Đà Nẵng công bố hai hệ thống số phục vụ quản lý tài sản công và quản lý đô thị
Ngày 22-6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Hệ thống quản lý nhà công sản (PBMS) và Hệ thống ứng dụng quản lý đô thị tích hợp cấp phường Hải Châu (SIMP) với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), Bộ Xây dựng cùng nhiều chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước.
Hệ thống quản lý nhà công sản (PBMS) là nền tảng số được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về nhà, đất và các tài sản công thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Thông qua việc số hóa hồ sơ, tích hợp dữ liệu trên nền tảng bản đồ số và cập nhật thông tin theo thời gian thực, hệ thống giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi hiện trạng sử dụng tài sản, nâng cao tính minh bạch, hạn chế thất thoát, đồng thời hỗ trợ việc khai thác, sử dụng tài sản công hiệu quả hơn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công của thành phố.
Hệ thống ứng dụng quản lý đô thị tích hợp cấp phường Hải Châu (SIMP) là giải pháp số phục vụ quản lý đô thị thông minh, được triển khai thí điểm tại phường Hải Châu. Hệ thống tích hợp nhiều nguồn dữ liệu như quy hoạch, đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trật tự đô thị trên cùng một nền tảng số, giúp chính quyền địa phương theo dõi, giám sát và xử lý công việc nhanh chóng, chính xác hơn. Việc đưa hệ thống vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, giảm thủ tục hành chính mà còn tạo nền tảng để Đà Nẵng từng bước xây dựng mô hình đô thị thông minh, hiện đại và phục vụ người dân tốt hơn.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đưa vào công bố PBMS và SIMP là dấu mốc quan trọng, thể hiện kết quả hợp tác hiệu quả giữa thành phố với Ngân hàng Thế giới, SECO và các đối tác trong khuôn khổ Chương trình Ứng dụng công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công (DT4PAG) và Chương trình Quản lý tài chính công (PFM).
Hai hệ thống đã được thành phố chính thức tiếp nhận, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản lý tài sản công, quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn cho người dân. Lãnh đạo thành phố đánh giá kết quả đạt được là minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế trong thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản trị công. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khai thác hiệu quả các nền tảng, hoàn thiện dữ liệu, mở rộng phạm vi ứng dụng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Lê Anh Tuấn
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Indonesia mong muốn tăng cường hợp tác với Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực
Chuyển tư duy quản lý biên chế theo số lượng sang quản trị nguồn nhân lực theo vị trí việc làm
Ngũ Hành Sơn thu ngân sách hơn 891 tỷ đồng, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Công an xã Hòa Vang về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” mảnh đất Quảng Trị anh hùng
Học viện An ninh nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba





