3 ngày , phá 4 chuyên án ma túy lớn

Thứ tư, 29/06/2016 09:48

* Kỳ 1: Chuyến hàng “đá” cập bến thành Vinh

(Cadn.com.vn) - Trong 3 ngày (20 đến 22-6), lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An và CAH Tương Dương, CATP Vinh đã phá thành công 4 chuyên án ma túy lớn, bắt 8 đối tượng, thu giữ 1,4kg ma túy đá, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), hàng trăm gam heroin và đặc biệt là 2 “kho” vũ khí với hàng chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn các loại, lựu đạn, mìn tự chế, đao kiếm...

5 THÁNG LẦN THEO DẤU VẾT

Đầu năm 2016, CATP Vinh (Nghệ An) nhận được nguồn tin báo từ nhân dân về đối tượng Trần Thị Tâm (1973, trú P. Cửa Nam, TP Vinh) có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên chỉ đạo TS Đội CSMT nắm thông tin về hoạt động của người phụ nữ này. Qua điều tra nhân thân được biết, Trần Thị Tâm từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lĩnh án chung thân, song trong quá trình cải tạo tốt, Tâm đã được giảm án xuống còn 20 năm tù, vừa thi hành án xong và trở về sinh sống tại địa phương. Quá trình theo dõi đối tượng này, TS nhận thấy những thông tin do người dân cung cấp là có cơ sở. Tâm có biểu hiện móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh lấy ma túy đá về TP Vinh để bán cho con nghiện.

Theo đó, cuối tháng 1-2016, Chuyên án 616M được CATP Vinh xác lập để đấu tranh. Thời gian gần đây, các tổ TS được phân công theo dõi di biến động của Tâm, nhận thấy đối tượng này thường xuyên ra Hà Nội, liên hệ với một đối tượng nữ giới trú tại P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội. Phối hợp với CATP Hà Nội, BCA xác định được đối tượng này là Đinh Thị Tuyết Minh (1967). Được biết, năm 1997, Minh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, mãn hạn tù vào năm 2013. Ra tù, không công ăn việc làm ổn định, thời gian gần đây Minh có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian cũng như tiền bạc. Tiến hành tìm hiểu, TS biết được Minh thường liên hệ với Hoàng Thị Ngoan (1959) và Hoàng Mậu Tuấn (1967, đều trú xã Phù Đổng, H. Gia Lâm, Hà Nội). Ngoan và Tuấn là chị em ruột, có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường sang Trung Quốc mua ma túy đá rồi mang về Việt Nam tiêu thụ.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xâu chuỗi được mối quan hệ “thân mật” của 4 đối tượng này. Ngoan và Tuấn sang Trung Quốc lấy “hàng”, sau đó liên kết với Minh để đối tượng này làm cầu nối, đưa hàng vào Nghệ An bán cho Tâm. Bám sát các di biến động của đối tượng, BCA nắm được nguồn thông tin quan trọng: sáng 20-6, các đối tượng sẽ mang một lượng “hàng” khá lớn vào TP Vinh tiêu thụ với giá 400 triệu đồng. Từ thông tin này, BCA khẩn trương lên kế hoạch để phá án, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Hoàng Thị Ngoan, Trần Thị Tâm, Đinh Thị Tuyết Minh, Hoàng Mậu Tuấn.

Tang vật vụ án.

SA LƯỚI Ở THÀNH VINH

Nói về các đối tượng, sau khi thống nhất phương án, địa điểm giao hàng xong, trưa 20-6, Minh mua vé máy bay vào TP Vinh rồi bắt taxi đến nhà riêng của Tâm tại P. Cửa Nam. Tại đây, Tâm giao cho Minh 400 triệu đồng tiền hàng, sau đó Minh và Tâm mỗi người đi một chiếc xe máy chạy 2 hướng khác nhau. Tâm chạy về phía chợ Vinh còn Minh đi hướng QL46 về H. Hưng Nguyên.

Trong khi đó, Hoàng Mậu Tuấn và Hoàng Thị Ngoan đi ô-tô BKS 29A-261.51 cũng vừa vào tới Nghệ An. Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, Tuấn chở theo vợ con như thể cả gia đình đi du lịch. Khi vào địa bàn TP Vinh, Tuấn điều khiển xe chạy lên QL46 theo hướng Vinh - Hưng Nguyên, khi đến chợ Cầu Đước thì dừng lại. Thời điểm này Minh cũng vừa chạy tới chợ Cầu Đước, phát hiện Tuấn và Ngoan thì dừng xe lại. Sau nhiều lần lái xe đi lòng vòng để quan sát có bị theo dõi hay không, Tuấn cho xe dừng lại chỗ Minh đang đứng chờ. Ngoan mở cửa bước xuống xe mang theo một chiếc túi xách đi bộ lại phía Minh đang đứng, còn Tuấn điều khiển ô-tô chạy đi chỗ khác.

Nhận định trong túi xách Ngoan mang theo chắc chắn có ma túy, tuy nhiên BCA vẫn án binh bất động, chờ thời cơ chín muồi. Tại đây, Minh gửi xe máy ở chợ rồi cùng Ngoan đi bộ hướng về nhà Tâm. Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như bắt cả 4 đối tượng, BCA đã bố trí 3 tổ công tác cùng lúc phải hành động, tránh đối tượng thấy động sẽ sử dụng ô-tô tháo chạy gây nguy hiểm cho người đi đường. Khi các đối tượng đã lọt vào tầm kiểm soát, đúng 20 giờ cùng ngày, BCA phát lệnh bắt giữ. Tại khu vực khối 14, P. Cửa Nam, TP Vinh, một tổ công tác tiến hành khống chế, bắt giữ Ngoan và Minh, thu giữ 1,4kg ma túy đá và 400 triệu đồng; một tổ công tác khác tiến hành bắt giữ Hoàng Mậu Tuấn khi đối tượng đang ngồi chờ kết quả cuộc giao dịch; tổ công tác thứ ba cũng ập đến nhà riêng bắt giữ Trần Thị Tâm.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Vinh, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ngoan cùng Tuấn thường xuyên sang Trung Quốc mua ma túy đá mang về Việt Nam, giao cho Minh, sau đó Minh đưa vào Nghệ An giao cho Tâm tiêu thụ. Một ĐTV cho biết, khó khăn nhất trong chuyên án là các đối tượng hết sức tinh vi, sử dụng nhiều phương tiện đi lại khác nhau, thường thay đổi cách giao hàng, giao hàng một nơi, giao tiền một nơi. Để tránh lộ diện, các đối tượng thường giao dịch mua bán qua điện thoại, khi vận chuyển thường không đi cùng nhau. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù tinh vi đến đâu, các đối tượng cũng không thể qua mắt được lực lượng đánh án ma túy CATP Vinh.

X.S
(còn nữa)

Cũng trong thời gian này, CATP Vinh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Nghệ An, Chuyên án 616H được xác lập để đấu tranh triệt phá. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 16 giờ 30 ngày 20-6, BCA đã bắt quả tang Lê Đình Quốc (1992, trú xã Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Yến (1985, trú cùng xã) đang vận chuyển 2.000 viên MTTH đi tiêu thụ. Hiện Chuyên án đang được điều tra mở rộng.