“49, 50” cùng lĩnh án

Thứ sáu, 12/08/2022 18:38
Ngày 11-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo: Đặng Văn Tuấn (1994) mức án 8 năm tù về tội: “Giết người” và Đặng Văn Trung (1996, cùng trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 2 năm tù treo về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.
Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, do Tuấn nghi ngờ Trung hay nói xấu về Tuấn với ông Đặng Văn Ngọc (cha ruột Tuấn) nên dẫn đến mâu thuẫn. Tối 16-11-2021, Tuấn hẹn Trung đến để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Trung dùng thanh sắt đánh vào đầu Tuấn làm vỡ nón bảo hiểm, còn Tuấn dùng dao đâm Trung bị thương tích 42%.

H.VĂN