2 chiến sĩ Công an hiến máu hiếm cứu người

Thứ hai, 21/03/2022 20:15
 Ngày 20-3, qua trao đổi chị Nông Thị Hội, trú thôn Ea Duất, xã Ea Wer, H. Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắl) đã bày tỏ sự cảm ơn đối với cán bộ chiến sĩ CAH Buôn Đôn đã kịp thời hiến máu giúp người thân của chị qua cơn hoạn nạn.
Chiến sĩ Lương Minh Hiếu hiến máu giúp anh Hiền qua cơn hoạn nạn.

Trước đó, đầu tháng 3-2022, anh Sầm Văn Hiền (1979), vào bệnh viện huyện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, bị tổn thương nhiều nơi trên cơ thể do nằm lâu. Đến 19-3, sức khỏe anh Hiền diễn tiến xấu vì bị thiếu máu và cần được truyền máu gấp. Ngặt nỗi, anh Hiền có máu nhóm B, là máu thuộc nhóm hiếm, nhưng trong kho của bệnh viện đã hết. Biết được sự việc, thượng sỹ Tư Đức Bình và chiến sỹ Lương Minh Hiếu thuộc CAH Buôn Đôn đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo rồi khẩn trương đến bệnh viện hiến 2 đơn vị máu để các bác sỹ truyền cho anh Hiền.

Nhờ được tiếp máu, sức khỏe anh Hiền đã ổn định và hiện đang được các bác sỹ tiếp tục chăm sóc, điều trị để sớm trở về với gia đình.

TRỌNG TÍNH