48 giờ truy tìm 2 tên cướp

Thứ bảy, 11/02/2017 12:21

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-2, CAH Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp nhận thông tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thu (1985, trú thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc: 17 giờ 30 ngày 6-2, chị Thu điều khiển xe máy đi từ xã Kỳ Xuân (H. Kỳ Anh) sang xã Cẩm Nhượng (H. Cẩm Xuyên) để giải quyết công việc riêng. Tuy nhiên, khi đi trên tuyến đường Quốc Phòng (đường ven biển Cẩm Nhượng) thuộc địa phận thôn 1, xã Cẩm Lĩnh thì chị Thu bị 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Jupiter màu xanh chặn đường, đe dọa và cướp túi xách bên trong có hơn 13 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi gây án, 2 đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng Kỳ Anh...

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Tổ công tác tại Trạm Cảnh sát Thiên Cầm tổ chức xác minh, điều tra truy bắt đối tượng gây án. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra ở khu vực đường ít người qua lại nên không nhân chứng, nạn nhân bị bọn cướp đe dọa đến hoảng loạn, không thể nhận dạng đối tượng gây án... khiến việc truy tìm nghi can gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc đang trong quá trình xác minh thì tổ công tác tiếp tục nhận được thông tin về một vụ án khác, đó là trước thời điểm chị Thu bị chặn cướp, có 4 em học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ đang chơi dọc bờ biển Cẩm Lĩnh cũng bị 2 đối tượng chặn đường đe dọa, cướp 400 ngàn đồng. Tiếp tục củng cố thông tin, tổ công tác nhận định 2 vụ cướp đều do 2 đối tượng thực hiện.

Qua phân tích, đánh giá các điểm mấu chốt của 2 vụ án, CAH Cẩm Xuyên nhận định đối tượng gây án phải là thanh niên bản địa nên mới thông thuộc địa bàn, lại trấn cướp mang tính bột phát, không phải nhóm chuyên nghiệp. Chiếc xe máy Jupiter màu xanh được coi là đầu mối để truy tìm manh mối 2 tên cướp này. Theo hướng điều tra này, CAH Cẩm Xuyên nhanh chóng xác định được danh tính 2 đối tượng gây ra 2 vụ án cướp trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh là Nguyễn Văn Đạt (1995) và Trần Đình Đức (1996, cùng trú xã Cẩm Lĩnh, H. Cẩm Xuyên). Đây là 2 thanh niên chơi bời, lêu lổng, nghiện điện tử, bi-a và thường xuyên tham gia cá độ bóng đá. Xác minh nhanh thời điểm này cả Đạt và Đức đều không có mặt tại địa phương. Qua tìm hiểu, các TS nắm được, sau khi xảy ra vụ cướp, Đạt và Đức đã theo một thuyền đánh cá ra khơi. Việc 2 đối tượng này ra biển cũng được nhận định là tạo chứng cứ ngoại phạm để đánh lừa CQĐT. Kiên trì bố trí lực lượng mật phục, đến 15 giờ ngày 8-2, khi Trần Đình Đức và Nguyễn Văn Đạt vừa từ ngoài biển vào bờ thì CAH Cẩm Xuyên tiến hành bắt giữ.

Đạt và Đức cùng tang vật vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, Đức và Đạt một mực quanh co chối tội, bảo mình không liên quan bởi vụ án xảy ra thì cả hai đã ra biển. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác thực và lập luận sắc bén mà các ĐTV đưa ra, cuối cùng cả hai đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, chiều 6-2, sau khi uống rượu, Đức và Đạt rủ nhau đi dọc con đường vắng ven bờ biển với mục đích để chặn cướp tài sản của người đi đường. Tại đây, ban đầu chúng gặp một nhóm học sinh và cướp được 400 ngàn đồng. Sau đó, cũng trên đoạn đường này, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Thu đi xe máy một mình và đã chặn đường cướp chiếc túi xách. Cướp xong, chúng lên xe máy bỏ chạy sang xã Kỳ Xuân. Dọc đường đi, Đạt kiểm tra thấy có 13,2 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ nên lấy ra cất, chiếc túi xách cùng giấy tờ thì vứt bên lề đường. Sau đó, Đạt chia cho Đức 1 triệu đồng, số tiền còn lại thì giữ. Gây án xong, chúng lên thuyền đánh cá để tránh bị CA nghi ngờ nhưng bất thành.

Ngày 10-2, Thiếu tá Hà Huy Hưng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Cẩm Xuyên cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đạt và Trần Đình Đức để lấy lời khai, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với 2 đối tượng này về hành vi “Cướp tài sản”.

Xuân Sơn