15 năm tù cho Huỳnh Thị Sương – kẻ chuyên bán đất ảo
* Sương đã lừa 11 người, chiếm đoạt 2,542 tỷ đồng
* CQĐT còn nhận đơn của 16 cá nhân tố cáo bị Sương lừa 4,410 tỷ đồng
(Cadn.com.vn) - Tại phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Sương (1974, trú tổ 34, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa tổ chức ngày 27-11-2010, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2008, khi thị trường bất động sản Đà Nẵng lên “cơn sốt”, nhiều khách hàng có nhu cầu đã đến cơ sở môi giới địa ốc Sương Mai do Huỳnh Thị Sương làm chủ để liên hệ mua đất. Ngoài việc môi giới các nền đất có sẵn, Sương còn mua bán các hồ sơ đất tái định cư (phiếu đất TĐC). Lợi dụng lòng tin của các khách hàng, Sương đã có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Cụ thể là: Khoảng tháng 4-2006, Sương mua của ông Huỳnh Văn Nhiễu và bà Đặng Thị Chanh (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) bộ hồ sơ giải tỏa đền bù, TĐC lô đất số 135B3 đường 5,5m KDC Nam Phan Bá Phiến (PBP) với giá chênh lệch phiếu là 68 triệu đồng, sau đó bán lại cho ông Vũ Trọng Hưng (trú tổ 25B, P. Thọ Quang) với giá 138 triệu đồng (bao sổ). Mặc dù lô đất đã được sang tên cho ông Hưng và ông Hưng đã được cấp GCNQSDĐ, nhưng lợi dụng bộ hồ sơ giải tỏa đền bù TĐC đứng tên vợ chồng ông Nhiễu còn giữ lại, Sương tiếp tục lừa bán cho vợ chồng ông Phạm Bá Hội và bà Phan Thị Kim Anh (trú tổ 36, P. Mân Thái) để chiếm đoạt 152 triệu đồng. Ngày 21-9-2008, khi ông Hội tiến hành mở móng làm nhà trên lô đất này thì bị UBND P. Thọ Quang và Cty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (CTĐT&PTNĐN) lập biên bản về hành vi xây nhà trái phép.
![]() |
Huỳnh Thị Sương |
Vợ chồng ông Hội, bà Anh không phải là nạn nhân duy nhất của Huỳnh Thị Sương, danh sách những người bị lừa còn có ông Phạm Ngọc Khôi và bà Lê Thị Thu (trú tổ 25B, P. Thọ Quang) bị chiếm đoạt 165 triệu đồng khi mua lô đất số 113-B4 KDC Nam PBP; ông Phạm Đức Lợi và bà Trương Thị Khanh (trú tổ 55, P. An Hải Bắc) bị chiếm đoạt 165 triệu đồng khi mua lô đất số 55-B4 KDC
Cũng với thủ đoạn tương tự, Sương đã lừa đảo của vợ chồng ông Phan Văn Nhứt và bà Nguyễn Thị Thoại (trú tổ 25B, P. Thọ Quang) số tiền 440 triệu đồng thông qua việc bán lô đất “ảo” 232-B4 KDC Nam PBP. Vợ chồng ông Lê Văn Cẩn-bà Đặng Thị Côi (trú tổ 7, P. Mân Thái) bị chiếm đoạt 445 triệu đồng khi mua lô đất 233-B4 đường 7,5m, KDC Nam PBP; vợ chồng ông Ngô Tấn Sơn - Trần Thị Hoa (trú tổ 35, P. An Hải Tây) bị chiếm đoạt 44 triệu đồng khi mua lô đất số 130-B3 Nam PBP; chiếm đoạt của ông Trương Quang Linh (trú xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam) 110 triệu đồng khi mua lô đất đường 7,5m KDC An cư 3 (không có số lô cụ thể); chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Là (trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) 270 triệu đồng khi mua 2 lô đất TĐC KDC An Cư 3 mở rộng; chiếm đoạt của ông Phan Thanh Bình (trú tổ 28, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) 98 triệu đồng và 500USD; chiếm đoạt của vợ chồng ông Lê Văn Mật-bà Phạm Thị Minh Học (trú tổ 20A, P. Mân Thái) khi bán cho Sương lô đất số 13-B2.3 đường 15m thuộc Dự án vệt Thương mại-Du lịch-DịCH vụ. Sương mua lô đất này của vợ chồng ông Mật với giá 270 triệu đồng, mới đặt cọc 20 triệu đồng sau đó đem bán cho người khác, không trả tiền đất cho vợ chồng ông Mật...
Tại phiên tòa, Sương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS đã truy tố và thừa nhận: Với thủ đoạn bán đất “ảo”, đất không có trong thực tế hoặc đất đã bán cho người khác, Sương đã lừa đảo chiếm đoạt của 11 người với tổng số tiền 2,542 tỷ đồng. Trước tòa, Sương cũng khai rằng: Dù có tham lam đến mấy nhưng nếu không có sự giúp sức của một số nhân viên của Cty ĐT&PTNĐN như Trần Sỹ Dũng và Lê Trần Đức thì cũng không thể thực hiện được việc lừa đảo. Chính việc Dũng và Đức đến đo đạc, xác định vị trí các lô đất, cắm mốc, xuất các biên bản bàn giao theo yêu cầu của Sương đã làm cho những người mua tin tưởng và rơi vào bẫy lừa đảo của Huỳnh Thị Sương.
Ngoài 11 người là nạn nhân bị Sương lừa, cơ quan CSĐT còn nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của 16 cá nhân khác đối với Huỳnh Thị Sương liên quan đến việc mua bán đất và vay mượn với tổng số tiền hơn 4,410 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua tài liệu điều tra về các giao dịch mua bán, vay mượn của những người này, Tòa án xác định đó là những giao dịch dân sự nên không đề cập giải quyết.
Ngoài mức án 15 năm tù, Tòa án còn tuyên buộc bị cáo Huỳnh Thị Sương phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị hại.
Nh. Hoàng