Văn Nam