2 giờ truy bắt đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà-phê

Thứ hai, 22/11/2021 08:10

Sau 2 giờ xảy ra vụ nổ súng tại quán cà-phê ở P. Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã truy xét và bắt giữ đối tượng gây án.

Đối tượng Đậu Đức Thuận và khẩu súng gây án.

Như tin đã đưa, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về một vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, một nam thanh niên mang theo súng đến quán cà-phê tại số 1- Đinh Công Tráng (P. Quang Trung, TP Vinh) bắn anh Nguyễn Đức T. (1973, trú tại TP Vinh) bị thương. Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó và được xác định bị gãy xương cánh tay trái. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Theo các nhân chứng tại hiện trường và qua hình ảnh trích xuất camera tại quán cà-phê, cơ quan Công an xác định, vào thời điểm trên, trong quán cà-phê có khá đông khách và nhân viên phục vụ. Trong đó, bàn của anh T. ngồi có 5 người. Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên khi phát hiện tiếng súng cũng là lúc anh T. bị thương và ngã ra sàn. Xác định đây là vụ án phức tạp, đối tượng gây án quá manh động và liều lĩnh nên cần nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Qua dấu vết thu thập tại hiện trường cũng như lời khai của nhân chứng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. chính là Đậu Đức Thuận (1984, trú phường Hưng Bình, TP Vinh). Đến 10 giờ 35 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế (P. Quán Bàu, TP Vinh). Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Nguyễn Đức T. là Giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn TP Vinh.

Vợ của anh T. và vợ của Đậu Đức Thuận có hùn vốn mở một cơ sở kinh doanh là một xưởng quần áo may gia công và xưởng may này làm ăn phát đạt, được nhiều khách hàng biết đến.  Thời gian gần đây, Thuận nghi ngờ anh Nguyễn Đức T. có quan hệ tình cảm với người vợ của Thuận nên nhiều lần xích mích, mâu thuẫn. Đã nhiều lần, Thuận dọa anh T. sẽ “xử”. Bước đầu, Đậu Đức Thuận khai, ngoài mâu thuẫn chuyện tình cảm còn là mâu thuẫn trong việc làm ăn nên Thuận đã đưa súng bắn anh T.

Việc nhanh chóng khám phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng nổ súng tại quán cà-phê đã tạo thêm niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dương Hóa