Năm Văn hóa, văn minh đô thị

“2 trong 1” ở Hòa Hiệp Bắc

Thứ ba, 07/04/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ sau 2 tháng kể từ khi triển khai thực hiện, mô hình thu gom phế liệu tại các hộ gia đình do UBMTTQVN P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát động bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Một việc làm nhưng mang lại 2 lợi ích, đó là gây quỹ người nghèo và góp phần đảm bảo môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (VHVMĐT) trên địa bàn.

 Logo in trên các bao tải và việc thu gom phế liệu của các hộ gia đình.

Để thực hiện mô hình này, Mặt trận phường đã đầu tư hơn 18 triệu đồng mua và in logo 3.000 bao tải, phát về cho mỗi hộ dân 1 túi để đựng phế liệu. Những chất thải có thể sơ chế lại để sử dụng  như: giấy vụn, vỏ chai, nhựa, vỏ lon, các vật dụng bằng kim loại... sẽ được từng hộ dân gom vào bao.

Sau đó, Tổ trưởng TDP phối hợp với trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận (CTMT) trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu gom 2 tuần/1 lần hoặc hộ gia đình có thể trực tiếp mang đến điểm thu. Số tiền tận dụng được từ mô hình này, các đoàn thể ở KDC giám sát chặt chẽ thông qua hình thức: tổ dân phố ghi thu từng hộ, Trưởng ban CTMT ghi thu từng TDP theo từng đợt và nộp trực tiếp về UBMT phường sau mỗi đợt thông qua Quỹ người nghèo. Qua 2 tháng thực hiện mô hình thu gom phế liệu,  đã thu về hơn 16 triệu đồng, cùng với sự ủng hộ của Mặt trận phường đã hỗ trợ cho 18 trường hợp khó khăn, mỗi trường hợp từ 1-1,5 triệu đồng.

Đến nay, mô hình đã được nhân rộng trên toàn địa bàn, từ các Chi hội Nông dân, Phụ nữ, CCB, chi đoàn thanh niên... cho đến từng tổ dân phố đều tích cực tham gia. Ông Phạm Trường Hải, Phó Chủ tịch Mặt trận P. Hòa Hiệp Bắc nhận xét: “Qua 2 tháng thực hiện, mô hình đã có nhiều kết quả đáng phấn khởi. Mô hình mới, cũng chưa thể khẳng định gì nhiều, nhưng dựa trên kết quả hiện nay, chúng tôi cũng tin tưởng, và kỳ vọng nhiều vào mô hình này”.

Kim Hiếu