48 giờ truy xét cặp vợ chồng “nhập nha”

Thứ bảy, 09/10/2021 07:15

Không có công việc ổn định nhưng để có tiền tiêu xài và trả nợ, vợ chồng Trịnh Minh Quang (1993) và N.H.B.T (1998, cùng trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) bàn nhau đi trộm cắp. Khi cả hai rảo quanh khu vực phường Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), phát hiện một căn nhà quên đóng cửa liền đột nhập, khoắng của. Tưởng chừng vụ trộm đã trót lọt, tuy nhiên hành vi phạm pháp của vợ chồng Quang đã bị Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng làm rõ.

 

Ngày 8-10, Trung tá Lê Bá Sơn- Phó đội trưởng Đội CSHS- Công an quận Cẩm Lệ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Minh Quang; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.H.B.T để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, tối 4-10, chị N.T.H (trú đường Lỗ Giảng 18, P. Hòa Xuân) đi ngủ mà quên đóng cửa trên tầng 2. Sáng 5-10, khi tỉnh giấc, chị H. tá hỏa phát hiện đã mất nhiều tài sản giá trị gồm vàng, laptop, điện thoại và tiền. Nghi ngờ số tài sản trên bị mất có thể do bọn trộm cắp gây ra nên chị H. tức tốc đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ trộm có tính chất phức tạp, gây hoang mang cho người dân, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp Phòng CSHS - Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Ngay lập tức, các trinh sát có mặt tại nhà chị H. thu thập dấu vết, lên phương án khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên Đội CSHS đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm là 2 vợ chồng Trịnh Minh Quang và N.H.B.T đang trú tại P. An Khê.

Sau khi mời 2 đối tượng trên về cơ quan Công an làm việc, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trịnh Minh Quang và N.H.B.T đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị N.T.H  vào rạng sáng 5-10. Qua khai nhận của 2 đối tượng, do không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Quang cùng vợ là N.H.B.T đi trộm cắp tài sản. Khoảng 0 giờ 30 ngày 5-10, Quang điều khiển xe máy BKS 43D1- 88199 chở T. đi từ nhà trọ qua khu vực phường Hòa Xuân để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang nhà chị N.T.H tại đường Lỗ Giảng 18 thì thấy cửa trên tầng 2 không đóng nên Quang bàn với vợ lẻn vào nhà này để trộm cắp. Quang bảo T. đứng đợi ở ngoài, khi nào trộm xong sẽ gọi điện đến đón. Sau đó, Quang đi bộ đến nhà chị N.T.H và trèo theo cổng sắt, leo lên mái tôn, vượt qua lan can để vào tầng 2 của ngôi nhà. Tiếp đó, Quang xuống tầng 1 lấy 1 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 laptop HP. Sau đó, Quang lên lại tầng 2 đến vị trí vợ chồng chị H. đang ngủ và tiếp tục lấy 1 điện thoại, lục trong túi lấy số tiền 300 nghìn đồng. Sau khi trộm xong, Quang thoát ra bằng đường cũ và gọi vợ đến đón.

Sau khi về đến nhà, đến sáng cùng ngày, Quang chở vợ mang theo nhẫn, dây chuyền và laptop mang đi bán. Nhẫn và dây chuyền bán ở tiệm vàng được gần 5,7 triệu đồng, còn laptop bán cho một cửa hàng thu mua laptop với giá 2 triệu đồng. Cả hai dùng số tiền bán được, thêm tiền cá nhân vào mua 2 nhẫn vàng và Quang đeo trên người. Đến ngày 7-10, Cơ quan Công an quận Cẩm Lệ mời Quang và T. về trụ sở để làm việc thì cả hai khai nhận toàn bộ hành vi nói trên.

Theo Trung tá Lê Bá Sơn, Trịnh Minh Quang và N.H.B.T đã có hành vi đột nhập nhà chị N.T.H để chiếm đoạt tài sản. Bản thân của Trịnh Minh Quang, N.H.B.T chưa có tiền án. Trước hành vi phạm pháp của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT- Công an quận Cẩm Lệ đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGỌC QUỐC