22 năm tù cho nhóm trộm ngoan cố

Thứ tư, 30/07/2014 08:57

(Cadn.com.vn) - TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) vừa đưa ra xét xử nhóm trộm xe máy liều lĩnh do Nguyễn Viết Lợi (1989, trú xã Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cầm đầu. Với chứng cứ rõ ràng nhưng trước tòa, các bị cáo vẫn ngoan cố không thành khẩn khai báo mà cho rằng bị ép cung...

Phiên tòa diễn ra khá căng thẳng ngay từ đầu, bởi khi bị dẫn giải vào phòng xử án, Lợi tỏ thái độ chống đối, vùng vẫy, la hét gây mất trật tự buộc lực lượng bảo vệ phải khống chế thì bị cáo mới chịu ngồi im. Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên trước đó đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2012 và 2013, nay tiếp tục đưa các bị cáo trong nhóm trộm cắp này ra xét xử theo quyết định phục hồi điều tra của CAQ Hải Châu. Cùng bị xét xử lần này, ngoài Nguyễn Viết Lợi còn có các bị cáo: Võ Thành Âu (1994), Võ Tấn Luận (1987), Võ Thanh Quảng (1989) và Nguyễn Duy Khánh (1989, cùng trú H. Tiên Phước).

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với các bị cáo: Luận, Khánh, Quảng, Âu và Lợi.

Tại tòa, Lợi vẫn tỏ thái độ chống đối, phản cung trước một số chứng cứ về hành vi trộm cắp và cho rằng mình bị ép cung. Tương tự, Võ Thành Âu (cháu của Lợi) cũng ngoan cố chối tội và cho rằng bị ép cung. Trong vụ án này, Âu là thành phần chủ chốt thực hiện 6 vụ trộm cắp với giá trị tài sản chiếm đoạt 142 triệu đồng. Trước thái độ quanh co chối tội của các bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh nhưng các bị cáo vẫn ngoan cố không công nhận lời khai khi bị bắt vào ngày 12-6-2012 tại CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu). Chỉ đến khi HĐXX trưng ra đầy đủ bút tích, chữ ký mà các bị cáo đã khai nhận thì Lợi, Âu và các bị cáo khác mới hết khai báo quanh co, chối tội. Sau hơn 4 giờ tranh tụng, luận tội, cuối cùng các đối tượng phải cúi đầu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã khai nhận, từ ngày 9-5-2012 đến ngày 5-8-2012, Lợi, Âu, Luận, Quảng và Khánh bàn bạc rủ nhau ra Đà Nẵng để trộm xe máy. Cả bọn dùng đoản phá khóa tự chế lấy trộm xe máy đưa vào gửi ở bãi giữ xe bệnh viện ở Đà Nẵng và H. Điện Bàn (Quảng Nam), sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong vòng 3 tháng, bọn chúng đã gây ra 8 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 9 xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng với tổng trị giá 172.250.000 đồng.

Trong vụ án này, Lợi thực hiện 6 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản 137 triệu đồng. Căn cứ vào tình tiết tăng nặng, tái phạm nhiều lần (2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”), TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Lợi 6 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo  Võ Thành Âu lúc gây án và bị bắt đang ở tuổi vị thành niên nhưng là đối tượng rất liều lĩnh, táo tợn, đã tham gia 6 vụ trộm với trị giá tài sản 142 triệu đồng. Tuy nhiên do tính chất, mức độ của hành vi phạm pháp mà Âu đã gây ra và nay bị cáo đã hết tuổi vị thành niên nên Tòa tuyên phạt Âu 4 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các Bị cáo Võ Thanh Quảng tham gia 4 vụ với trị giá tài sản 104 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù; Võ Tấn Luận tham gia 4 vụ với trị giá tài sản 109 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù; Nguyễn Duy Khánh tham gia 2 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản trị giá 35 triệu đồng và có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nên bị phạt 3 năm tù cùng tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Đến nay, lực lượng CA thu hồi được 5 xe máy bị chúng lấy cắp trả lại cho chủ sở hữu, còn 4 xe vẫn chưa thu hồi được. Mức án 22 năm tù cho nhóm trộm cắp trên là đúng người đúng tội và nghiêm khắc nhằm răn đe các đối tượng phạm pháp và ngoan cố.

Bài, ảnh: Hiền Minh