5 năm chưa hoàn thiện tuyến đường dài... 3km!

Thứ hai, 09/05/2016 10:02

(Cadn.com.vn) - Năm 2011, UBND H. Phù Mỹ (Bình Định) đầu tư, xây dựng tuyến đường BTXM từ thôn Trung Bình (xã Mỹ Chánh Tây) vào khu vực hồ chứa nước Chòi Hiền; tuyến đường dài khoảng 3km, do Công ty TNHH xây dựng Thuận Lộc (Công ty Thuận Lộc) đảm nhiệm thi công. Đáng nói, sau khi hoàn thành khoảng 1 năm (năm 2012), nhiều đoạn thuộc tuyến đường xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng; lớp BTXM phía trên mặt đường bị bong tróc, dẫn đến hiện tượng lồi lõm, "ổ gà, ổ voi"; gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Hiện nay-qua 5 năm, tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện; các điểm hư hỏng, xuống cấp ngày càng nhiều. Cá biệt, tại rất nhiều đoạn đường, lớp BTXM phía trên bị "mất tích", dấu vết còn lại chỉ là lớp đất cấp phối và vô vàn... đá dăm. Thực trạng này khiến tuyến đường mang tiếng là đường bê- tông, nhưng chẳng khác gì đường đất. Lớp đá dăm lởm chởm bên trên mặt đường khiến các phương tiện ô-tô, mô- tô, xe đạp nhanh hư hỏng lốp khi tham gia lưu thông; còn người điều khiển phương tiện thường xuyên đối mặt với rủi ro, nguy hiểm khi đi trên đường. Một người dân ở thôn Trung Bình, bức xúc: "Đã 5 năm rồi mà tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện; không phải đường bê- tông, cũng chẳng thể là đường đất. Người dân quê tui ví von đây là "con đường thế kỷ" nên mới trải qua thời gian làm lâu như vậy. Qua các đợt tiếp xúc cử tri cấp xã, huyện, người dân liên tục phản ánh bức xúc và đề nghị ngành chức năng liên quan có biện pháp xử lý, khắc phục; nhưng kết quả chỉ là lời hứa suông".

Nhiều đoạn phía trên mặt đường chỉ toàn đá dăm lởm chởm.

Trước bức xúc của người dân, lãnh đạo UBND H. Phù Mỹ, lý giải: Tuyến đường BTXM từ thôn Trung Bình vào hồ chứa nước Chòi Hiền thi công hoàn thành trong năm 2011. Thời gian đóng kết bê-tông chưa đạt, một số hộ dân thường xuyên sử dụng xe tải vận chuyển cây đi lại trên đường khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng. Thời điểm năm 2012, ngành chức năng liên quan của H. Phù Mỹ làm việc với đơn vị thi công, đề nghị khẩn trương khắc phục, sửa chữa để bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng. Thế nhưng, Công ty Thuận Lộc chây ì không khắc phục, nên chưa thể bàn giao công trình. Đến nay, Công ty Thuận Lộc đã bị phá sản, việc khắc phục, sửa chữa để bàn giao công trình cũng chưa thể thực hiện.

Tiếng là đường BTXM, nhưng đường từ thôn Trung Bình vào hồ Chòi Hiền
chẳng hơn gì đường đất.

Thực tế từ năm 2012 đến nay, tuyến đường BTXM từ thôn Trung Bình vào hồ Chòi Hiền xuất hiện nhiều điểm bong tróc trên mặt đường. Để khắc phục, sửa chữa mặt đường cần lượng kinh phí khá lớn; nhưng hiện Công ty Thuận Lộc đã phá sản, không có khả năng khắc phục để bàn giao. Sắp tới, UBND H. Phù Mỹ sẽ xem xét, có hướng xử lý tồn tại để bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Mong rằng, lời hứa của UBND H. Phù Mỹ sớm được thực hiện để người dân thôn Trung Bình nói riêng và nhiều người tham gia giao thông nói chung được đi trên tuyến đường khang trang, bền chắc; mặt khác, để tuyến đường không còn mang tiếng là "công trình thế kỷ", qua 5 năm chưa hoàn thiện khoảng 3km đường.

C.Văn