2 thanh niên lập mưu cướp xe ôm giữa khuya

Thứ tư, 15/01/2020 09:45

Hành nghề xe ôm, ông Trần Văn Bính (1957, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) luôn cảnh giác trước những biểu hiện lạ của các hành khách, nhất là thời điểm đêm khuya. Nhưng tối 6-1 thì lại khác, ông đã nhận lời chở khách khi thời gian đã sang ngày mới.

Bình (bên trái) và Đạo cùng tang vật vụ cướp.

Khoảng 1 giờ ngày 7- 1, khi ông Bính đang đứng đón khách ở khu vực tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh (P. Trung Đô, TP Vinh) thì có một thanh niên đến “đặt xe” chở sang Hồng Lĩnh. Vốn tính cẩn thận, nhưng thấy quãng đường chưa đầy 15km, lại đi tuyến QL1A nên ông gật đầu đồng ý. Vượt cầu Bến Thủy, xe lăn bánh trực chỉ hướng tỉnh Hà Tĩnh và chưa  đầy 15 phút sau đã đến địa phận TX Hồng Lĩnh. Chợt, nam hành khách vỗ vai ông Bính, nói: “Đến đoạn đê La Giang chú rẽ vào tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương giùm cháu”.

Không một mảy may nghi ngờ, ông Bính đi theo sự chỉ dẫn của vị khách trẻ. Tuy nhiên, trên tuyến đê La Giang thanh vắng, ánh đèn xe máy bị chặn lại bởi một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Bị chặn đường, ông Bính dừng xe thì thấy ớn lạnh bởi một vật sắc nhọn kề ngay vào cổ và giọng nói rít qua kẽ răng của vị khách phía sau: “Xuống xe không tao cắt cổ”. Một mình giữa 2 tên cướp có hung khí trên tay, sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên ông Bính làm theo yêu cầu của chúng. Lục soát không lấy được tài sản gì trong người “con mồi”, 2 tên cướp đã lấy luôn chiếc xe mô-tô nhãn hiệu Honda Wave S màu trắng, đen, xám mang BKS 37B1-859.52 của ông Bính rồi tẩu thoát vào màn đêm. Sau đó, ông Bính đành thất thểu tới CATX Hồng Lĩnh trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin từ người bị hại, nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng gây án liều lĩnh, manh động, lãnh đạo CATX Hồng Lĩnh đã cử Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm được phân công lấy lời khai của người bị hại và tổ chức truy nóng các nghi can trên những tuyến đường có khả năng chúng tẩu thoát.

Vào cuộc với quyết tâm cao, tuy nhiên, quá trình lần tìm manh mối, hành tung đối tượng đã gặp rất nhiều khó khăn, khu vực gây án của đối tượng vắng người qua lại nên không có nhân chứng. Thêm vào đó, quá trình ra tay gây án và tìm đường tẩu thoát của đối tượng diễn ra hết sức mau lẹ, chuyên nghiệp nên hiện trường gần như không lưu lại dấu vết nào. Thêm nữa, thời gian này, có vẻ như các đối tượng đã nghe ngóng được tình hình nên không có bất cứ vụ cướp, cướp giật nào xảy ra trên địa bàn.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng gây án, sau 3 ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CATX Hồng Lĩnh đã đưa vào diện nghi vấn 2 đối tượng: Nguyễn Văn Bình (1994, trú xã Lâm Trung Thủy, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Trí Đạo (2003, trú xã Thanh Đức, H. Thanh Chương, Nghệ An).

Qua xác minh, các TS nắm được thông tin Nguyễn Văn Bình là đối tượng bất hảo, từng bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì tội “Cướp giật tài sản”, mới được ra tù. Thời gian gần đây, Bình kết thân với Đạo và cùng nhau thuê phòng trọ ở P. Trung Đô (TP Vinh) tá túc. Tiếp tục theo sát mọi di biến động của 2 đối tượng, CATX Hồng Lĩnh phát hiện ngày 7 và 8-1, “cặp đôi” này có xuất hiện ở H.Đức Thọ, sau đó lại biến mất khỏi địa phương.

Từ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, CATX Hồng Lĩnh đã chứng minh được hành vi phạm pháp của Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo nên ngày 10- 1, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã bắt khẩn cấp Bình và Đạo để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ đen, không có BKS.

Tại cơ quan CA, biết không thể chối cãi, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Bình và Đạo đã lên kế hoạch đi cướp tài sản. Đối tượng mà chúng nhắm tới là những người hành nghề xe ôm. Để thực hiện hành vi phạm tội, sáng 6- 1, cả hai đi xe máy vào TX Hồng Lĩnh thị sát địa bàn, lựa chọn địa điểm gây án. Đến khoảng 0 giờ 30 sáng 7- 1, Bình chở Đạo ra khu vực cầu Bến Thủy 1 (đoạn Đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh) để tiếp cận “con mồi”. Khi thấy Đạo yên vị sau lưng bác xe ôm, Bình liền “vù” xe chạy để đến địa điểm đã định trước chờ đợi thời cơ gây án. Sau khi cướp được xe máy nhãn hiệu Honda Wave S BKS 37B1-859.52 của ông Bính, chúng chạy lên H. Đức Thọ bán nhưng không ai mua. Do không bán được xe nên sáng 8-1, cả hai gửi xe lại rồi trực chỉ ra TP Vinh. Trên đường đi ra Vinh, khi qua xã An Dũng (H. Đức Thọ), thấy một chiếc xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ đen dựng bên đường liền phá khóa lấy đi. Về tới phòng trọ, chúng tháo BKS chiếc xe này vứt đi.

Ngày 14- 1, Trung tá Bùi Việt Hùng- Phó trưởng CATX Hồng Lĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.  Cơ quan CSĐT CATX Hồng Lĩnh đã truy thu được 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ cướp và vụ trộm nói trên.

X.SƠN