Khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm, Ninh Thuận - Quảng Nam”

Thứ tư, 18/06/2025 09:15

Sáng 17-6, tại Bảo tàng Quảng Nam, Ban Quản lý (BQL) Di tích và Bảo tàng Quảng Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Dân tộc, Bảo tàng Ninh Thuận tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa Chăm Ninh Thuận - Quảng Nam”.

Trưng bày giới thiệu những hình ảnh, hiện vật thể hiện nét đặc trưng văn hóa trong đời sống hình thái cư trú, trang phục truyền thống, trang sức, phong tục tập quán, công cụ lao động sản xuất, nhạc cụ tiêu biểu, tôn giáo tín ngưỡng và lễ hội trong năm của đồng bào Chăm sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận. Cùng với đó là những hình ảnh hoạt động khai quật khảo cổ tại các di tích chăm, kiến trúc đền tháp… đặc biệt là tượng, phù điêu trang trí, vật liệu (ngói, gạch…), đồ dùng sinh hoạt khai quật từ di tích Chăm ở tỉnh Quảng Nam và Ninh Thuận.

Theo đó, trưng bày được chia thành hai khu vực chính: Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận với khoảng 130 hiện vật và 70 hình ảnh; di sản văn hóa Chăm Quảng Nam với khoảng 50 hình ảnh và 40 hiện vật.

Song song với đó, BQL Di tích và Bảo tàng Quảng Nam còn tổ chức trưng bày bảo vật quốc gia Quảng Nam với chủ đề “Bảo vật quốc gia - Tinh hoa di sản xứ Quảng”. Đây là hoạt động nằm trong Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Quảng Nam 2025.Trưng bày lần đầu giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, độc đáo của các bảo vật quốc gia của Quảng Nam hiện được lưu giữ, trưng bày ở các bảo tàng trong và ngoài tỉnh, bộ sưu tập tư nhân.

Nội dung trưng bày gồm 4 phiên bản bảo vật quốc gia (tượng Bồ tát Tara, Ekamukhalinga, tượng Tu sĩ Champa Phú Hưng, tượng Nữ thần Devi) và các hình ảnh liên quan đến Bảo vật quốc gia có nguồn gốc từ Quảng Nam. Đặc biệt nhất là 3 bộ sưu tập và hiện vật gốc quý giá hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam gồm: Đầu tượng thần Sihva bằng vàng; bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi; hiện vật mã não hình thú Lai Nghi.

Trưng bày cũng giới thiệu hình ảnh, bản vẽ, bản dập của 2 hiện vật trống đồng, thạp đồng của nhà sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long (Hội An) vừa được công nhận trong đợt này. Trống đồng Đông Sơn có niên đại thế kỷ III-II trước công nguyên; thạp đồng Đông Sơn có niên đại thế kỷ III-I trước công nguyên, hoa văn đẹp, độc đáo và rất có giá trị trong việc nghiên cứu văn hóa Đông Sơn.

Đến tham quan trưng bày, du khách không chỉ chiêm ngưỡng hiện vật mà còn cảm nhận được tinh thần, chiều sâu và hơi thở văn hóa Chăm trong dòng chảy văn hóa dân tộc - một nền văn hóa từng phát triển rực rỡ, đầy bản sắc, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần gìn giữ di sản cho các thế hệ mai sau...

T.B.N

Xúc tiến quảng bá văn hóa, du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng tại Nhật Bản

Ngày 12-6, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Huis Ten Bosch (tỉnh Nagasaki, Nhật Bản), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Du lịch và Hợp tác quốc tế tỉnh Nagasaki đã tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá điểm đến văn hóa, du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng đến với các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông Nhật Bản.

Cơ hội để quảng bá và khẳng định uy tín hàng Việt

Qua 2 ngày đầu tiên diễn ra Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng năm 2025 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm TP Đà Nẵng (tổ chức từ ngày 11 đến 16-6), mặc dù thời tiết không thuận lợi khi có mưa to nhưng vẫn có rất đông người dân TP và du khách đến tham quan, mua sắm.

Tưng bừng lễ hội Tháp Bà Ponagar 2025

Từ ngày 16 đến 22-4 (nhằm 19 đến 25-3 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar Nha Trang diễn ra Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2025. Trong những ngày diễn ra Lễ hội, Tháp Bà không thu vé vào cổng đối với nhân dân và du khách đến dự lễ.