"4 cùng" ở một huyện biên giới

Thứ bảy, 05/06/2021 17:17

Bám dân, bám địa bàn, thực hiện 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số với nhân dân), đó là những việc làm thường ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội An ninh CAH Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

Lực lượng an ninh CAH Đắk Mil phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn biên giới.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, những năm qua, lực lượng an ninh CAH biên giới Đắk Mil luôn dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên bám nắm địa bàn, đến từng thôn, buôn, gặp từng người để nắm bắt tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống tội phạm cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động, góp phần  bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Mục sư Y Djrên- Ủy viên Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), quản nhiệm Chi hội Tin lành Bu Đắk, xã Thuận An, H. Đắk Mil cho biết: "Những năm qua, các cấp chính quyền và lực lượng Công an ở tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân. Tình hình ANTT trên địa bàn rất tốt, nhất là việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Lực lượng Công an thường xuyên gần gũi và giúp đỡ nhân dân rất nhiều, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19...".

"Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn H. Đắk Mil trong những năm qua luôn được bảo đảm tốt, lực lượng Công an, nhất là lực lượng an ninh luôn gần gũi với nhân dân. Nhân dân và các tín đồ theo tôn giáo luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... ". Thượng tọa Thích Quảng Nhã- Trụ trì Chùa Linh Sơn chia sẻ.

CAH Đắk Mil thường xuyên phối hợp với các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để bảo đảm tốt ANTT, lực lượng an ninh CAH Đắk Mil đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng về ANTT; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới... cũng như chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Đồng thời phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng thực hiện tốt các nội dung theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, lực lượng Công an đã tích cực phối hợp với lực lượng Quân đội làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân ở địa bàn biên giới, nhất là công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm..., góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đại úy Lê Anh Sơn- Phó Đội trưởng Đội An ninh CAH Đắk Mil chia sẻ: "Trong công tác an ninh, chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT. Mỗi CBCS an ninh luôn xác định được vai trò trách nhiệm của mình luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân. Qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình địa bàn từ nhân dân để từ đó tham mưu các cấp lãnh đạo đề ra các biện pháp giải quyết kịp thời hiệu quả. Nhờ đó tình hình ANTT luôn được bảo đảm tốt, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao". 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Triệu Nguyễn Dũng- Phó trưởng CAH Đắk Mil nhận xét: "Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, lực lượng an ninh CAH đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT. Mỗi CBCS lực lượng an ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm ngày đêm bám dân, bám địa bàn cơ sở, vừa tham mưu cho cấp ủy chính quyền, vừa tranh thủ các già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Từ đó giúp cho đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO lưu vong, đồng thời, phát động, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, lực lượng an ninh đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, nhất là Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...".

Một ngày mới lại bắt đầu, đem thêm bao niềm tin và hy vọng về diện mạo của huyện biên giới Đắk Mil đang từng ngày khởi sắc. Trong niềm vui chung đó, những bước chân thầm lặng của các chiến sỹ an ninh nơi vùng cao biên giới vẫn không ngừng nghỉ.

HỒNG LONG