2 năm đi đòi công lý cho... ao cá

Thứ năm, 08/08/2019 12:32

Gần 2 năm qua, ông Đỗ Công Trạng (1955, trú thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhiều lần gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng thẩm định, xác minh lại vụ việc gia đình ông Phạm Tỏ (74 tuổi, trú cùng thôn) ngang nhiên phá hoại ao nuôi thủy sản của gia đình ông gây thiệt hại lớn.

Vị trí bờ ao của ông Trạng bị 3 cha con ông Tỏ phá hoại.

Theo trình bày của ông Trạng, ngày 28-12-2017, ông thuê 2 người đến dọn dẹp ao chuẩn bị thu hoạch tôm, cua, cá nuôi trong ao bán dịp Tết thì ông Phạm Tỏ cùng 2 con trai là Phạm Tiền và Phạm Hùng ra ngăn cản. Tiếp đến, họ phá bờ ao khiến tôm, cua, cá trong ao trôi ra sông Trường Giang gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã Tam Anh Nam đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản sự việc, tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. "Kết luận giám định phần ao cá của gia đình tôi bị 3 cha con ông Phạm Tỏ phá hoại có chiều dài 3m, rộng 2,5m và sâu 1,5m thiệt hại 770 ngàn đồng, còn lượng tôm, cua, cá thoát ra sông không có cơ sở xác định. Tôi không đồng ý với kết luận này, bởi vị trí bờ ao bị phá hoại muốn khắc phục, sửa chữa phải mất hơn 3 triệu đồng. Việc gia đình tôi nuôi tôm, cua, cá trong ao sắp thu hoạch người dân và chính quyền thôn có thể làm chứng. Nhưng cơ quan chức năng lại kết luận là lượng tôm, cua, cá thoát ra sông không có cơ sở xác định là không đúng. Sau đó, CAH Núi Thành đã kết luận vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", quyết định không khởi tố vụ án hình sự khiến gia đình tôi rất bức xúc", ông Trạng lý giải.

Cũng theo ông Trạng, nguồn sống của gia đình chủ yếu là nhờ vào ao nuôi này. Việc gia đình ông Phạm Tỏ ngang nhiên phá hoại tài sản khiến cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Diện tích ao nuôi của gia đình đã được chính quyền địa phương cấp quyền sử dụng, rõ ràng hành vi của gia đình ông Tỏ là phá hoại tài sản, coi thường pháp luật. Ngoài ra, ông Tỏ còn xô ngã trụ rào bờ ao đoạn giáp với ao của ông ta. Khi gia đình ông Trạng ra sửa chữa lại ao thì bị 3 cha con ông Tỏ ngăn cản, hăm dọa nên ao cá phải bỏ hoang đến nay. "Gia đình tôi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại sự việc đến TAND H. Núi Thành, phía tòa án cũng đã nhiều lần gửi giấy mời yêu cầu ông Tỏ đến làm việc nhưng ông ta vẫn không hợp tác khiến sự việc cứ kéo dài. Mới đây, gia đình tiếp tục gửi đơn yêu cầu TAND H. Núi Thành kiểm tra, thẩm định lại thiệt hại phần ao cá bị gia đình ông Tỏ phá hoại và lượng tôm, cua, cá bị trôi ra sông"- ông Trạng thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Xướng - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam cho biết, sau khi nhận phản ánh của gia đình ông Trạng, ông Xướng đã cử CAX, phối hợp với CAH Núi Thành đến hiện trường kiểm tra, lấy lời khai của nhân chứng. Kết quả kiểm tra, thẩm định phần ao cá của ông Trạng bị gia đình ông Tỏ đào phá thiệt hại khoảng 770 ngàn đồng. Còn số tôm, cua, cá nuôi trong ao trôi ra sông theo ông Trạng nói là thiệt hại khoảng 20 triệu đồng nhưng không có cơ sở để xác nhận chính xác. Sau đó, địa phương đã cho mời các bên liên quan đến xã họp giải quyết, nhưng tại cuộc họp ông Tỏ lớn tiếng rồi bỏ về nên chưa giải quyết được gì. 3 lần mời sau đó ông Tỏ cũng không đến nên Ủy ban đã chuyển hồ sơ sang CAH Núi Thành thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. "Gia đình ông Tỏ nhiều lần không chấp hành theo giấy mời giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng nên sự việc cứ kéo dài. UBND xã sẽ kiến nghị CAH Núi Thành sớm có biện pháp xử lý, giải quyết vụ việc", ông Xướng nói.

Để tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, thiết nghĩ các cơ quan chức năng H. Núi Thành cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

LÊ VƯƠNG