2 tên trộm chuyên nghiệp sa lưới

Thứ ba, 03/03/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - Trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tại các xã vùng gò nổi của H. Điện Bàn (Quảng Nam) như Điện Phương, Điện Phong… liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Hàng loạt vụ trộm xảy ra trong thời gian ngắn đã gây tâm lý hoang mang, bất an cho nhiều người. Quyết tâm vào cuộc, CAH Điện Bàn đã nhanh chóng tìm ra các thủ phạm, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Lợi dụng sơ hở, có phần chủ quan của người dân vùng nông thôn, vốn dĩ thường cho rằng không cần "tường cao rào kín" hay khóa cửa khóa ngõ cẩn thận mỗi khi ra khỏi nhà hoặc những lúc đi ngủ… các đối tượng trộm cắp dễ dàng đột nhập, trộm tài sản. Điển hình là ngày 24-1, kẻ gian đột nhập nhà anh Nguyễn Phước Phương (1988, trú thôn Hà An, xã Điện Phong) và nhanh chóng cuỗm nhiều tài sản có giá trị như 1 dàn máy vi tính để bàn, bộ amply - loa nghe nhạc và một số tài sản khác. Trước đó, giữa tháng 9-2014, kẻ gian đột nhập nhà của một người dân tại thôn Thi Phương, xã Điện Phong lấy đi 6 triệu đồng và 2 ĐTDĐ có giá trị. Chưa hết, khoảng 1 tháng sau, kẻ gian đột nhập nhà của một người dân trong xã và lấy cắp máy vi tính xách tay… Ngoài các vụ việc nêu trên, tại địa bàn xã Điện Phong cũng xảy ra hàng chục vụ trộm cắp vặt khác. Những vụ mất trộm liên tiếp xảy ra tại cùng một địa bàn thuần nông, vốn chưa từng có tiền lệ nên đã gây nhiều hệ lụy, tình hình ANTT trở nên phức tạp, lòng dân bất an.

Nguyễn Bảo Lộc tại CQĐT.

Nhận tin báo của các nạn nhân, sau khi xác minh là có cơ sở, lãnh đạo CAH Điện Bàn chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lực lượng TS thấy nổi lên Hồ Văn Danh (1991, trú thôn Thi Phương, xã Điện Phong) có nhiều dấu hiệu bất minh. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Danh là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà anh Nguyễn Phước Phương vào ngày 24-1. Được sự đồng ý của lãnh đạo CAH Điện Bàn, Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện tại nhà Danh toàn bộ số tài sản nêu trên. Sau khi có đủ tang vật chứng chứng minh hành vi phạm tội, ngày 26-2, CAH Điện Bàn ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Văn Danh về hành vi trộm cắp tài sản. Tại CQĐT, Danh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản khác tại xã Điện Phong vào tháng 9 và 10-2014, cũng như hàng loạt các vụ trộm cắp vặt khác.

Cũng trong ngày 26-2, trực ban CAH Điện Bàn nhận được tin báo của anh Lê Duy Bình (1980, trú xã Điện Phương) cho biết: 9 giờ sáng cùng ngày, kẻ gian đột nhập nhà anh Bình lấy trộm chiếc ĐTDĐ trị giá khoảng 12 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH lập tức phân công TS xuống địa bàn nắm tình hình. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ ít giờ sau, CAH Điện Bàn xác định đối tượng có nhiều khả năng thực hiện hành vi là Nguyễn Bảo Lộc (còn gọi Lộc lé, 1991, trú Cẩm Phú 2, xã Điện Phong). Tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trên người Lộc có một giấy cầm đồ. Hiệu cầm đồ có địa chỉ tại P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng người đứng tên là Nguyễn Văn Nhất. Ngay trong đêm 26-2, CAH Điện Bàn cử một tổ TS ra Đà Nẵng gặp chủ tiệm cầm đồ và cho nhận dạng thì người này khẳng định Lộc (mạo danh Nguyễn Văn Nhất) là người đã đến cầm chiếc ĐTDĐ của anh Bình lấy 1,5 triệu đồng. Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Bảo Lộc được phê chuẩn. Qua đấu tranh, Lộc còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm khác như ở xã Điện Phong, một số nơi ở H. Duy Xuyên, thậm chí ở Đà Nẵng. Đồng thời thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp vặt và không ít lần bị xử lý hành chính.

Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của lực lượng CAH Điện Bàn trong những ngày đầu năm, thủ phạm hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các xã thuộc vùng gò nổi Điện Bàn đã được làm rõ, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương và đem lại niềm tin cho nhân dân.

Doãn Hùng