2 con nghiện và hành trình của 1kg vàng

Thứ tư, 16/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Như tin chúng tôi đã đưa, chiều tối 28-5, do mất điện nên chủ tiệm vàng Huy Lan (TT Hương Khê, Hà Tĩnh) đóng cửa sớm. Sáng hôm sau, khi tiếp tục dọn hàng ra bán thì chủ hiệu tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số vàng trong tủ (khoảng 1kg) đã bị kẻ gian vét sạch... Nhận được tin báo, CAH Hương Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm. Không lâu sau đó, thủ phạm đã bị bắt giữ.

Đây là vụ trộm có số tài sản lớn với số vàng lên đến gần 1kg và nhiều tài sản khác với tổng giá hơn 2 tỷ đồng như càng thôi thúc các chiến sĩ CAH Hương Khê nỗ lực vào cuộc. Trong lúc tổ chuyên án đang điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn thì sáng 6-6, CAH Hương Khê nhận được tin báo từ CAQ 2, TPHCM cho biết đơn vị này vừa bắt được 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và chúng khai nhận danh tính thủ phạm thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng Huy Lan.

Từ đó, CAQ 2 yêu cầu CAH Hương Khê phối hợp với CA tỉnh Quảng Bình xác định, bắt khẩn cấp Cao Tiến Dũng (1993, trú TT Quỳ Đạt, H. Tuyên Hóa) và Mai Văn Minh (1992, trú thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Xác định được thủ phạm, trưa 6-6, một tổ công tác CAH Hương Khê đã tức tốc vào tỉnh Quảng Bình phối hợp với CAH Tuyên Hóa bắt khẩn cấp 2 đối tượng khi chúng đang đang ăn nhậu tại TT Đồng Lê, H. Tuyên Hóa, và dẫn giải về Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan CAH Hương Khê, Dũng và Minh khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ trộm vàng ở hiệu vàng Huy Lan. Cả hai người vốn là những con nghiện ma túy và quen thân nhau. Sáng 27-5, lang thang tại TT Đồng Lê nhưng không có tiền chích hút, cả hai rủ nhau đi trộm cắp kiếm tiền. Dũng và Minh điều khiển xe máy dọc tuyến đường Hồ Chí Minh ra Hà Tĩnh nhưng không trộm được thứ gì có giá trị.

Cao Tiến Dũng và Mai Văn Minh 

22 giờ ngày 27-5, cả hai đến TT Hương Khê và dừng lại uống nước ở hồ Bình Sơn nắm bắt tình hình. Minh bảo Dũng ngồi chờ ở quán nước rồi một mình đi bộ đến khách sạn Sơn Hà vờ hỏi thăm phòng nghỉ qua đêm. Chỉ trong tích tắc, lợi dụng sơ hở của nhân viên khách sạn, Minh lẻn vào phòng của khách đang trú ở khách sạn, trộm 2 ĐTDĐ Nokia rồi quay lại giao cho Dũng cất giữ.

Trong khi trộm ĐTDĐ ở khách sạn Sơn Hà, Minh phát hiện tầng 2 của tiệm vàng Huy Lan không đóng cửa nên nảy sinh ý nghĩ đột nhập tiệm vàng này để trộm. Minh thấy trước cổng tiệm vàng có cây lộc vừng nên trèo lên rồi nhảy qua tầng 2, sau đó xuống tầng 1.

Tại đây, Minh lấy một máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ hiệu Nokia rồi liên lạc bằng điện thoại cho Dũng đến “chuyển hàng”. Tiếp đó Minh quay vào lấy 1 túi nilon và chiếc kìm cắt hệ thống camera, cạy hộc tủ lấy khoảng 1kg vàng gồm hoa tai, nhẫn cùng một số móng thú có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thực hiện xong phi vụ, Minh và Dũng bán máy tính xách tay và 4 ĐTDĐ lấy tiền mua heroin hút chích. Còn vàng, một số móng thú, Minh liên lạc cho vợ chồng chị gái là Mai Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi) và Trần Hữu Luân (23 tuổi, cùng quê Quảng Bình) đang làm công nhân, tạm trú P. Tân Quý Tây, Q. 7, TPHCM) để nhờ bán.

Hiệu vàng Huy Lan 

Nghe tin em trai có vàng nhờ bán với số lượng lớn, vợ chồng Hạnh đồng ý. Sau khi thống nhất, Luân đón tàu ra Quảng Bình mang số nữ trang vào TPHCM tiêu thụ. Tại đây, vợ chồng Hạnh chia nhỏ số vàng mang đi nhiều nơi ở TPHCM và Bình Dương tiêu thụ nhằm tránh bị phát hiện. Sáng 6-6, khi Luân, Hạnh mang vàng, nữ trang đến bán cho một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, chủ tiệm nghi ngờ nên bí mật điện báo cho cơ quan CA. Lập tức Luân, Hạnh cùng toàn bộ số vàng được đưa về trụ sở CAQ 2 để làm rõ.

Qua đấu tranh, Luân - Hạnh khai mới bán được khoảng 1/2 số vàng mà Minh đưa. Ngay trong ngày 6-6, CAQ 2 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Hạnh và thu giữ được cả trăm vòng nữ trang, vàng (chưa định được trị giá) cùng 450 triệu đồng. Đồng thời, CAQ 2 thông báo diễn biến vụ việc cho CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CA tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp Minh, Dũng. 

Chiều 7-6, CAQ 2, TPHCM có quyết định tạm giữ vợ chồng Trần Hữu Luân và Mai Thị Mỹ Hạnh để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện vụ việc đang được CA TPHCM, CA Quảng Bình, CA Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để hoàn thiện hồ sơ.

V.Tuân